BNEWS Các đơn vị đang gấp rút thi công, khắc phục những đoạn đường bị ảnh hưởng để sớm có thể thông tuyến Quốc lộ 37, nối lại giao thông giữa hai huyện Bắc Yên và Phù Yên.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, 2 ngày qua, địa bàn các huyện của tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa lớn, lũ xuất hiện trên các suối, gây thiệt hại nặng về người, tài sản của nhân dân và nhà nước.
Nghiêm trọng là mưa lũ đã làm Quốc lộ 37 đoạn đi qua địa phận hai huyện Bắc Yên và Phù Yên của tỉnh Sơn La bị hư hỏng nặng, gây ách tắc, chia cắt giao thông trên nhiều đoạn, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống cũng như đi lại của bà con nhân dân.
Các đơn vị đang gấp rút thi công, khắc phục những đoạn đường bị ảnh hưởng để sớm có thể thông tuyến Quốc lộ 37, nối lại giao thông giữa hai huyện Bắc Yên và Phù Yên.
Hiện nay, thời tiết trên địa bàn các huyện tỉnh Sơn La đã nắng ráo, tuy nhiên trên các sườn núi ta luy dương, do đã ngấm nhiều nước nên xảy ra tình trạng sạt lở khiến đất đá, cây to trượt xuống lòng đường, gây ách tắc giao thông. Cung đường từ huyện Bắc Yên sang Phù Yên đã có khoảng 30 điểm sạt lở lớn, nhỏ.Tại các điểm này, mặc dù nước đã rút nhưng độ xoáy của dòng chảy lớn, rất nguy hiểm. Các đơn vị quản lý đường bộ cùng lực lượng chức năng hai huyện Bắc Yên và Phù Yên đã cảnh báo nguy hiểm nhưng mọi người vẫn di chuyển trên cung đường này bằng cách đi xe gắn máy hoặc đi bộ.
Để nhanh chóng thông tuyến Quốc lộ 37, các đơn vị quản lý đường bộ và lực lượng chức năng các địa phương đã huy động tối đa nhân lực, máy móc để khắc phục những đoạn đường bị ảnh hưởng trong thời gian ngắn nhất. Ông Hoàng Mạnh Tiến, Hạt trưởng Hạt quản lý hạt 237, Công ty Quản lý đường bộ 2, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết, đối với điểm cầu Suối Bùa, đơn vị sẽ thả rọ đá, làm đường cấp phối tại chỗ để đảm bảo giao thông tạm thời.Công ty đã huy động 10 máy xúc, triển khai thông đồng loạt trên quốc lộ 37 là 4 mũi thi công và huy động trên 200 nhân lực của Công ty để thông đường, đảm bảo giao thông. Dự kiến đến khoảng 21 giờ ngày 12/10 sẽ tạm thông tuyến Quốc lộ 37 (đoạn đi qua địa phận hai huyện Bắc Yên và Phù Yên) cho xe có trọng tải nhỏ đi qua.
Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, tính đến 17 giờ ngày 12/10, mưa lũ tại Sơn La đã làm 6 người chết, 2 người mất tích và 3 người bị thương; hơn 400 ngôi nhà bị sập đổ cuối trôi, sạt lở, xói trôi, ngập nước và phải di dời khẩn cấp. Mưa lũ đã làm thiệt hại hơn 550 ha lúa, 110 ha hoa màu và hàng trăm con gia súc, gia cầm... Ước tổng thiệt hại ban đầu khoảng hơn 59 tỷ đồng. Ngay sau khi lũ quét xảy ra, các địa phương bị mưa lũ của tỉnh Sơn La đã tổ chức, huy động các lực lượng tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích và giúp đỡ các hộ gia đình di dời tài sản, sửa chữa, khôi phục lại nhà cửa... Tuy nhiên, do các tuyến đường ở các địa phương bị thiên tai lại bị sạt lở, lũ cắt ngang nên công tác khắc phục, cứu trợ đến nay vẫn gặp nhiều khó khăn. Cùng với đó, nhiều bản bị cô lập nên việc huy động nhân lực vào ứng cứu và di chuyển những hộ có nguy cơ cao bị sạt lở, lũ cuốn gặp rất nhiều khó khăn./.>> Thủy điện Sơn La phát điện trở lại
- Từ khóa:
- quốc lộ 37
- sơn la
- mưa bão
- áp thấp nhiệt đới
- mưa lớn
Tin liên quan
Thủy điện Sơn La phát điện trở lại
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chỉ đạo Công ty Thủy điện Sơn La cho phát điện trở lại các tổ máy.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamXử lý tài sản công dôi dư: Vẫn còn khoảng cách từ chủ trương đến thực tiễn
Theo Bộ Tài chính, cả nước hiện có hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đã được thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương nhưng vẫn cần tiếp tục xử lý để đưa vào sử dụng.
-
Kinh tế Việt NamTăng cường hợp tác đầu tư với tỉnh Aichi (Nhật Bản)
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn vừa có buổi làm việc với Ngài Ohmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản).
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Kiến tạo dòng vốn FDI chất lượng cao
Sau nhiều năm duy trì sức hút đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng dòng vốn.
-
Kinh tế Việt NamĐịnh vị chiến lược và kiến tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới
Sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian tự nhiên rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, hệ thống hành chính đa dạng và khả năng liên kết vùng sâu rộng hơn.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tuần hoàn - Động lực phát triển xanh hướng tới bền vững
Với hệ thống chính sách đã được ban hành tương đối đồng bộ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để biến thách thức môi trường thành động lực phát triển mới.
-
Kinh tế Việt NamCửa ngõ để hàng Việt tiếp cận thị trường Nam Mỹ
Uruguay không chỉ là một thị trường giàu tiềm năng mà còn giữ vai trò cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Nam Mỹ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 57-NQ/TW: Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ban hành Thông báo số 24-CQTTBCĐ ngày 7/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamQuản trị rủi ro vượt "sóng cả" thị trường
Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chiến lược khi chuyển từ phân khúc gia công giá rẻ sang bứt phá tại các thị trường cao cấp quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamTP. HCM mở rộng không gian, tạo sức bật mới cho du lịch
Thống kê của ngành chức năng, khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2026 đạt 6.396.102 lượt, khách nội địa 27.315.000 lượt, tổng thu du lịch đạt 213.980 tỷ đồng.











