Trung Quốc ủng hộ tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

16:29' - 02/12/2018
BNEWS Trung Quốc khuyến khích Mỹ và Triều Tiên thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.
 Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) tại cuộc gặp ở Buenos Aires, Argentina ngày 1/12/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Uỷ viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 2/12 đã đưa ra phát biểu trên khi thông báo vắn tắt về cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vừa kết thúc tại thủ đô Buenos Aires (Argentina).

Trong cuộc gặp, ông Tập Cận Bình đã bày tỏ sự ủng hộ của Trung Quốc đối với việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh nữa giữa Mỹ và Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh khuyến khích Mỹ và Triều Tiên làm việc hướng tới mục tiêu chung, chú trọng các mối quan ngại chính đáng của nhau và thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa song song với việc thiết lập một cơ chế hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Vương Nghị cho biết thêm rằng Tổng thống Trump đã bày tỏ Mỹ đánh giá cao vai trò tích cực của Trung Quốc, đồng thời cho biết Washington sẽ tiếp tục phối hợp và hợp tác với Bắc Kinh trong vấn đề Triều Tiên.

Lời kêu gọi trên được Bộ trưởng Vương Nghị đưa ra trong bối cảnh giới chức Mỹ và Triều Tiên đang tiến hành các cuộc thảo luận nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp lần thứ hai giữa ông Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau cuộc gặp lần đầu tiên diễn ra ngày 12/6 vừa qua ở Singapore.

Tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ nhất này, Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên đã ký tuyên bố chung, theo đó Washington cam kết cung cấp đảm bảo an ninh cho Bình Nhưỡng để đổi lại cam kết phi hạt nhân hóa.

Tuy nhiên, kể từ sau cuộc gặp trên, đàm phán Mỹ - Triều đã rơi vào bế tắc do hai bên còn nhiều khác biệt liên quan đến quy mô phi hạt nhân hóa, các biện pháp trừng phạt của Mỹ và tuyên bố chính thức kết thúc cuộc Chiến tranh Triều Tiên./.

>>> LHQ và Mỹ "bật đèn xanh” cho dự án khảo sát đường sắt chung liên Triều

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục