BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 27/6, các nhà lập pháp Trung Quốc đã thông qua “Luật chống cạnh tranh không lành mạnh sửa đổi”. Luật sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/10/2025.
Luật chống cạnh tranh không lành mạnh sửa đổi gồm 5 chương, được Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc thông qua, trong đó có các điều khoản chung, hành vi cạnh tranh không lành mạnh, điều tra các hành vi vi phạm bị nghi ngờ, trách nhiệm pháp lý và các điều khoản bổ sung.
Theo luật, Trung Quốc sẽ cải thiện các quy tắc và hệ thống để chống cạnh tranh không lành mạnh, tăng cường thực thi pháp luật và công tác tư pháp, cũng như duy trì trật tự cạnh tranh thị trường và thúc đẩy hệ thống thị trường thống nhất, cởi mở, cạnh tranh và có trật tự.
Theo bà Gao Lina, Phó Trưởng phòng Luật xã hội thuộc Ủy ban công tác Pháp chế của Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc, lần sửa đổi Luật chống cạnh tranh không lành mạnh lần này tập trung vào thực hiện toàn diện tinh thần của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc chấn chỉnh toàn diện tình trạng cạnh tranh “vô nghĩa” - kiểu cạnh tranh quá mức nhưng không mang lại kết quả tương xứng.
Bên cạnh đó, luật sửa đổi hướng đến giải quyết các vấn đề tồn đọng như tình trạng chậm thanh toán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chủ động ứng phó với các tình huống mới và các vấn đề mới trong công tác chống cạnh tranh không lành mạnh hiện nay, tinh chỉnh các loại hình và tiêu chuẩn nhận dạng hành vi cạnh tranh không lành mạnh, bổ sung các hệ thống trong các lĩnh vực như tìm kiếm từ khóa, xâm phạm quyền lợi dữ liệu, giao dịch gian dối, đánh giá sai, trả hàng có ác ý và trách nhiệm của nền tảng…
Mục tiêu tổng thể là thúc đẩy hình thành một trật tự kinh tế vừa đảm bảo tính “tự do” cho thị trường, vừa duy trì khả năng kiểm soát của nhà nước. Đồng thời, luật cũng được xây dựng để phối hợp hiệu quả với các văn bản pháp luật hiện hành như Bộ luật Dân sự, Luật Chống độc quyền, Luật Thương hiệu, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Luật Thương mại điện tử.
Trong thời đại Internet phát triển nhanh chóng như hiện nay, một số nền tảng thương mại điện tử đã đại hạ giá sản phẩm để thu hút người dùng trong khi một số nền tảng giao đồ ăn nhanh sử dụng trợ cấp cao để cạnh tranh giành thị phần. Những hành vi cạnh tranh “vô nghĩa” này đã phá vỡ nghiêm trọng trật tự cạnh tranh của thị trường. Luật chống cạnh tranh không lành mạnh sửa đổi đã đưa ra các quy định rõ ràng để khắc phục những hiện tượng như vậy.
Luật nghiêm cấm các nền tảng ép nhà bán hàng phải bán với giá thấp, lạm dụng quyền và lợi ích dữ liệu, hay tham gia các giao dịch độc hại. Ví dụ, nếu các nền tảng gọi xe trực tuyến sử dụng thuật toán để ngầm hạ giá hoặc chuyển chi phí, họ sẽ phải đối mặt với hình phạt. Các nền tảng giao đồ ăn nhanh cũng cần thiết lập các quy tắc cạnh tranh công bằng và nhanh chóng xử lý những hành vi vi phạm của các nhà bán hàng. Tất cả những điều này đều nhằm mục đích hạn chế vòng luẩn quẩn “giá thấp - chất lượng thấp” và hướng dẫn ngành công nghiệp chuyển từ tranh giành số lượng sang nâng cấp dịch vụ.
Ngoài ra, để ứng phó với tình trạng doanh nghiệp lớn chậm thanh toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, Luật chống cạnh tranh không lành mạnh sửa đổi cũng quy định cụ thể các doanh nghiệp lớn không được lạm dụng lợi thế về vốn, công nghệ, kênh giao dịch, sức ảnh hưởng trong ngành... để yêu cầu các doanh nghiệp vừa và nhỏ chấp nhận những điều khoản và điều kiện giao dịch vô lý về thời hạn, phương thức, điều kiện thanh toán, trách nhiệm vi phạm hợp đồng hay việc các doanh nghiệp lớn chậm thanh toán các khoản tiền hàng, dự án, dịch vụ... cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Tin liên quan
Hàn Quốc: Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị các công tố viên đặc biệt thẩm vấn
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, sáng 28/6, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã có mặt theo lệnh trình diện thẩm vấn của Văn phòng Công tố viên đặc biệt tại Viện Kiểm sát cấp cao Seoul.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án Hải Phòng
Công an Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam Tạ Viết Đông, nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng, để điều tra về hành vi "lạm quyền trong khi thi hành công vụ".
-
Kinh tế và pháp luậtVụ MediPhar: Quy trình khép kín sản xuất, tiêu thụ 88 sản phẩm giả
Kết luận giám định đã xác định 88 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm giả có giá trị là hơn 539,8 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtLừa đảo làm dự án logictics, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Trịnh Thị Huyền (sinh năm 1982, trú tại thôn Xuân Bảng, xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luậtNghị quyết 57-NQ/TW: Hải Phòng khẩn trương số hóa, làm sạch dữ liệu đất đai
Từ nay đến cuối năm, Hải Phòng tiếp tục duy trì, cập nhật và quản lý, khai thác hơn 300.000 thửa đất đã “đúng - đủ - sạch - sống”, chuyển từ quản lý thủ công, chuyển sang quản lý trên môi trường số.
-
Kinh tế và pháp luậtHai doanh nghiệp Mỹ kiện chính quyền Tổng thống Trump về các mức thuế quan mới
Đơn kiện được tổ chức pháp lý Liberty Justice Center đệ trình lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ đại diện cho hai doanh nghiệp bán lẻ là Burlap & Barrel và Collective Horology.
-
Kinh tế và pháp luậtKhám xét trụ sở chính của ngân hàng Deutsche Bank
Cuộc khám xét nhằm điều tra các khoản khai thuế gian lận do công ty con Postbank của ngân hàng này thực hiện.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu", thu giữ thêm 354 viên kim cương
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu", thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtSửa Luật Dầu khí để phát triển ngành công nghiệp lưu trữ carbon
Việc hoàn thiện Luật Dầu khí (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ là nền tảng để hình thành ngành công nghiệp mới về thu hồi và lưu trữ carbon (CCS), góp phần thúc đẩy chuyển dịch năng lượng.
-
Kinh tế và pháp luậtCảnh báo hình thức “giả người yêu, kêu gọi đầu tư” để lừa đảo
Đây là phương thức lừa đảo mới, được các đối tượng sử dụng công nghệ cao thực hiện với thủ đoạn tinh vi, đánh vào tâm lý, tình cảm và lòng tin của nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản.










