BNEWS Dư luận xã hội bức xúc khi các ngành chức năng của tỉnh Khánh Hòa thiếu giám sát để xảy ra tình trạng "lấn" vịnh Nha Trang, khi phát hiện vi phạm cũng chưa xử lý một cách hiệu quả.
Thời gian gần đây, không ít dự án của các doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch quanh bãi biển và ngoài đảo vịnh Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã có tình trạng tự ý đổ đất, đá lấp mặt nước, chiếm bờ biển với "ý đồ" mở rộng “đất vàng” cho dự án.
Điều này xâm hại đến cảnh quan, môi trường sinh thái vịnh Nha Trang, khiến dư luận xã hội bức xúc khi các ngành chức năng của tỉnh thiếu giám sát, kiểm tra thường xuyên các dự án, khi phát hiện vi phạm cũng chưa xử lý một cách hiệu quả.
UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Quyết định số 3022/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Du lịch sinh thái Hòn Rùa - Doanh nghiệp đang đầu tư dự án trồng rừng, nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái tại đảo Hòn Rùa thuộc phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, với 4 hành vi vi phạm.Theo đó, xử phạt doanh nghiệp 70 triệu đồng với hành vi lấn chiếm đất trái phép, xâm hại danh thắng vịnh Nha Trang với khối lượng đất đá lấn biển nằm ngoài ranh giới được giao là 12.870m2 và yêu cầu chủ đầu tư chấm dứt ngay hành vi vi phạm, khôi phục lại hiện trạng ban đầu trước ngày 6/11/2017, báo cáo kết quả khắc phục gửi UBND tỉnh kiểm tra, giám sát, xử lý theo pháp luật.
Trước đó, UBND Khánh Hòa cũng ra Quyết định số 2894/QĐ-XPVPHC, xử phạt Công ty cổ phần Du lịch Champarama, chủ đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng Champarama Resort & Spa, tại Bãi Tiên, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, với tổng số tiền phạt 105 triệu đồng.Trong đó, xử phạt 70 triệu đồng đối với hành vi tự ý đổ đất đá lấn biển vịnh Nha Trang với diện tích hơn 17.500 m2 đất ngoài ranh giới được giao thực hiện dự án; yêu cầu Công ty cổ phần Du lịch Champarama chấm dứt ngay các hành vi vi phạm và khôi phục nguyên trạng trước ngày 16/10/2017; báo cáo kết quả khắc phục gửi UBND tỉnh Khánh Hòa để kiểm tra, giám sát, xử lý theo quy định pháp luật.
Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, với diện tích 17.500 m2 đất lấn biển, lượng đất đá lấp biển không dưới 50.000m3, việc khôi phục nguyên trạng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn theo yêu cầu của UBND tỉnh mà phải kéo dài nhiều tháng. Đồng thời, quá trình cào, múc đất đá sẽ ảnh hưởng xấu đến môi trường nước, hệ sinh thái biển của vịnh Nha Trang. Cuối năm 2015, Công ty cổ phần Nha Trang Sao khi đầu tư dự án Công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao (gọi tắt dự án Nha Trang Sao) tại khu vực bờ biển phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang sai phạm khi tự ý thi công kè chắn sóng ở phạm vi không được phép, chưa báo cáo phương án thi công để trình UBND tỉnh phê duyệt. Đoàn kiểm tra cũng phát hiện chủ đầu tư khi thi công bãi tắm đã lấn ra phía biển với diện tích hơn 22.900m2 đất.Theo giải trình của chủ đầu tư, việc lấn biển nhằm làm kè tạm để thực hiện giải pháp thi công bãi tắm và doanh nghiệp cam kết khôi phục lại hiện trạng, hoàn trả diện tích lấn biển khi thi công hoàn tất bãi tắm.
Tuy nhiên, UBND tỉnh quyết định xử phạt doanh nghiệp 200 triệu đồng, đồng thời dừng thi công phần ngoài giấy phép. Sau khi bị xử phạt, UBND yêu cầu tạm dừng dự án để điều chỉnh phương án kiến trúc nhưng đến nay doanh nghiệp đã “án binh bất động”.
Như vậy, 22.900 m2 đất lấn ra biển đã không được doanh nghiệp khôi phục nguyên trạng như đã hứa, giờ thành bãi đất hoang, làm nham nhở, xấu xí một đoạn dài bờ biển vịnh Nha Trang. Gần đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa có quyết định ngừng toàn bộ hoạt động dự án Nha Trang Sao để xử lý.
Đáng chú ý là các vụ vi phạm nói trên đều được báo chí, người dân phát hiện, phản ánh, sau đó các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa mới vào cuộc kiểm tra, xử lý. Ông Lê Xuân Thân, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho rằng, để xảy ra tình trạng này, có trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương. Về xử lý trách nhiệm sai phạm, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa cho biết: Thường trực Tỉnh ủy đã giao UBND tỉnh truy cứu, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn trong việc thiếu giám sát, quản lý, để xảy ra tình trạng một số doanh nghiệp tự ý lấp, lấn biển khi triển khai dự án, đồng thời xử lý nghiêm các chủ đầu tư đã có hành vi vi phạm./.>> Thắng cảnh quốc gia đầm Ô Loan vẫn bị lấn chiếm trái phép
Tin liên quan
Cần kiên quyết thu hồi rừng phòng hộ đầu nguồn bị lấn chiếm trái phép
Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng phòng hộ đầu nguồn tại huyện Krông Năng (Đắk Lắk) kéo dài nhiều năm nhưng chính quyền địa phương và cơ quan chức năng vẫn chưa có phương án giải quyết triệt để.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThuế TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách hơn 400.000 tỷ đồng, tăng 36%
Thuế TP. Hồ Chí Minh ước thu ngân sách đạt hơn 400.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, hoàn thành gần 64% dự toán được giao.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 30/6/2026
Kinh tế Việt Nam ngày 30/6 có các tin nổi bật như truy xuất nguồn gốc nông sản; Bộ Tài chính bác tin thu thuế vàng 0,1% cùng nhiều chính sách mới về đa cấp, giao thông, đầu tư, thủy sản và hàng không.
-
Kinh tế Việt NamThành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ
Đảng ủy Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 319-QĐ/ĐU ngày 30/6/2026 về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam – Lào tăng cường hợp tác quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi
Bộ Tài chính Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm quản lý, sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi, hướng tới nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực và hoàn thiện cơ chế hợp tác tài chính.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ cải thiện mạnh môi trường đầu tư, bứt phá thu hút vốn
Nhờ cải cách hành chính, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp, môi trường đầu tư Phú Thọ cải thiện rõ nét, thu hút hơn 1,2 tỷ USD FDI, tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không coi truy xuất nguồn gốc nông sản là thủ tục hành chính
Chiều 30/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài cuối: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới
Sau hợp nhất, Gia Lai chuyển từ mở rộng không gian sang kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, lấy quy hoạch, đổi mới sáng tạo, liên kết vùng và thu hút dòng vốn chất lượng cao làm động lực phát triển.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 2: An Khê trên trục kết nối giao thương
Từng là đầu mối giao thương nối đại ngàn với biển cả, An Khê hôm nay tiếp tục giữ vai trò bản lề trong quy hoạch mới của Gia Lai, kết nối các hành lang kinh tế và không gian phát triển liên vùng.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 1: Một chỉnh thể, nhiều động lực
Gia Lai đang tái cấu trúc không gian phát triển theo quy hoạch mới với ba tầng không gian, ba khu vực động lực và các hành lang kinh tế kết nối biển - cao nguyên, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.












