Trung Quốc thông qua kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp tái chế

12:18' - 05/05/2017
BNEWS Trung Quốc vừa công bố “Kế hoạch hành động phát triển công nghiệp tái chế” nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng “xanh” và bền vững.
Trung Quốc thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng “xanh”. Ảnh minh họa: AFP
Uỷ ban Phát triển và Cải cách, Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc và 12 bộ, ban ngành khác của Trung Quốc, ngày 4/5, đã chính thức công bố “Kế hoạch hành động phát triển công nghiệp tái chế” nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng “xanh” và bền vững.

Theo hãng tin Tân hoa xã, mục tiêu của kế hoạch này là đến năm 2020, sản lượng của toàn ngành công nghiệp tái chế Trung Quốc sẽ đạt tổng giá trị 3.000 tỷ nhân dân tệ (khoảng 434,8 tỷ USD) - tăng 67% so với năm 2015. Trong lúc, tỷ lệ tái chế các nguồn phế thải chính là 54,6%, tỷ lệ tái chế tổng hợp các nguồn phế thải rắn công nghiệp đạt 73%, tỷ lệ tái chế rơm rạ và các loại cây trồng nông nghiệp đạt 85%...

Thông qua những nỗ lực nói trên, Trung Quốc hy vọng thúc đẩy mô hình phát triển “xanh” và phát thải ít carbon nhằm khuyến khích phong cách sống “xanh” và tiêu dùng “xanh” của toàn xã hội. Kế hoạch hành động được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Trung Quốc đã và đang nỗ lực rất lớn để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và xây dựng một nền kinh tế “xanh” hơn trong dài hạn.

Trong “Quy hoạch 5 năm lần thứ 13” (giai đoạn 2016 - 2020), Chính phủ Trung Quốc coi phát triển “xanh” là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Trong một động thái khác, Cục Năng lượng quốc gia Trung Quốc (NEA) vừa cho biết các nhà máy điện Mặt Trời của nước này trong quý I/2017 đã sản xuất 21,4 tỷ kWh điện, tăng 80% so với cùng kỳ năm 2016 và chiếm 1,47% trong cơ cấu các nguồn phát điện của nước này.

NEA cho biết, trong quý I năm nay, tổng công suất phát điện Mặt Trời được lắp đặt mới tại Trung Quốc là 7,2 triệu kW. Mục tiêu của nước này là đến năm 2020 sẽ lắp đặt mới thêm ít nhất 105 triệu kW công suất phát điện Mặt Trời. Cũng trong năm 2020, sản lượng điện từ các nguồn năng lượng tái sinh ở Trung Quốc sẽ chiếm 27% trong cơ cấu các nguồn phát điện của Trung Quốc.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục