BNEWS Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm thi THPT quốc gia năm 2018, nhiều trường đại học, cao đẳng trên cả nước đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào với các ngành, nhóm ngành đào tạo.
Đây là thời điểm các thí sinh cần bình tĩnh, xem xét kỹ lưỡng các điều kiện để lựa chọn đúng ngành học, trường mà mình mong muốn. Trong trường hợp, cánh cửa đại học không phải là đích đến, các em có thể cân nhắc, lựa chọn hướng đi khác cho nghề nghiệp tương lai.
Lựa chọn ngành nghề phù hợp năng lực
Tiến sĩ Trương Tiến Tùng, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội chia sẻ: Khác với lần chọn ngành, trường khi đăng ký xét tuyển vào tháng 4 (trước khi tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018), lần này, thí sinh đã có đủ thông tin, đặc biệt là kết quả thi để giải bài toán tương lai. Do đó, các em cần cân nhắc để có đáp số đúng về năng lực bản thân, về nhu cầu của thị trường lao động... Theo Tiến sĩ Trương Tiến Tùng, thí sinh cần sử dụng các phương pháp phân tích để có kết quả tối ưu. Thứ nhất, các em cần suy nghĩ vị trí việc làm (mức thu nhập, điều kiện làm việc) trong tương lai để chọn: khối hành chính; khối sản xuất, kinh doanh, từ đó sẽ tìm ngành tương ứng theo học đại học . Một nghề có thể học nhiều ngành. Thứ hai, các em căn cứ kết quả thi để xác định chọn hướng nghiên cứu hay ứng dụng, từ đó chọn được danh sách các trường phù hợp.Khi đã chọn được trường, cần so sánh về nhiều yếu tố như : chất lượng, học phí, học bổng, tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp. Vì lần này là lần duy nhất để điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển nên các em và gia đình phải thực sự cân nhắc, tránh chạy theo thị hiếu.
Đưa ra lời khuyên với các thí sinh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng: Cơ hội vào đại học của các em năm nay thực ra rất nhiều.Vấn đề là các em có chọn được đúng ngành nghề mong muốn hay không? Giờ muốn vào đại học thì dễ nhưng chọn được ngành nghề, trường học mình yêu thích để sau này có cơ hội xin việc làm mới là quan trọng. Do đó các em cần cân nhắc thật kỹ.
Các em cần căn cứ vào điểm thi, điểm xét tuyển của những năm trước. Dự báo so với năm 2017, năm nay điểm chuẩn của các trường sẽ giảm khoảng 3 điểm. Vì vậy, việc đầu tiên là các em phải dựa trên ngành nghề yêu thích, sở trường của các em.Nếu ngành mình thích nhưng điểm đầu vào lại cao, không đủ điểm để vào thì các em sẽ phải cân đối giữa sở thích, nguyện vọng với năng lực hiện có (căn cứ vào số điểm thực tế). Thứ hai là phải căn cứ vào điểm và tình hình xét tuyển của các trường.
Hiện nay, thông tin về tuyển sinh của các trường khá rõ ràng, minh bạch; đặc biệt, công tác tư vấn tuyển sinh được các trường rất quan tâm, chú trọng. Vì thế, các em có thể tham khảo, nghiên cứu kỹ lưỡng, sau đó mới xem xét thay đổi nguyện vọng hoặc đăng ký bổ sung, chọn các nguyện vọng phù hợp nhất với bản thân.
Ví dụ: Các em thích ngành công nghệ thông tin, hiện nay có rất nhiều trường tốp cao đào tạo ngành này. Vì vậy, các em có thể chọn ngành mình thích nhưng ở các trường khác nhau để đăng ký xét tuyển.
Nhiều học sinh hiện nay không dành thời gian để nghiên cứu nghề nghiệp; nhiều học sinh không biết mình thích gì và không thích gì, nhiều em chưa đủ chín chắn để quyết định đúng. Do đó, điều quan trọng với học sinh là hiểu nhiều hơn về bản thân, về mối quan tâm riêng của mình để đặt mối quan hệ với con đường nghề nghiệp. Học sinh phải hiểu rằng việc lựa chọn lĩnh vực học tập ở đại học là không ngẫu nhiên, không phải là may mắn mà là đầu tư về thời gian, nỗ lực, tài chính của gia đình. Đại học không phải con đường duy nhất Vào đại học có thể là một khởi đầu thuận lợi cho tương lai của mỗi người nhưng nếu trượt đại học cũng không đồng nghĩa với mọi cánh cửa thành công sẽ đóng lại. Đây có thể là cơ hội để các thí sinh đưa ra quyết định quan trọng với tương lai phía trước. Khi biết kết quả thi, nhiều em rơi vào trạng thái tâm lý tiêu cực, đau khổ, thất vọng, thậm chí có những em bị trầm cảm… Đó là điều dễ hiểu khi các em và gia đình đã kỳ vọng quá nhiều. Những trạng thái tâm lý này là do các em đã nhìn nhận vấn đề quá tiêu cực. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Quản lý Giáo dục, Trường Đại học Kinh tế quốc dân từng đưa ra lời khuyên: Các em học sinh cần bình tĩnh và suy nghĩ tích cực, cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra, trượt đại học không phải là thảm họa, có nhiều con đường khác dẫn đến thành công, không chỉ vào đại học.Hoặc nếu các em vẫn muốn tiếp tục theo đuổi nguyện vọng ban đầu thì hãy kiên trì ôn luyện cho mùa thi năm sau.
Theo Giáo sư Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam: Nhiều năm gần đây, sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, hầu hết học sinh đều đua nhau vào đại học, nhiều người còn gọi là “phổ cập đại học”.Trong khi đó, phần “trống” là giáo dục nghề nghiệp - nơi cung cấp nguồn nhân lực là công nhân lành nghề, phục vụ sản xuất trong giai đoạn hội nhập, cạnh tranh hiện nay.
Dẫu biết đại học không phải con đường duy nhất để lập nghiệp và cũng không phải tiêu chuẩn để đánh giá mức độ thành công của mỗi người, nhưng việc con thi trượt đại học lại khiến một số phụ huynh rất sốc.Thay vì an ủi, động viên con, họ đã mắng mỏ, trách cứ con thậm tệ. Điều đó đã, đang và sẽ tạo ra những áp lực tinh thần lớn với các em.
Trên thực tế, nhiều sinh viên ra trường không có việc làm do không đáp ứng được yêu cầu của công việc, kém chuyên môn, yếu kỹ năng.Để giải cứu mình, không ít cử nhân đã giấu bằng đại học để tìm kiếm cơ hội việc làm. Học sinh và phụ huynh cần nhìn thẳng vào hiện thực đang diễn ra, đỗ đại học không đồng nghĩa với việc sẽ thành công.
Khi con thi trượt đại học, các phụ huynh không nên "đao to búa lớn", gây áp lực vì sẽ làm cho con càng buồn, tổn thương đến tâm lý, thậm chí có thể dẫn đến những hành động tiêu cực đáng tiếc.Cha mẹ tâm lý cần chia sẻ, động viên khi con chưa đủ điểm vào đại học, giúp con thoát khỏi nỗi buồn, thất vọng, coi đó chỉ là thất bại tạm thời.
Hãy giúp con có niềm tin rằng khi một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Và chính các em, cần chủ động hơn trong việc xác định những con đường khác và có trách nhiệm hơn với lựa chọn của mình./.
Tin liên quan
Tuyển sinh đại học, cao đẳng 2018: Thí sinh có 3 ngày “tập dượt” điều chỉnh nguyện vọng
Từ ngày 13-15/7, cổng thông tin tuyển sinh http://thisinh.thithptquocgia.edu sẽ mở để thí sinh tập dượt việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiXSMT 1/9. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 1/9/2026. XSMT thứ Ba ngày 1/9
Bnews. XSMT 1/9. Kết quả xổ số hôm nay ngày 1/9. XSMT thứ Ba. Trực tiếp KQXSMT ngày 1/9. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 1/9/2026.
-
Kinh tế xã hộiXSMN 1/9. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 1/9/2026. XSMN thứ Ba ngày 1/9
XSMN 1/9. KQXSMN 1/9/2026. Kết quả xổ số hôm nay ngày 1/9. XSMN thứ Ba. Xổ số miền Nam hôm nay 1/9/2026. Trực tiếp KQXSMN ngày 1/9. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 1/9/2026.
-
Kinh tế xã hộiXSMB 1/9. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 1/9/2026. XSMB thứ Ba ngày 1/9
Bnews. XSMB 1/9. Kết quả xổ số hôm nay ngày 1/9. XSMB thứ Ba. Trực tiếp KQXSMB ngày 1/9. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 1/9/2026.
-
Kinh tế xã hộiKết quả Vietlott Power 6/55 ngày 1/9 - Kết quả xổ số Vietlott ngày 1/9/2026 - Xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay
Bnews. Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 1/9. Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 1 tháng 9 năm 2026 - Xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội miễn phí trông giữ phương tiện tại một số địa điểm dịp nghỉ lễ 2/9
Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội bố trí nhân lực thực hiện trông giữ phương tiện miễn phí tại một số vị trí.
-
Kinh tế xã hộiVụ lật xe khách ở Gia Lai: Thêm 3 nạn nhân tử vong
Đầu giờ chiều 31/8 đã có thêm 3 người tử vong, nâng tổng số lên 4 người tử vong trong vụ tai nạn lật xe khách nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường tránh phía Đông thuộc phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.
-
Kinh tế xã hộiLũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Nhiều học sinh thoát nạn trong gang tấc
Phản ứng nhanh của giáo viên giúp nhiều học sinh tại huyện Dhading, Nepal, thoát nạn khi lũ quét bất ngờ tràn qua trường học, giữa thảm họa khiến hàng nghìn người thương vong.
-
Kinh tế xã hộiLũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Số người thiệt mạng và mất tích tăng mạnh
Số người thiệt mạng trong thảm họa sạt lở đất và lũ quét kinh hoàng tại khu vực biên giới giữa Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc) đã vượt 900 người, trong khi hơn 4.700 người khác đang mất tích.
-
Kinh tế xã hộiSạt lở taluy dương gây ảnh hưởng tới nhiều hộ dân
Ngày 30/8, một vụ sạt lở đất với khối lượng khá lớn gây ảnh hưởng đến 4 hộ dân ở thôn Toàn Thắng, xã Bạch Thông (Thái Nguyên).













