Trung Quốc tiếp tục sở hữu dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới

11:13' - 07/02/2023
BNEWS Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đạt tổng cộng 3.310 tỷ USD, đứng sau là Nhật Bản (1.270 tỷ USD), Thụy Sỹ (924 tỷ USD), Nga (582 tỷ USD) và Ấn Độ (563 tỷ USD).

Hãng tin RIA Novosti dẫn số liệu của các ngân hàng trung ương quốc gia cho biết trong năm 2022, Trung Quốc là nước có dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới năm thứ 17 liên tiếp. Trong danh sách này, Nga đứng thứ tư.

 

Theo thống kê trên, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đạt tổng cộng 3.310 tỷ USD, đứng sau là Nhật Bản (1.270 tỷ USD), Thụy Sỹ (924 tỷ USD), Nga (582 tỷ USD) và Ấn Độ (563 tỷ USD). Các vị trí tiếp theo trong danh sách là Saudi Arabia với 460 tỷ USD; Hàn Quốc với 424 tỷ USD; Brazil với 325 tỷ USD và Đức với 295 tỷ USD.

Các thống kê dựa trên cơ sở số liệu của các ngân hàng trung ương quốc gia của một trăm nền kinh tế trên thế giới, được công bố vào đầu tháng Hai./.

>>Argentina và Trung Quốc mở rộng thỏa thuận hoán đổi tiền tệ

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục