Trung Quốc tiếp tục cắt giảm công suất dư thừa

14:49' - 11/05/2017
BNEWS Trung Quốc sẽ nỗ lực cắt giảm hoạt động sản xuất dư thừa và đảm bảo đạt được các mục tiêu hàng năm.
Trung Quốc tiếp tục cắt giảm công suất dư thừa. Ảnh: Reuters

Theo một thông báo được đưa ra tại một cuộc họp của Quốc vụ viện Trung Quốc do Thủ tướng Lý Khắc Cường chủ trì hôm thứ tư (10/4), đất nước này đã cắt giảm 31,7 triệu tấn thép và 68,97 triệu tấn than, tương ứng khoảng 63,4% và 46% mục tiêu giảm năng lực sản xuất dư thừa hàng năm về thép và than.
Báo cáo công tác gần đây của Chính phủ Trung Quốc nhấn mạnh vấn đề dư thừa công suất trong ngành thép của nước này vẫn chưa được giải quyết một cách cơ bản và cuộc chạy đua về giá thép có thể làm tổn thương nền kinh tế.

Chính vì vậy, Trung Quốc trong năm 2017 cần tiếp tục cắt giảm khoảng 50 triệu tấn thép và ít nhất 150 triệu tấn than đá.
Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA) Cố Kiến Quốc (Gu Jianguo) cũng kêu gọi các nhà sản xuất thép của Trung Quốc hợp tác với Chính phủ nước này để loại bỏ các sản phẩm thép kém chất lượng, đóng cửa những doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả và cắt giảm năng lực sản xuất mới.

>>>Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHND Trung Hoa

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục