BNEWS Quyết định của UAE được xem là dấu hiệu cho thấy cạnh tranh giữa hai nền kinh tế lớn trong khu vực vùng Vịnh đang gia tăng, không chỉ trong các lĩnh vực mới nổi mà còn lan sang cả ngành năng lượng.
Theo AGBI - trang tin chuyên phân tích tình hình kinh tế vùng Vịnh, quyết định rời khỏi Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) sẽ gây sức ép đáng kể lên Saudi Arabia, đặc biệt trong việc điều tiết thị trường dầu mỏ và triển khai các kế hoạch phát triển dài hạn.
Là nước sản xuất lớn nhất và giữ vai trò lãnh đạo trên thực tế trong OPEC, Saudi Arabia được cho là sẽ phải gánh thêm trách nhiệm trong việc duy trì sự ổn định của tổ chức, trong khi khả năng ảnh hưởng tới thị trường toàn cầu có thể suy giảm.
Chuyên gia Kate Dourian của Viện nghiên cứu về các quốc gia vùng Vịnh có trụ sở tại Washington, nhấn mạnh rằng, động thái của UAE là “một đòn giáng” đối với Riyadh, dù tác động kinh tế trong ngắn hạn có thể chưa rõ rệt.
Trong nhiều năm, Saudi Arabia theo đuổi chính sách kiểm soát sản lượng nhằm giữ giá dầu, trong khi UAE chủ trương tăng khai thác để mở rộng xuất khẩu. Việc rời OPEC cho phép UAE linh hoạt hơn về sản lượng, dù khả năng xuất khẩu trước mắt vẫn chịu hạn chế do tuyến vận tải qua Strait of Hormuz.
Về dài hạn, các chuyên gia cho rằng việc UAE rút lui có thể làm suy yếu vai trò điều tiết thị trường của OPEC, trong bối cảnh thị phần của tổ chức này đã giảm xuống khoảng 35% sản lượng toàn cầu. Theo bà Monica Malik (Ngân hàng Thương mại Abu Dhabi), điều này sẽ khiến việc quản lý thị trường dầu mỏ trong trung hạn trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, theo ông Andreas Krieg (Đại học King's College London), đối với Saudi Arabia, áp lực có thể gia tăng khi nước này phải lựa chọn giữa việc cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá dầu hoặc tăng khai thác để giữ thị phần. Cả hai phương án đều có thể làm gia tăng chi phí và ảnh hưởng tới nguồn thu ngân sách. Diễn biến mới cũng được cho là có thể tác động tới việc triển khai chương trình cải cách kinh tế Vision 2030 của Saudi Arabia, trong bối cảnh giá dầu biến động mạnh sẽ khiến việc lập kế hoạch tài chính dài hạn trở nên phức tạp hơn. Ngoài ra, quyết định của UAE được xem là dấu hiệu cho thấy cạnh tranh giữa hai nền kinh tế lớn trong khu vực vùng Vịnh đang gia tăng, không chỉ trong các lĩnh vực mới nổi mà còn lan sang cả ngành năng lượng.- Từ khóa:
- uae
- opec
- uae rời opec
- Saudi Arabia
Tin liên quan
UAE rời OPEC: Bước đi chiến lược hay dấu hiệu rạn nứt trong trật tự dầu mỏ?
Quyết định của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) rời khỏi Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) hôm 28/4 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cấu trúc thị trường năng lượng toàn cầu.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam dẫn đầu tăng trưởng ASEAN trong dài hạn
Mức tăng trưởng dự báo của Việt Nam có sự điều chỉnh nhẹ so với tốc độ ấn tượng giai đoạn 2016-2025 nhưng vẫn duy trì trên mức 5% - con số đáng nể đối với hầu hết các nền kinh tế phát triển.
-
Ý kiến và Bình luậnĐo lường sức sống chính sách bằng chi phí tuân thủ của doanh nghiệp
Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc trao đổi với GS.TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội.
-
Ý kiến và Bình luậnBộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hoa Kỳ và Canada nhấn mạnh thông điệp của Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm.
-
Ý kiến và Bình luậnMalaysia đánh giá Việt Nam là “bệ phóng” quan trọng trong nền kinh tế Halal
Việt Nam là đối tác Halal vô cùng tiềm năng và có thể trở thành "bệ phóng" chiến lược để ngành công nghiệp Halal tiếp cận sâu hơn vào khu vực Mekong và Đông Dương.
-
Ý kiến và Bình luậnPhát huy nguồn lực trí thức Việt Nam tại Hoa Kỳ cho sự phát triển của đất nước
Tiến sĩ Huỳnh Thế Du cho rằng trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, cộng đồng người Việt tại Mỹ chính là “cầu nối kép”, giữ ba vai trò trọng yếu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Mỹ: Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phản ánh đúng cục diện công nghệ toàn cầu
Tiến sĩ David Ho cho rằng đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoàn toàn phản ánh đúng cục diện công nghệ toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnADB nâng dự báo tăng trưởng châu Á lên 5%
ADB nâng dự báo tăng trưởng các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á và Thái Bình Dương năm 2026 lên 5%, nhưng cảnh báo xung đột và El Niño gây sức ép lên khu vực.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyển dịch năng lượng không chỉ là giảm phát thải
Chuyển dịch năng lượng tại châu Á đang đứng trước yêu cầu kép: đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, đồng thời giảm phát thải và bảo đảm nguồn cung ổn định với mức giá phù hợp.
-
Ý kiến và Bình luậnQuan chức Fed: Lạm phát vẫn ở quá cao trên mọi lĩnh vực kinh tế
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, nhận định lạm phát Mỹ vẫn quá cao ngay cả khi loại trừ năng lượng, thực phẩm, đặc biệt tại lĩnh vực dịch vụ.











