TUI lỗ hơn 3 tỷ euro trong tài khóa 2019-2020

08:00' - 11/12/2020
BNEWS Tập đoàn du lịch TUI của Đức đã công bố mức thua lỗ trong tài khóa 2019-2020 (kết thúc vào ngày 30/9) lên tới hơn 3 tỷ euro (hơn 3,6 tỷ USD) do đại dịch COVID-19 tàn phá ngành du lịch toàn cầu.

Tuy nhiên, tập đoàn này vẫn bày tỏ sự lạc quan rằng việc phát triển thành công vắc-xin ngừa dịch COVID-19 sẽ thúc đẩy nhu cầu du lịch vào năm 2021.
Cụ thể, TUI thông báo đã chịu khoản lỗ 3,1 tỷ euro (3,7 tỷ USD) cho tài khóa 2019-2020, trái ngược hoàn toàn với mức lợi nhuận 416,4 triệu euro của tài khóa trước đó.

Doanh thu của TUI trong tài khóa 2019-2020 cũng giảm 58%, xuống còn 7,9 tỷ euro, sau khi làn sóng bùng phát đầu tiên của dịch COVID-19 vào mùa Xuân buộc TUI phải hủy các chuyến bay, các gói kỳ nghỉ du lịch và đóng cửa các khách sạn trên toàn cầu.
TUI, tập đoàn du lịch lớn nhất thế giới, cho biết đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc, nhưng vẫn sẽ có “ánh sáng cuối đường hầm” và triển vọng cho ngành du lịch là khá tốt.
Sự phục hồi của ngành “công nghiệp không khói” này bắt đầu vào mùa Hè năm nay đã bị chặn đứng khi đợt bùng phát thứ hai của dịch COVID-19 đã khiến nhiều quốc gia tái áp đặt các lệnh phong tỏa xã hội.
Tuy nhiên, TUI dự kiến hoạt động du lịch trên toàn cầu sẽ sôi động trở lại vào năm 2021, khi các chính phủ sẵn sàng cho chiến dịch tiêm chủng hàng loạt vắc-xin ngừa COVID-19 nhằm ngăn ngừa dịch bệnh này, qua đó sẽ làm gia tăng đáng kể nhu cầu nghỉ Hè năm 2021.
TUI cho biết, năm 2021 sẽ là năm chuyển tiếp tích cực của ngành du lịch và năm 2022 sẽ chứng kiến sự quay trở lại mức trước đại dịch.
TUI đã nhận được gói giải cứu trị giá 1,2 tỷ euro từ Chính phủ Đức vào tháng 8/2020 và khoản vay của chính phủ nước này trị giá 1,8 tỷ euro vào tháng 4/2020.
Cuộc khủng hoảng COVID-19 được cho là sẽ có tác động lâu dài đến hoạt động kinh doanh của tập đoàn này.
TUI đã bắt đầu một kế hoạch tái cơ cấu quy mô lớn vào tháng 5/2020, bao gồm cắt giảm 8.000 việc làm trên toàn thế giới và 20% số máy bay của mình.

Giám đốc điều hành TUI,  Fritz Joussen cho biết, các biện pháp cấp thiết để cắt giảm chi phí và đảm bảo tính thanh khoản là rất quan trọng đối với tập đoàn.
Trong năm qua, TUI đã cắt giảm lực lượng lao động toàn cầu từ 71.000 nhân viên xuống còn 48.000 nhân viên./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục