BNEWS Báo giới Mỹ nhận định việc Tổng thống Donald Trump để ngỏ khả năng rút Mỹ khỏi NAFTA như một phần trong chiến lược nhằm tái đàm phán các điều khoản được quy định tại Hiệp định này
Truyền thông Mỹ ngày 26/4 đồng loạt đưa tin Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc ra thông báo chính thức về việc Washington sẽ rút khỏi Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) với Mexico và Canada.
Tờ Politico dẫn lời 2 quan chức Nhà Trắng cho biết dự thảo sắc lệnh hành pháp đang trong giai đoạn đánh giá cuối cùng có thể sẽ được công bố vào tuần này hoặc tuần tới. Trong khi đó, tờ Wall Street Journal đưa tin dự thảo này đã được đưa ra thảo luận trong cuộc họp Hội đồng kinh tế quốc gia Mỹ ngày 26/4.
Cùng ngày, tờ New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ nhấn mạnh Ông chủ Nhà Trắng nhiều khả năng sẽ ký một sắc lệnh hành pháp có nội dung liên quan vấn đề nói trên.
Nhìn chung, báo giới Mỹ nhận định việc Tổng thống Donald Trump để ngỏ khả năng rút Mỹ khỏi NAFTA như một phần trong chiến lược nhằm tái đàm phán các điều khoản được quy định tại Hiệp định này. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross (Uyn-bơ Rốt) đã bác bỏ những thông tin nói trên và cho đó chỉ là "tin đồn".
Trước đó, Tổng thống Trump đã gọi NAFTA là một "thảm họa" khi cho rằng đây là nguyên nhân khiến hàng triệu lao động trong ngành công nghiệp của nước này mất việc làm. Do đó, ông cam kết sẽ tái đàm phán hoặc rút khỏi hiệp định.
Tuy nhiên, trong bản kế hoạch sơ bộ về sửa đổi NAFTA, tân Tổng thống Mỹ cho biết vẫn sẽ giữ nguyên một số điều khoản, trong đó có việc thiết lập hệ thống dàn xếp các tranh cãi mà không được giải quyết tại tòa án địa phương. Hiện kế hoạch đã được trình lên Thượng viện xem xét như một phần trong tiến trình pháp lý được quy định để đàm phán lại NAFTA.
NAFTA là hiệp định tự do thương mại giữa 3 quốc gia Bắc Mỹ gồm Canada, Mỹ và Mexico, có hiệu lực từ ngày 1/1/1994. Theo nguyên tắc của NAFTA, bất kỳ quốc gia thành viên nào cũng sẽ có 90 ngày để tham vấn nhằm tái đàm phán các điều khoản liên quan và có 6 tháng để khởi động tiến trình rút khỏi hiệp định./.
>>> Hội đồng Kinh doanh Mỹ -Canada lên tiếng về NAFTA
Tin liên quan
Hội đồng Kinh doanh Mỹ -Canada lên tiếng về NAFTA
Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Canada cho rằng Chính phủ Mỹ không hiểu rõ những lĩnh vực được đề cập tới trong Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn duy trì giao thông thương mại
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 12/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa cho các tàu thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Quan chức Cuba khẳng định những thay đổi trong quy định đầu tư là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giớiSingapore duy trì vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới
Singapore tiếp tục giữ vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới khi dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Trung tâm Vận tải Biển Quốc tế (ISCDI) năm thứ 13 liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiThượng Hải vươn lên vị trí thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển toàn cầu
Theo báo cáo công bố hôm 10/7, Thượng Hải đã đứng thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển quốc tế hàng đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng trung ương Malaysia lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Malaysia được dự báo tăng trưởng từ 4-5% trong năm 2026 nhờ nhu cầu nội địa ổn định và xuất khẩu, đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc ghi nhận sản lượng lương thực vụ Hè cao kỷ lục
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 10/7 công bố số liệu cho thấy sản lượng lương thực vụ Hè năm 2026 đạt mức cao kỷ lục 301,49 triệu tấn, lần đầu tiên vượt mốc 150 triệu tấn.














