BNEWS Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc yêu cầu các địa phương kích hoạt phương án ứng phó bão số 13, tuyệt đối đảm bảo an toàn cho người dân trước, trong và sau bão.
Chiều 6/11, bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi – Trưởng đoàn công tác số 1 phòng, chống bão Kalmaegi (bão số 13) làm việc với các xã phía Tây tỉnh; đồng thời yêu cầu các địa phương, đơn vị cần tuyệt đối đảm bảo an toàn cho người dân trước, trong và sau bão.
Bà Y Ngọc cho biết, qua quá trình nắm thông tin ban đầu, các địa phương phía Tây tỉnh Quảng Ngãi đã kích hoạt các phương án phòng, chống bão số 13. Tuy nhiên, đối với cơ quan thường trực là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần triển khai lực lượng trực, theo dõi, phối hợp với chính quyền địa phương; bố trí lực lượng sẵn sàng công tác phòng, chống bão, chủ động phương tiện để khắc phục thiệt hại, tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.
“Ưu tiên hàng đầu là phải bảo đảm an toàn cho người dân; tuyệt đối không để người dân đến hoặc ở những nơi không đảm bảo an toàn, có nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ ống. Đối với các trường học nội trú, cần có phương án, giải pháp tốt nhất để đảm bảo an toàn cho các em học sinh ở tại trường”, bà Y Ngọc nhấn mạnh.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng phân công lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Y tế trực tiếp bám, nắm các địa bàn thuộc các huyện Đăk Glei, Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi và thành phố Kon Tum (cũ). Riêng Công an tỉnh, Sở Xây dựng phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, nắm thông tin, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện để cứu hộ, cứu nạn, xử lý các điểm sạt lở, bị chia cắt để giao thông được thông suốt. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị cần tuyệt đối bảo đảm an toàn tính mạng cho các cán bộ, chiến sỹ, người lao động.
Đến 16h ngày 6/11, khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi đã bắt đầu xuất hiện mưa ở nhiều nơi. Riêng tại xã Ngọc Linh đã có mưa lớn từ trưa 6/11, gây nguy cơ sạt lở đất. Chính quyền địa phương đã vận động di dời người dân ở thôn Đăk Sum; đồng thời, yêu cầu người dân 5 thôn bị chia cắt là Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lân, Tu Răng không đi ra khỏi nhà. Trong khi đó, Ủy ban nhân dân xã Đăk Tờ Kan đang vận động các hộ dân di dời khỏi vị trí nguy hiểm thuộc lòng hồ thủy lợi Đăk Nia và Đăk Pô Trang.
Để ứng phó với bão số 13, lực lượng Quân đội, Công an trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã cơ động về các vùng xung yếu sẵn sàng ứng cứu người dân. Tại Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ thuộc xã Khánh Cường tỉnh Quảng Ngãi, từ trưa ngày 6/11, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh phối hợp với các cán bộ, chiến sỹ Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ, Công an các xã, phường ven viển phía Nam của tỉnh lên phương án ứng cứu, giúp đỡ nhân dân trong khu vực khu vực.
Trung tá Nguyễn Hữu Nghĩa, Tổ trưởng Tổ 1, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tổ được phân công phối hợp Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ nắm chắc địa bàn, lên phương án ứng cứu người dân khu vực khi cần được hỗ trợ nhất là người già, trẻ em, phụ nữ, người yếu thế đến nơi an toàn. Khi bão đi qua lực lượng sẽ tiên phong trong hỗ trợ người dân khắc phục sự cố hư hỏng nhà ở, bảo vệ phân luồng đảm bảo giao thông thông suốt trước trong và sau bão. Trong hai ngày qua, lực lượng Cảnh sát cơ động cũng đã di chuyển đến các địa phương ven biển Quảng Ngãi hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, ứng phó với bão.
Để ứng phó bão số 13, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lập Ban Chỉ huy tiền phương để chỉ đạo công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả tại các xã, phường khu vực phía Nam Trạm (đặt tại Cảnh sát giao thông Đức Phổ) và phía Tây (tại phường Kon Tum). Ban Chỉ huy sẽ trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo các phương án, biện pháp ứng phó và huy động lực lượng, phương tiện của các phòng nghiệp vụ, Công an các xã, phường phòng ngừa, ứng phó và giúp dân khắc phục hậu quả bão.
Đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, công an các địa phương đã được bố trí 100% lực lượng thường trực từ 14h ngày 6/11, chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và mưa lớn sau bão để ứng phó kịp thời trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, phối hợp sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn; xử lý nhanh, hiệu quả các tình huống phát sinh nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản. Lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương đảm bảo an ninh, an toàn tuyến biển cũng như đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, nhất là tại các khu vực xung yếu, dễ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão.
Tại tỉnh Quảng Ngãi, trong hai ngày qua các lực lượng của Quân khu 5 cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cũng đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, phương tiện, tàu xuồng, ca nô, xe chuyên dụng ứng trực sẵn sàng mọi phương án ứng phó bão. Lực lượng thường trực quân đội, biên phòng đã trực tiếp xuống các khu dân cư giúp dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa, chặt hạ cây cao.
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Thượng tá Trần Thế Phan cho biết, để chủ động ứng phó bão số 13 và hoàn lưu sau bão, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ hàng trăm phương tiện cùng nhiều trang thiết bị cứu hộ nhân dân. Các lượng được bố trí tại tại các địa phương đã phối hợp di dời người dân đến các nơi an toàn, sẵn sàng ứng cứu nhân dân khi bão đổ bộ.
Sáng cùng ngày (6/11) đoàn và Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi về công tác ứng phó với bão số 13, chỉ đạo địa phương các phương án ứng phó với bão.
Tin liên quan
Đà Nẵng đảm bảo nguồn cung thực phẩm thiết yếu những ngày mưa bão
Trước ảnh hưởng của bão số 13, Đà Nẵng chủ động dự trữ hàng hóa, kiểm soát giá và ngăn đầu cơ, bảo đảm nguồn cung thực phẩm thiết yếu ổn định cho người dân trong mọi tình huống.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiTP. Hồ Chí Minh lên phương án phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao dịp 2/9
Dịp lễ 2/9, TP. Hồ Chí Minh chủ động tăng công suất vận tải hàng không, đường bộ và đường thủy nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch, tiêu dùng tăng cao, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dịch vụ dịp cuối hè.
-
Kinh tế xã hộiCháy nhà xưởng tại phường Chương Mỹ, 3 người chưa liên lạc được
Các lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm những người chưa liên lạc được; đồng thời xác minh nguyên nhân, thống kê thiệt hại và triển khai biện pháp khắc phục hậu quả.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội điều chỉnh giao thông đường Nghi Tàm phục vụ thi công cầu Tứ Liên
Từ ngày 20/8, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thực hiện phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đường Nghi Tàm và các khu vực lân cận phục vụ thi công dự án Đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên.
-
Kinh tế xã hộiPhát triển "kinh tế bạc": Động lực tăng trưởng mới cho kinh tế Hà Nội
Cốt lõi của “kinh tế bạc” không chỉ là chăm lo đời sống, sức khỏe, an sinh cho người cao tuổi mà còn phải khai thác, phát huy hiệu quả nguồn lực trí tuệ, kinh nghiệm và vốn sống của nhóm dân số này.
-
Kinh tế xã hộiDoanh nghiệp du lịch tối ưu chi phí, kích cầu tour nội địa dịp lễ 2/9
Kỳ nghỉ lễ 2/9 dài 5 ngày thúc đẩy doanh nghiệp du lịch tối ưu chi phí vận hành, tung gói nghỉ dưỡng linh hoạt và khai thác tour nội tỉnh nhằm tối đa hóa doanh thu mùa cuối hè 2026.
-
Kinh tế xã hộiNhững con đường mang sức dân ở Huế: Mở không gian, mở tấm lòng
Từ những phần đất người dân tự nguyện nhường lại, nhiều tuyến đường ở thành phố Huế được mở rộng, khang trang, an toàn hơn.
-
Kinh tế xã hộiTừ 21/8, Hà Nội hạn chế taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ trên phố Khâm Thiên
Từ ngày 21/8, Hà Nội thí điểm cấm taxi và xe hợp đồng dưới 8 chỗ trên phố Khâm Thiên theo từng chiều vào khung giờ cao điểm sáng và chiều.
-
Kinh tế xã hộiKhẩn trương khống chế đám cháy nhà xưởng tại phường Chương Mỹ
Khoảng 10 giờ ngày 19/8, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu nhà xưởng nằm giáp Quốc lộ 6 và đường Hòa Sơn (phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội).
-
Kinh tế xã hộiCần Thơ xây dựng chuẩn mực con người trong thời kỳ mới
UBND thành phố Cần Thơ xác định “Phát triển toàn diện văn hóa, con người trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam”.












