Trung Thu 2016: Đồ chơi Việt Nam lạc lõng giữa hàng Trung Quốc

20:53' - 03/09/2016
BNEWS Tại các phố cổ bán đồ chơi ở Hà Nội, những chiếc đèn ông sao thủ công lạc lõng giữa muôn ngàn những sản phẩm màu sắc sặc sỡ của Trung Quốc.

Đi dọc các phố đồ chơi Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can, người ta có thể cảm nhận rõ sự đa dạng của thị trường đồ chơi Trung Thu năm nay, với sự xuất hiện ngày càng nhiều mặt hàng đồ chơi của Trung Quốc, trong khi đồ chơi truyền thống Việt vẫn chỉ là những sản phẩm thủ công truyền thống, đơn giản như xưa: đèn lồng, đèn ông sao, đèn cù, đầu lân...

Một người phụ nữ bán những chiếc đèn ông sao thủ công lạc lõng giữa muôn ngàn những sản phẩm màu sắc sặc sỡ, trong đó hầu hết là hàng xuất xứ Trung Quốc tại phố Hàng Mã. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
Những chiếc mặt nạ do Trung Quốc sản xuất vẫn rất thu hút trẻ em. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
Mặt nạ người sắt, tay cầm gươm và chiếc khiên của đội trưởng Mỹ mang âm hưởng của bộ phim "Biệt đội siêu anh hùng" là những đồ chơi được các bậc phụ huynh mua rất nhiều cho con em mình. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
Xen kẽ giữa những đồ chơi Trung Thu truyền thống của Việt Nam là các loại đồ chơi điện tử có nguồn gốc từ Trung Quốc hoặc không rõ nguồn gốc. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
Rất nhiều đồ chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc được bày bán nhan nhản tại các cửa hàng, hay cả trên mẹt của những người bán rong đồ chơi ở phố cổ trong những ngày này. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
Đồ chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc lấn át đồ chơi truyền thống Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
 Tại các phố đồ chơi Trung Thu sầm uất nhất như Hàng Mã, Hàng Lược, xen kẽ giữa những mặt hàng đồ chơi truyền thống của Việt Nam là các loại đồ chơi điện tử có nguồn gốc từ Trung Quốc hoặc không rõ nguồn gốc. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục