Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp Đoàn công tác Liên minh Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam

18:45' - 04/07/2018
BNEWS Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, sự phát triển kinh tế của Việt Nam có đóng góp không nhỏ của các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực thương mại, đầu tư...
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

Chiều 4/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác Liên minh Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF) do ông Tomaso Andreatta, đồng Chủ tịch Liên minh Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (EuroCham) tại Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình chào mừng Đoàn công tác Liên minh Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam; nhấn mạnh, sự phát triển kinh tế của Việt Nam có đóng góp không nhỏ của các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và nhiều lĩnh vực khác.

Ông Tomaso Andreatta đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và thị trường điện tại Việt Nam. Đại diện Liên minh Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam cũng trao đổi về sự phát triển của thị trường điện, năng lượng tái tạo tại Việt Nam và vai trò tiềm năng của khu vực tư nhân trong lĩnh vực này.

Tại buổi tiếp, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cho biết, mục tiêu Việt Nam đặt ra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 - 2035, kinh tế tư nhân sẽ đóng vai trò là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Về lĩnh vực năng lượng, Việt Nam khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để khu vực tư nhân phát triển mạnh mẽ.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, hợp tác quý báu của Liên minh Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam, các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nói chung và ngành năng lượng Việt Nam nói riêng./.

>>> Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2018: Những kiến nghị từ các nhà đầu tư nước ngoài

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục