Tuyên án 25 bị cáo trong đường dây khai thác, vận chuyển gỗ lậu
Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, trưa 19/9, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tuyên án đối với 25 bị cáo trong đường dây khai thác, vận chuyển gỗ lậu của Phan Hữu Phượng (hay còn gọi là Phượng "râu", ngụ huyện Cư Jút, Đắk Nông) về các tội: “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” (Điều 232, Bộ luật Hình sự năm 2015); “Đưa hối lộ” (Điều 364, Bộ luật Hình sự năm 2015); “Nhận hối lộ” (Điều 354, Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (Điều 356, Bộ luật Hình sự năm 2015).
Theo Hội đồng xét xử, đầu năm 2017, lợi dụng việc trúng đấu giá hơn 640 m3 gỗ nguồn gốc trục vớt tại Vườn Quốc gia Yók Đôn (Đắk Lắk), Phan Hữu Phượng và Nguyễn Thành Kiệt (Giám đốc Công ty Thảo Trúc, thành phố Cần Thơ) đã mua bán, khai thác gỗ bất hợp pháp ở khu vực biên giới và Vườn Quốc gia Yók Đôn để trà trộn vận chuyển về huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông tiêu thụ. Theo sổ sách ghi chép, các đối tượng đã thu mua, khai thác hơn 900 m3 gỗ bất hợp pháp. Tuy nhiên, quá trình điều tra chỉ thu giữ được 632 m3. Số gỗ này có giá trị hơn 3 tỉ đồng. Để vận chuyển gỗ bất hợp pháp, Phượng và Kiệt đã liên hệ với Lê Quang Thái, Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông) thỏa thuận “chung chi” tiền. Phượng và Kiệt chỉ đạo Nguyễn Hoàng Trang (làm thuê cho Kiệt) đưa 5 lần cho Thái với tổng số tiền gần 250 triệu đồng. Ngoài ra, Phượng và Kiệt chỉ đạo Trang chung chi tiền cho các trạm kiểm lâm, chốt công ty lâm nghiệp mà xe chở gỗ lậu đi qua để không bị kiểm tra, kiểm soát. Để được đóng dấu búa kiểm lâm gỗ trúng đấu giá và đóng dấu búa bổ sung 39 lóng gỗ lậu, Phượng và Kiệt chỉ đạo Trang đưa tổng cộng 155 triệu đồng cho Bùi Văn Khang (Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) và Hà Thăng Long (Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Buôn Đôn). Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan Hữu Phượng 8 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thành Kiệt 8 năm tù, bị cáo Nguyễn Hoàng Trang 6 năm tù. Các bị cáo này phạm hai tội danh "Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ lâm sản" và tội "Đưa hối lộ". Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt bị cáo Lê Quang Thái 7 năm tù, Nguyễn Lợi 3 năm tù, Nguyễn Tấn Bình 2 năm 6 tháng tù, Bùi Đăng Hiệp 2 năm 6 tháng tù, Phạm Văn Hồng 2 năm 6 tháng tù về tội "Nhận hối lộ". Các bị cáo Bùi Văn Khang bị xử phạt 2 năm tù, Hà Thăng Long 1 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Với tội danh "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản", Hội đồng xét xử xử phạt 15 bị cáo còn lại với mức án từ 1 năm 6 tháng cho tới 5 năm tù giam./. Xem thêm:>>Xét xử nguyên lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam
>>Vụ “quan xã” làm giả hồ sơ xin cấp sổ đỏ ở Ba Vì: Hai bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Ngày 18/9 sẽ mở phiên tòa xét xử vụ gian lận điểm thi tại Hà Giang
16:56' - 10/09/2019
Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra từ 8 giờ ngày 18/9 và kéo dài trong 2 ngày, được xét xử công khai tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang.
-
Ngân hàng
Doanh nghiệp nhỏ và vừa được xem xét xử lý rủi ro trong trường hợp nào?
10:59' - 02/09/2019
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 57/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
-
Kinh tế & Xã hội
Hàn Quốc xét xử lại cựu Tổng thống Park Geun-hye và Phó Chủ tịch Samsung
16:59' - 29/08/2019
Ngày 29/8, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã ra lệnh xét xử lại cựu Tổng thống Park Geun-hye liên quan tới những cáo buộc hối lộ dẫn tới việc bà này bị phế truất.
-
Kinh tế và pháp luật
Sắp xét xử nguyên Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và các đồng phạm
09:08' - 23/08/2019
Phiên tòa xét xử nguyên Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các đồng phạm dự kiến diễn ra trong 1 tuần, từ ngày 18 đến ngày 24/9.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
“Làn sóng xanh” 48km và bước tiến số hóa Cảnh sát giao thông Hà Nội
18:29'
Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, kể từ khi khánh thành và đưa vào hoạt động giai đoạn 2 Trung tâm điều khiển giao thông thông minh, hệ thống đã phát huy hiệu quả rõ nét trong điều hành giao thông.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Camera AI hỗ trợ chống “tê liệt” nút trọng điểm trong ngày cuối kỳ nghỉ Tết
17:40'
Việc ứng dụng công nghệ với hơn 1.800 camera AI đã giúp lực lượng chức năng bao quát toàn cảnh bức tranh giao thông Thủ đô, từ đó đưa ra các quyết định phân luồng từ xa.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Vi phạm về nồng độ cồn vẫn chiếm tỷ lệ cao trong dịp Tết
12:10'
Từ 27 tháng Chạp đến sáng mùng 6 Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã phát hiện, xử lý 2.896 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ - đường sắt.
-
Kinh tế và pháp luật
Interpol đánh sập mạng lưới lừa đảo tài chính số quy mô lớn
07:29'
Chiến dịch phối hợp quốc tế chống tội phạm mạng do Tổ chức Cảnh sát Quốc tế (Interpol) dẫn đầu vừa kết thúc, với việc bắt giữ 651 nghi phạm và thu hồi hơn 4,3 triệu USD.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt 127,5 triệu đồng xe khách chở 60 người/43 ghế
20:29' - 21/02/2026
Ngày 21/2, Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an thành phố Đà Nẵng thông tin về việc lực lượng chức năng vừa xử phạt 127,5 triệu đồng đối với xe khách chở 60 người/43 ghế, trong kì nghỉ Tết Nguyên đán.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt lái xe và chủ xe gần 100 triệu đồng vì vi phạm an toàn giao thông
11:16' - 21/02/2026
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp xử phạt lái xe và chủ xe 98,2 triệu đồng vì chở 55/42 người, chạy sai hành trình.
-
Kinh tế và pháp luật
Quyền sử dụng đất cá nhân năm 2026: Những thay đổi cần biết
08:30' - 20/02/2026
Quyền sử dụng đất và nghĩa vụ về sử dụng đất đối với cá nhân được quy định tại Luật Đất đai 2024.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử lý nghiêm chiêu trò dùng công nghệ "hồi sinh" tin cũ đánh lừa dư luận
15:16' - 19/02/2026
Qua công tác rà soát không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook H’My đăng tải bài viết kèm hình ảnh về vụ “ô tô tông liên hoàn 17 xe máy giữa phố Hà Nội”.
-
Kinh tế và pháp luật
Từ 1/7/2026, người nộp thuế được phân nhóm ra sao?
07:00' - 19/02/2026
Từ 1/7/2026, cơ quan thuế sẽ thực hiện phân nhóm người nộp thuế để xác định chế độ ưu tiên đối với người nộp thuế trong quản lý thuế, phân bổ nguồn lực quản lý.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN