BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, truyền thông Nhật Bản ngày 30/5 và 31/5 đã đưa tin trang trọng về lễ đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân tại Hoàng cung Nhật Bản.
Trang tin điện tử của Đài truyền hình NHK cho biết lễ đón Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang và Phu nhân với tư cách Quốc khách đã diễn ra tại Hoàng cung Nhật Bản vào ngày 30/5.
Chủ tịch nước và Phu nhân tới Hoàng cung lúc 9 giờ 30 phút và đã được Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko vui mừng chào đón.
Tiếp đó, Nhật hoàng và Hoàng hậu giới thiệu Hoàng Thái tử và Thái tử phi cùng Thủ tướng Shinzo Abe.
Lễ đón được tiến hành trọng thể tại Hoàng cung khi quốc thiều hai nước được cử lên. Chủ tịch nước Trần Đại Quang sau đó đã duyệt đội danh dự của Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản.
Khoảng 140 em học sinh Nhật Bản đã vẫy cờ chào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân. Sau đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã hội kiến Nhật hoàng và Hoàng hậu.
Tại buổi hội kiến, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá chuyến thăm Việt Nam của Nhật hoàng và Hoàng hậu trong năm 2017 là sự kiện lịch sử trong quan hệ hai nước. Đáp lời, Nhật hoàng nói ông rất nhớ tình cảm nồng ấm mà người dân Việt Nam dành cho ông.
Theo Chủ tịch nước Trần Đại Quang, hiện có nhiều người Việt Nam học tập và làm việc tại Nhật Bản, góp phần làm cầu nối tăng cường quan hệ song phương. Tối 30/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân dự quốc yến do Nhật hoàng chủ trì tại Hoàng cung.
Trang nhất báo Asahi chiều 30/5 và trang tin điện tử Asahi cũng có các bài viết về lễ đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Theo đó, lễ đón trang trọng Chủ tịch nước Việt Nam và Phu nhân với tư cách Quốc khách đã diễn ra tại Hoàng cung vào sáng 30/5.
Tại lễ đón, quốc thiều hai nước được cử lên, Chủ tịch Trần Đại Quang đi duyệt đội danh dự.
Sau đó, tại buổi hội kiến, Nhật hoàng và Hoàng hậu đã tặng quà kỷ niệm cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân.
Buổi Quốc yến chào mừng Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã được tổ chức tối cùng ngày với sự tham gia của 150 quan khách, trong đó có Hoàng Thái tử, Thái tử phi, các thành viên Hoàng gia, Thủ tướng Shinzo Abe và Phu nhân.
Tại đây, Nhật hoàng cho biết ông rất cảm kích sự đón tiếp trọng thị mà ông nhận được khi đến thăm Việt Nam vào năm 2017.
Đề cập việc nhiều người Việt Nam đang học tập, sinh sống tại Nhật Bản, Nhật hoàng đánh giá nhiều người Việt Nam làm việc trong các lĩnh vực điều dưỡng, chăm sóc cộng đồng đã hỗ trợ rất nhiều cho xã hội nhiều người già tại Nhật Bản. Nhật hoàng chúc cho quan hệ hiểu biết và hữu hảo giữa hai nước ngày càng phát triển.
Báo Asahi giải thích Quốc khách là nghi lễ ngoại giao cao nhất của Chính phủ Nhật Bản dành cho khách nước ngoài. Khách mời thường là Nhà Vua hay Tổng thống. Việc mời Quốc khách thăm Nhật Bản phải được thông qua trong phiên họp của Chính phủ.
Báo này cũng cho rằng đây có lẽ là lễ đón cuối cùng của Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu trước khi thoái vị vào năm 2019 tới.
Trong khi đó, theo báo Yomiuri, tại buổi Quốc yến, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết những ấn tượng tốt đẹp về Nhật hoàng và Hoàng hậu trong chuyến thăm Việt Nam năm 2017 vẫn in đậm trong lòng người dân Việt Nam và đây chính là động lực tinh thần thúc đẩy quan hệ hữu hảo và hợp tác giữa hai nước.
Trang tin điện tử của báo Sankei cũng có bài viết về lễ đón và buổi Quốc yến do Nhật hoàng chủ trì chào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Báo này cho biết buổi Quốc yến chào đón Chủ tịch Trần Đại Quang và Phu nhân đã được Nhật hoàng và Hoàng hậu tổ chức vào tối 30/5.
Trong lời phát biểu chào mừng, Nhật hoàng Akihito đã đề cập việc có khoảng 1 triệu người Việt Nam và Nhật Bản đi du lịch qua lại hai nước trong năm 2017 và bày tỏ rất vui mừng vì điều này sẽ góp phần thắt chặt quan hệ hai bên.
Tại buổi Quốc yến, đội nghệ thuật của Hoàng cung đã biểu diễn nhạc cung đình Nhật Bản, được cho là có cùng nguồn gốc với nhã nhạc cung đình Huế của Việt Nam.
Tờ Sankei nhận định sự đón tiếp của Nhật hoàng và Hoàng hậu dành cho Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang và Phu nhân rất trang trọng và chứa đựng nhiều tình cảm.
Trong ngày 1/6, Nhật hoàng tiếp tục tham dự lễ kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam.
Ngày 2/6, Nhật hoàng và Hoàng hậu sẽ tới Nhà khách chính phủ để chào từ biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân.
Tin liên quan
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp gỡ, đối thoại với các tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản
Trưa 30/5, tại thủ đô Tokyo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc gặp gỡ, đối thoại với các chủ tịch tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamChuẩn bị ‘hạ tầng mềm’ cho nhân lực đường sắt
Trường Đại học Giao thông vận tải ra mắt Thư viện số đường sắt với hơn 300 tài liệu, phục vụ đào tạo, nghiên cứu đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, đáp ứng nhu cầu 35.000 nhân lực giai đoạn 2025-2030.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 8 tháng: Thêm cơ sở cho mục tiêu tăng trưởng hai con số
Những kết quả tích cực của các chỉ số kinh tế không chỉ củng cố nền tảng ngắn hạn mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế về chặng đường phát triển dài hạn phía trước.
-
Kinh tế Việt NamHợp tác mở không gian phát triển vùng biên giới - Bài cuối: Hợp tác bén rễ trên những vườn cây
Không có đường biên trực tiếp với Lào, nhưng Đắk Lắk đang triển khai các thỏa thuận hợp tác với Champasak, Attapeu, Salavan và Sekong.
-
Kinh tế Việt NamHợp tác mở không gian phát triển vùng biên giới - Bài 1: Từ đường biên đến hành lang phát triển
Ngày 17/8/2026, Lâm Đồng và Mondulkiri ký thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Chín ngày sau, Đắk Lắk và Mondulkiri ký Bản ghi nhớ hợp tác cho cùng giai đoạn.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài cuối: Nâng chất lượng tăng trưởng từ công nghệ và đổi mới sáng tạo
Sau 23 năm, Khu Công nghệ cao TP.HCM thu hút 166 dự án với hơn 13 tỷ USD, nay xây Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược 52,92ha tập trung AI, bán dẫn để nâng năng suất, giá trị gia tăng.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài 2: Định hình những cực tăng trưởng mới
Khi quy mô nền kinh tế ngày càng lớn, bài toán của TP. Hồ Chí Minh không chỉ là huy động thêm nguồn lực mà còn phải tổ chức và kết nối chúng hiệu quả hơn.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài 1: TP. Hồ Chí Minh đi đầu kiến tạo thể chế phát triển
Sau 40 năm Đổi mới, TP.HCM tiên phong "xé rào" thể chế, từ Khu chế xuất Tân Thuận đến Luật Phát triển đô thị, mở đường hình thành siêu đô thị tích hợp cùng Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu.
-
Kinh tế Việt NamKhu kinh tế biển hiện đại trên vùng cách mạng kiên trung
Khu kinh tế mở Chu Lai đã từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và dịch vụ hiện đại.
-
Kinh tế Việt NamMở không gian đón dòng vốn FDI thế hệ mới: Bài cuối - Những "điểm chạm" nối hai cực công nghiệp
“Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau” – câu nói ấy có lẽ cũng đúng với hành trình thu hút dòng vốn FDI trong giai đoạn mới.












