Tỷ lệ sinh tại Mỹ tăng lần đầu tiên trong 7 năm

09:32' - 25/05/2022
BNEWS Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ công bố ngày 24/5, tỷ lệ sinh ở Mỹ trong năm 2021 đã tăng lần đầu tiên trong 7 năm.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia Mỹ đã phân tích 99,94% hồ sơ khai sinh được đăng ký từ năm 2021 và kết quả cho thấy số ca sinh đã tăng 1% so với năm 2020, lần tăng đầu tiên kể từ năm 2014.

 

Số liệu do Hệ thống thống kê quốc gia Mỹ công bố cho thấy từ năm 2014 đến năm 2020, số ca sinh giảm khoảng 2%/năm.

Dữ liệu năm 2021 là sự thay đổi so với tỷ lệ sinh giảm xuống đáng kể khiến các nhà nhân khẩu học lo ngại khi tỷ lệ sinh giảm xuống mức thấp kỷ lục mới vào năm 2020 sau khi chạm mức thấp nhất trong 35 năm vào năm 2019.

Với tổng cộng 3.659.289 ca sinh vào năm 2021 đã đưa dân số Mỹ trở lại đà tăng trưởng bình thường, mặc dù tổng tỷ suất sinh vẫn ở dưới mức “thay thế” - tỷ lệ cần thiết để thay thế hoàn toàn số người trong thế hệ trưởng thành hiện nay.

Tổng tỷ suất sinh luôn ở dưới mức "thay thế" kể từ năm 2007 và đã có xu hướng giảm trong nửa thế kỷ qua kể từ năm 1971. Tổng tỷ suất sinh tăng 1%, lên 1.663,5 ca sinh/1.000 phụ nữ Mỹ.

Mức sinh chung được điều chỉnh theo nhóm tuổi tăng tương ứng, lên 56,6 lần sinh/1.000 phụ nữ trong độ tuổi 15-44. Trong khi đó, tỷ lệ trẻ sinh non tăng 4% trong lần tăng đầu tiên kể từ năm 2007.

Báo cáo Vital Statistics Rapid Release cho thấy tỷ lệ sinh tăng 2% ở phụ nữ da trắng và gốc Mỹ Latinh và 3% ở phụ nữ Mỹ da đỏ hoặc thổ dân Alaska và phụ nữ châu Á.

Số lần sinh giảm không đáng kể ở phụ nữ Hawaii bản địa và những người dân đảo Thái Bình Dương khác./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục