Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại hàng đầu của EU

12:28' - 17/12/2020
BNEWS Ngày 16/12, Cơ quan thống kê châu Âu Eurostat cho biết tính đến tháng 10, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU).

Theo cơ quan trên, kim ngạch thương mại giữa EU và Trung Quốc trong 10 tháng đầu năm nay đạt khoảng 477,7 tỉ euro (582,8 tỉ USD), tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong khi đó, kim ngạch thương mại của EU với Mỹ cũng trong giai đoạn này giảm 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 460,7 tỉ euro. 

Bắt đầu từ tháng 7 năm nay, Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành đối tác thương mại hàng đầu của EU.

Hoạt động thương mại quốc tế của EU kể từ tháng 2 đã giảm mạnh và xuống mức thấp nhất trong tháng 4 sau khi châu Âu hồi giữa tháng 3 trở thành tâm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Hoạt động thương mại của khối bắt đầu khởi sắc trong tháng 5 và ổn định trong tháng 6, cho dù vẫn thấp hơn so với mức trước khi dịch bệnh bùng phát.

Trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu của EU giảm 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 178,9 tỉ euro trong khi kim ngạch nhập khẩu giảm 14,3% xuống 150,8 tỉ euro./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục