Trước mối lo ngại suy thoái kinh tế, chứng khoán Phố Wall đi xuống

07:42' - 23/09/2022
BNEWS Trong phiên giao dịch 22/9, chứng khoán Phố Wall đi xuống, giữa mối lo ngại suy thoái ngày càng tăng khi nhiều ngân hàng trung ương tăng lãi suất.
Chốt phiên này, chỉ số công nghệ Nasdaq dẫn đầu đà giảm, khi để mất 1,4% xuống 11.066,81 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,8% xuống 3.757,99 điểm, còn chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,4% xuống 30.076,68 điểm.
Trong phiên 21/9, chứng khoán Phố Wall đã giảm gần 2%, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo về một đợt tăng lãi suất nữa. Chuyên gia Edward Moya của công ty dịch vụ môi giới tài chính OANDA có trụ sở tại New York (Mỹ), nhận định thị trường chứng khoán toàn cầu đang gặp khó khăn khi các ngân hàng trung ương thúc đẩy tốc độ tăng lãi suất.  Động thái có thể làm dẫn đến một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu trong thời gian sớm hơn và nghiêm trọng hơn.
Ngày 22/9, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm từ 1,75% lên 2,25% đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục "phản ứng mạnh mẽ, khi cần thiết" để kiềm chế lạm phát, bất chấp việc nền kinh tế đang bước vào suy thoái.
BoE ước tính kinh tế Anh sẽ thu hẹp 0,1% trong quý III/2022, sau khi giảm 0,1% trong quý II/2022. Hai quý suy giảm GDP liên tiếp đồng nghĩa với việc kinh tế Anh rơi vào một cuộc suy thoái kỹ thuật.
Một số ngân hàng trung ương cũng có bước đi tương tự. Ngân hàng trung ương Na Uy thông báo tăng lãi suất từ 1,75% lên 2,25%, trong khi Ngân hàng trung ương Thụy Sỹ (SNB) thông báo điều chỉnh tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lên mức 2,5%.
Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 22/9, chỉ số VN - Index tăng 4,15 điểm (0,34%) lên 1.214,7 điểm, trong khi HNX - Index tăng 0,55 điểm (0,21%) lên 265,64 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục