Ukraine thông báo tiếp tục bị tấn công mạng “quy mô lớn”

10:00' - 24/02/2022
BNEWS Giới chức Ukraine ngày 23/2 thông báo nước này đang phải hứng chịu một cuộc tấn công mạng “quy mô lớn” làm một số trang web của Chính phủ và Bộ Ngoại giao bị treo.

Phó Thủ tướng Ukraine Mykailo Fyodorov nói rằng vụ tấn công bắt đầu vào cuối giờ chiều ngày 23/2 (theo giờ địa phương) và làm ảnh hưởng một số trang web Chính phủ cũng như của các ngân hàng, song không cho biết cụ thể về nguồn gốc.

 

Tuần trước, các trang web của một số bộ, ngành và ngân hàng của Ukraine cũng ngừng hoạt động trong vài tiếng đồng hồ, trong đó giới chức tỏ ý nghi ngờ vụ tấn công từ chối dịch vụ (DdoS) này xuất phát từ Nga, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước leo thang, với việc Mỹ và phương Tây cáo buộc Moskva lên kế hoạch tấn công quân sự nước láng giềng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục