BNEWS Tỷ phú Charles Thomas Munger, tên thường gọi Charlie Munger, 98 tuổi, được biết đến nhiều nhất với tư cách là Phó Chủ tịch tập đoàn Berkshire Hathaway Inc, một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới.
Ông Munger cũng nổi tiếng với vai trò là "cánh tay phải" của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett.
Như lời ông Buffett thường nói, ông Munger là người đứng sau thành công của Berkshire Hathaway.
Mặc dù cuộc đời trải qua nhiều biến cố và bi kịch, song ông vẫn kiên trì, dũng cảm tiến lên phía trước và trở thành một trong những huyền thoại đầu tư tiêu biểu nhất trong thế giới hiện nay.
Sau 8 năm kết hôn, ông Munger và vợ ly hôn. Sau vụ ly hôn, ông đã mất gần hết toàn bộ tài sản. Trải qua những ngày tháng khó khăn, ông còn phải đối diện với cái chết của cậu con trai 8 tuổi Teddy.
Ông tiếp tục đối mặt với thua lỗ lớn trong những năm 1973 và 1974. Điều này buộc ông phải ngừng hoàn toàn quan hệ đối tác đầu tư của mình vào năm 1976. Vài năm sau, ông bị đục thủy tinh thể và mất một bên mắt sau khi phẫu thuật thất bại. Bất chấp những khó khăn tưởng chừng như khó có thể vượt qua, ông Munger học được cách bình tĩnh, kiên nhẫn và tiếp tục vươn lên học hỏi để thành công.
Hiện nay, ngoài là lãnh đạo cấp cao của Berkshire Hathaway, ông Munger còn là Chủ tịch của nhà xuất bản Daily Journal Corp. và nằm trong ban điều hành của nhà bán lẻ Costco.
Trong hơn 5 thập kỷ kể từ cuộc hành trình của ông Munger tại Berkshire, tập đoàn đã thu về 2.000.000% giá trị ban đầu chỉ nhờ đầu tư vốn vào các doanh nghiệp trong một khoảng thời gian phù hợp.
Khi được hỏi điều gì tạo nên một cuộc sống hạnh phúc, ông Munger nói: "Một cuộc sống hạnh phúc rất đơn giản". Theo ông, quy tắc đầu tiên của một cuộc sống hạnh phúc là giảm bớt kỳ vọng. Ông nói: "Nếu bạn có những kỳ vọng không thực tế, bạn sẽ khốn khổ cả đời".
Bên cạnh đó, tỷ phú Munger nói rằng ông không bao giờ quan tâm đến việc so sánh sự giàu có của mình với người khác.
Ông khẳng định động lực của ông trong việc tích lũy tài sản luôn là đảm bảo sự độc lập, quyền tự do làm những gì ông muốn trong kinh doanh và trong cuộc sống.
Theo ông Munger, thế giới không bị điều khiển bởi lòng tham mà là sự đố kỵ. Vị tỷ phú với khối tài sản 2,2 tỷ USD nói thêm rằng rất dễ và tự nhiên để mọi người trở nên ghen tị.
Ông Munger khẳng định: "Tôi đã chinh phục được lòng đố kỵ trong cuộc đời mình và giờ tôi không ghen tị với bất kỳ ai và cũng không quan tâm đến những gì người khác có".
Tất nhiên, một số người sẽ nói rằng việc nói ra những điều như ông Munger tâm sự sẽ dễ dàng hơn khi ông là một tỷ phú. Tuy nhiên, tạp chí Forbes đã liệt kê hơn 1.300 tỷ phú khác có khối tài sản lớn hơn ông Munger.
Năm 2017, trong một cuộc phỏng vấn ông Munger cho biết ông luôn cố gắng tránh cảm giác "đố kỵ và ghen tị" trong kinh doanh. Những suy nghĩ đó có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của bạn, bởi vì bạn sẽ có nhiều khả năng đưa ra những quyết định thiên vị và có thể dẫn đến kết quả tồi tệ.
Trả lời CNBC năm 2019, ông lại nhấn mạnh thêm tránh sự đố kỵ là một trong những bí quyết "đơn giản" để sống lâu và hạnh phúc.
Theo một nghiên cứu năm 2018, những người bị thúc đẩy bởi sự đố kỵ có nhiều khả năng gặp phải tình trạng sức khỏe và tinh thần kém hơn. Sự trỗi dậy của mạng xã hội cũng bị chỉ trích vì nuôi dưỡng cảm giác ghen tị và chủ nghĩa vật chất của mọi người - bằng cách liên tục cung cấp hình ảnh cuộc sống của những người có hoặc có vẻ như có cuộc sống sung sướng hơn.
Tỷ phú Munger nói thêm rằng ông không thể hiểu tại sao mọi người ngày nay không hài lòng hơn với những gì họ có, đặc biệt là khi so sánh với thời kỳ khó khăn mà các thế hệ trước phải chịu đựng.
Ông Munger nói: "Thực tế là mọi người đều giàu có gấp 5 lần so với trước đây và họ coi đó là điều hiển nhiên. Tất cả những gì họ nghĩ đến là những người khác có nhiều hơn và điều đó thật không công bằng"./.
Tin liên quan
“Cái bắt tay” kỳ vọng gà đẻ trứng vàng của trùm trứng Ba Huân
Ba Huân hiện có đội ngũ kế thừa là thế hệ trẻ. Thị trường thay đổi, nhu cầu của khách hàng cũng thay đổi nên doanh nghiệp phải số hóa để bắt kịp với xu thế.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiCầu nối Cà Mau - Cần Thơ xuống cấp sau hơn 15 năm sử dụng
Theo ghi nhận của phóng viên, cầu treo Vàm Lẽo được đưa vào sử dụng vào năm 2011, nằm trên tuyến đường tỉnh 936B kết nối giao thông giữa xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau với xã Hòa Tú, thành phố Cần Thơ.
-
Kinh tế xã hộiHưng Yên thông qua dự án phục dựng Phố Hiến gần 6.800 tỷ đồng
HĐND tỉnh Hưng Yên thống nhất chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kinh tế - xã hội và phục dựng Phố Hiến, kỳ vọng tạo động lực mới cho phát triển du lịch, văn hóa và đô thị.
-
Kinh tế xã hộiChiến dịch 500 ngày đêm: Đồng Tháp truy điệu, cải táng 68 hài cốt liệt sĩ
Sáng 9/7, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ truy điệu, cải táng 68 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Vương quốc Campuchia và trong tỉnh.
-
Kinh tế xã hộiEU mở rộng cơ chế bù giá điện cho các ngành công nghiệp Đức
EC chấp thuận mở rộng cơ chế bù giá điện của Đức, bổ sung nhiều ngành công nghiệp được hỗ trợ nhằm giảm chi phí năng lượng, giữ sức cạnh tranh và thúc đẩy chuyển đổi xanh.
-
Kinh tế xã hộiHà Tĩnh hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc về thuế
Đối thoại giữa Bộ Tư pháp và doanh nghiệp ở Hà Tĩnh tập trung tháo gỡ vướng mắc về chính sách thuế, giảm chi phí tuân thủ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.
-
Kinh tế xã hộiLãnh đạo Đồng Tháp nói về 6 vụ ngộ độc thực phẩm liên tiếp
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh xảy ra 6 vụ ngộ độc thực phẩm.
-
Kinh tế xã hộiKhánh Hòa ra "tối hậu thư" di dời kho xăng trên đường Trần Phú
Theo ghi nhận thực tế của phóng viên TTXVN, kho xăng dầu Vĩnh Nguyên nằm sát tuyến đường Trần Phú, trục giao thông ven biển có nhiều phương tiện giao thông và khách du lịch qua lại.
-
Kinh tế xã hộiDập tắt đám cháy trên tàu cá đang neo đậu tại cảng
Sáng 9/7, một tàu cá đang neo đậu tại cầu cảng truyền thống thuộc thôn Gio Việt (xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) đã bất ngờ bốc cháy, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 800 triệu đồng.
-
Kinh tế xã hộiNhững "cột mốc lòng dân" nơi phên dậu Đăk Ơ
Dự án điểm dân cư biên giới đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc củng cố quốc phòng - an ninh kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội tại vùng biên.












