BNEWS Ngày 15/12, Tổng thống Volodymyr Zelensky đánh giá cuộc đàm phán giữa nước này và Mỹ tại Berlin (Đức) dù diễn ra không hề dễ dàng song vẫn đạt được hiệu quả.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng điều quan trọng với Ukraine là một nền hoà bình xứng đáng. Theo đó, Kiev sẽ tiếp tục các biện pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột.
Trước đó cùng ngày, trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Zelensky cho biết phía Mỹ đã nêu các đề nghị để kết thúc xung đột Ukraine-Nga, trong đó có yêu cầu về lãnh thổ, song không đòi hỏi gì từ phía Ukraine. Do đó, Ukraine cũng không thể “yêu cầu” điều gì từ phía Mỹ mà chỉ nhờ Washington chuyển các quan điểm của Kiev tới cho Moskva. Bên cạnh đó, hai bên cũng đã trao đổi quan điểm về những vấn đề nhạy cảm.
Cũng trong ngày 15/12, Tổng thống Trump cho biết các bên đang “tiến gần hơn bao giờ hết” tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ông Trump đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh giới chức Mỹ cũng đánh giá tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đã đạt bước tiến đáng kể sau các cuộc làm việc kéo dài tại Berlin (Đức), với nhận định khoảng 90% nội dung trong khuôn khổ thỏa thuận đã được thống nhất ở cấp kỹ thuật.
Các cuộc trao đổi có sự tham gia của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, ông Jared Kushner (con rể Tổng thống Donald Trump) và Tổng thống Ukraine Zelensky tập trung vào kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất, bao gồm các bảo đảm an ninh cho Ukraine, cơ chế răn đe vi phạm và định hướng tái thiết sau xung đột. Phía Mỹ mô tả bầu không khí đàm phán là tích cực, thực chất, đồng thời cho biết các bên đã rà soát toàn bộ kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm.
Về nội dung an ninh, các quan chức Mỹ cho biết thỏa thuận đang được xây dựng theo hướng cung cấp cho Ukraine các bảo đảm tương tự Điều 5 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhưng không bao gồm việc triển khai binh sĩ Mỹ trên thực địa.
Ukraine được cho là sẵn sàng không thúc đẩy gia nhập NATO nếu nhận được các bảo đảm ràng buộc pháp lý, trong đó Quốc hội Mỹ có vai trò phê chuẩn. Phía Nga, theo Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov, bày tỏ sẵn sàng đạt được một thỏa thuận trong tương lai gần và được cho là không phản đối việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU).
Các vấn đề còn lại chủ yếu xoay quanh lãnh thổ và cơ chế thực thi dài hạn. Mỹ cho biết đã đưa ra một số đề xuất để thu hẹp khác biệt, trong khi Tổng thống Zelensky thừa nhận đây là nội dung nhạy cảm nhất đối với Ukraine. Song song với đó, kế hoạch tái thiết đang được chuẩn bị với sự tham gia của các định chế tài chính quốc tế và sự ủng hộ của châu Âu. Các bên nhất trí tiếp tục đối thoại trong những ngày tới, với mục tiêu hướng tới một thỏa thuận hòa bình bền vững, ổn định và có khả năng được tất cả các bên chấp nhận.
Trong diễn biến liên quan, tại buổi lễ trao huy chương bảo vệ biên giới phía Nam với Mexico cùng ngày, Tổng thống Trump đã có những phát biểu quan trọng liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, cho biết ông vừa hoàn tất một loạt cuộc hội đàm kéo dài với các lãnh đạo châu Âu và nhận định tiến trình hòa bình đang có những bước tiến đáng kể.
Ông nhấn mạnh rằng các cơ chế bảo đảm an ninh hiện nay đang được thiết lập rất chặt chẽ và có hiệu quả, đồng thời cho biết đã có cuộc trao đổi dài với Tổng thống Zelensky, đồng thời nói chuyện với lãnh đạo NATO, Đức, Italy, Phần Lan, Pháp, Anh, Ba Lan, Na Uy, Đan Mạch và Hà Lan. Theo ông, tất cả các cuộc hội đàm đều mang tính xây dựng và thể hiện mong muốn chung là chấm dứt xung đột.
Cũng trong ngày 15/12, các nhà lãnh đạo châu Âu họp với Tổng thống Ukraine Zelensky tại Berlin đã đề xuất thành lập một lực lượng đa quốc gia do châu Âu dẫn đầu, với sự hậu thuẫn của Mỹ, nhằm thực thi và bảo đảm một thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Đề xuất này nằm trong khuôn khổ các bảo đảm an ninh mạnh mẽ dành cho Ukraine.
Một tuyên bố chung, được lãnh đạo Đức, Pháp, Anh cùng nhiều quốc gia châu Âu khác ký, nhấn mạnh vai trò của cơ chế giám sát và xác minh lệnh ngừng bắn do Mỹ dẫn dắt, cũng như cam kết hỗ trợ lâu dài đối với quân đội Ukraine và tiến trình tái thiết kinh tế nước này. Các bên cũng tái khẳng định ủng hộ Ukraine gia nhập EU.
Tin liên quan
Mỹ yêu cầu Ukraine rút quân khỏi Donetsk
Các nhà đàm phán của Mỹ đã khẳng định rằng phía Ukraine cần chấp thuận rút quân khỏi khu vực Donetsk và nhấn mạnh vấn đề lãnh thổ là vấn đề then chốt đối với Nga.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Malaysia dự báo lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam
Theo Cục Thống kê, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước.
-
Ý kiến và Bình luậnWIPO: Cách làm của Việt Nam về đổi mới sáng tạo truyền cảm hứng cho thế giới
Việt Nam đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình nâng cao năng lực và hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.
-
Ý kiến và Bình luậnNghị quyết 23: Đòn bẩy từ mạng lưới trí thức Việt Nam ở nước ngoài
Nguồn lực trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo của đất nước.
-
Ý kiến và Bình luậnChủ tịch Cao Bằng: Tuyệt đối không để xảy ra những câu chuyện "chờ đợi 15 năm" như Nà Rụa
Năm 2026 đang tiến về những ngày cuối cùng. Với tỉnh Cao Bằng, 90 ngày của quý IV không chỉ là khoảng thời gian nước rút đơn thuần mà là chiến dịch có tính chất quyết định toàn cục.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam là hai nền kinh tế duy trì thành tích đổi mới sáng tạo cao hơn mức kỳ vọng
Đầu ra đổi mới sáng tạo của Việt Nam xếp thứ 35 thế giới, trong khi đầu vào chỉ xếp thứ 54, cho thấy nền kinh tế tiếp tục tạo ra kết quả đổi mới tương đối cao so với nguồn lực đầu vào.
-
Ý kiến và Bình luậnThống đốc Fed: AI là rủi ro lạm phát hàng đầu năm 2027
Thống đốc Fed Lisa Cook cho rằng làn sóng đầu tư hạ tầng AI có thể tạo áp lực lạm phát kéo dài, trở thành một trong những rủi ro lớn đối với năm 2027.
-
Ý kiến và Bình luậnThủ tướng Anh công bố các chương trình cải cách
Thủ tướng Anh Andy Burnham đã có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị lãnh đạo đảng và định hình chương trình nghị sự cho kỳ tổng tuyển cử tới (sẽ diễn ra chậm nhất vào năm 2029).
-
Ý kiến và Bình luậnSản xuất, thương mại giữ nhịp tăng trưởng kinh tế Việt Nam
Standard Chartered dự báo GDP Việt Nam tăng 8,7% trong quý III/2026, cao hơn mức 8,4% của quý II.
-
Ý kiến và Bình luậnCơ hội để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hợp tác công nghệ tại Đức
Chuyên gia Đức cho rằng doanh nghiệp Việt Nam cần chuyển từ cung cấp dịch vụ CNTT sang tham gia giải quyết bài toán kinh doanh để tạo giá trị công nghệ cao hơn.











