Tuyên Quang kỳ vọng du lịch thành động lực tăng trưởng mới
Du lịch đang trở thành lĩnh vực được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh Tuyên Quang. Những năm gần đây, ngành Du lịch ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Năm 2025, toàn tỉnh đón gần 3,93 triệu lượt khách, trong đó có hơn 546.000 lượt khách quốc tế; tổng thu từ du lịch đạt trên 10.633 tỷ đồng.
Những tháng đầu năm 2026, Tuyên Quang đón trên 2 triệu lượt khách, trong đó 406.368 lượt khách quốc tế; phục vụ hơn 1,68 triệu lượt khách nội địa; tổng chi tiêu khách du lịch trên địa bàn ước đạt 5.857 tỷ đồng. Tuy nhiên, phía sau sự tăng trưởng đó vẫn là thực tế nhiều tiềm năng du lịch chưa được khai thác tương xứng. Một số sản phẩm du lịch còn đơn điệu, thời gian lưu trú của du khách chưa dài, cơ sở hạ tầng tại nhiều điểm du lịch cộng đồng còn hạn chế.
Tuyên Quang hiện sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch đa dạng hiếm có. Đó là Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào - Thủ đô Khu giải phóng, là hồ Na Hang - Lâm Bình với hệ sinh thái nguyên sơ, Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, những thửa ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, nhiều bản làng giàu bản sắc văn hóa của đồng bào Mông, Dao, Tày, Nùng, Lô Lô, La Chí...
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, tỉnh đang từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển sản phẩm mới và xây dựng môi trường du lịch chuyên nghiệp.
Mới đây, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 23/2026/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030. Đây được xem là chính sách toàn diện nhất từ trước đến nay dành cho lĩnh vực du lịch.
Tỉnh hỗ trợ bảo tồn kiến trúc truyền thống, phát triển homestay, đội văn nghệ dân tộc, đầu tư hạ tầng du lịch, xây dựng điểm dừng chân, hỗ trợ phương tiện vận chuyển du khách sử dụng năng lượng xanh và khuyến khích phát triển các loại hình du lịch trải nghiệm mới. Các chính sách mới không chỉ hướng đến doanh nghiệp mà còn trực tiếp hỗ trợ cộng đồng dân cư tham gia làm du lịch.
Bà Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho rằng, điểm khác biệt của các chính sách mới là lấy cộng đồng làm trung tâm. Bên cạnh đầu tư hạ tầng và thu hút nguồn lực xã hội hóa, tỉnh đặc biệt chú trọng bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, nâng cao vai trò chủ thể của người dân trong hoạt động du lịch.
Đây là nền tảng để xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, phát triển du lịch xanh, bền vững và giàu bản sắc. Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, tỉnh sẽ hỗ trợ bảo tồn mái nhà ngói âm dương, xây dựng và sửa chữa homestay truyền thống, đội văn nghệ dân tộc cùng nhiều hạng mục hạ tầng phục vụ du lịch.
Chủ tịch UBND xã Lũng Cú Trần Đức Chung nêu rõ, những chính sách mới có ý nghĩa rất thiết thực với các địa phương phát triển du lịch cộng đồng. Tại Lũng Cú, nhiều hộ dân đang tham gia làm homestay, gìn giữ kiến trúc nhà trình tường, nhà truyền thống của đồng bào Lô Lô để phục vụ du khách.
Các chính sách hỗ trợ sẽ góp phần khuyến khích người dân tiếp tục bảo tồn bản sắc văn hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo sinh kế bền vững từ du lịch. Đặc biệt, Làng văn hóa du lịch cộng đồng Lô Lô Chải dưới chân Cột cờ Lũng Cú, ngày càng thu hút đông du khách đến trải nghiệm văn hóa bản địa.
Từ hồ Na Hang - Lâm Bình, các làng du lịch cộng đồng vùng cao, đến Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, nhiều "mỏ vàng xanh" đang chờ được đánh thức bằng cơ chế phù hợp và sản phẩm du lịch khác biệt.
Với hệ thống chính sách mới, cùng định hướng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Tuyên Quang đang có thêm cơ sở để biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh, biến tài nguyên thành sản phẩm và giá trị văn hóa, thiên nhiên đặc sắc thành động lực phát triển bền vững.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên Quang phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả
15:10' - 04/06/2026
Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin vừa ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự, Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn; Lê Công Tú và Bùi Anh Tuấn về tội “Buôn bán hàng giả”.
-
Kinh tế xã hội
Chè Shan tuyết Tuyên Quang: “Mỏ vàng xanh” giữa đại ngàn
11:40' - 03/06/2026
Chè Shan tuyết cổ thụ ở Tuyên Quang đang trở thành ngành hàng giá trị cao, mở rộng chuỗi chế biến và thị trường xuất khẩu, góp phần nâng thu nhập và phát triển kinh tế bền vững vùng cao.
-
Kinh tế Việt Nam
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang
16:27' - 31/05/2026
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký Quyết định 969/QĐ-TTg ngày 30/5/2026 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2026-2031.
-
Đời sống
Tuyên Quang nói không với “điểm nóng” ô nhiễm
19:47' - 29/05/2026
Công an tỉnh Tuyên Quang đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hội
Khởi tố 7 đối tượng lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để cưỡng đoạt tài sản
16:30'
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 170 Bộ luật Hình sự.
-
Kinh tế xã hội
Vĩnh Long: Hỏa hoạn tại cửa hàng văn phòng phẩm làm một người tử vong
16:13'
Trên địa bàn xã Bình Đại (tỉnh Vĩnh Long) vừa xảy ra vụ cháy lớn tại căn nhà kết hợp kinh doanh, buôn bán ở ấp Bình Đại 1, gây thiệt hại nặng về tài sản và làm một người tử vong.
-
Kinh tế xã hội
World Cup 2026: Những con số làm nên lịch sử
16:12'
World Cup 2026 sẽ đi vào lịch sử với 48 đội tuyển, được tổ chức tại 3 quốc gia và kéo dài trong 39 ngày với tổng cộng 104 trận đấu.
-
Kinh tế xã hội
Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử chức Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX
15:56'
Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân khóa VIII tái đắc cử chức Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX
-
Kinh tế xã hội
FIFA hướng tới kỳ World Cup có doanh thu cao nhất lịch sử
15:39'
FIFA dự báo chu kỳ kinh doanh kéo dài 4 năm, kết thúc bằng kỳ World Cup mùa Hè năm nay, sẽ mang lại doanh thu khoảng 13 tỷ USD.
-
Kinh tế xã hội
World Cup 2026: Nhà hàng, quán bar phải có giấy phép trình chiếu trực tiếp các trận đấu
15:26'
Các nhà hàng, quán bar, khách sạn và cơ sở kinh doanh tại Mexico phải có giấy phép phù hợp nếu muốn trình chiếu trực tiếp các trận đấu của World Cup 2026 trên TV nhằm phục vụ khách hàng.
-
Kinh tế xã hội
Năng lượng xanh: Bài toán chưa có đáp số hoàn chỉnh tại châu Âu
15:26'
Trong đợt nóng kỷ lục tháng Năm vừa qua, lưới điện quốc gia Anh ghi nhận một cột mốc chưa từng có: điện Mặt trời lần đầu đáp ứng gần một nửa nhu cầu điện của cả nước vào buổi trưa.
-
Kinh tế xã hội
World Cup 2026: Mỹ triển khai “lá chắn y tế” quy mô chưa từng có
14:21'
Giới chức Mỹ đang đẩy mạnh các biện pháp giám sát và phòng ngừa dịch bệnh nhằm bảo vệ giải đấu được dự báo sẽ thu hút hàng triệu người hâm mộ từ khắp thế giới.
-
Kinh tế xã hội
Vụ tai nạn giao thông giữa tàu hỏa và xe tải: Lái xe tải điều khiển phương tiện không chấp hành tín hiệu đường sắt
12:59'
Ngày 8/6, Công an thành phố Hà Nội thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu khách SE19 và xe ô tô tải tại khu gian Văn Điển - Thường Tín (Hà Nội) xảy ra tối 7/6.

Du khách nước ngoài khám phá Tuyên Quang. Ảnh: Đức Thọ/TTXVN
Thác Mơ từ lâu đã trở thành biểu tượng du lịch của Na Hang, là nơi mà bất cứ du khách nào cũng đều muốn dừng chân để thưởng ngoạn cảnh đẹp khi tới đây. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN