BNEWS Với kinh nghiệm của mình, UNICEF tại Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ về kỹ thuật và hợp tác với tỉnh Cà Mau giải quyết khó khăn do thiên tai, dịch bệnh gây ra trong thời gian tới.
Ngày 26/5, tại tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh Cà Mau đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam về các nội dung như: ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, hạn hán, dịch bệnh tác động đến sản xuất nông nghiệp và đặc biệt là vấn đề nước sạch, giáo dục đối với nhóm đối tượng dễ bị tác động, nhất là phụ nữ và trẻ em.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Thân Đức Hưởng, là vùng đất cực Nam của Việt Nam, so với các tỉnh, thành phố trong cả nước, Cà Mau có xuất phát điểm khá thấp, cơ sở vật chất còn đang trong quá trình hoàn thiện. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh không cao; nguồn lực đầu tư còn ít. Mỗi năm, tỉnh có khoảng 40.000 lao động nhưng chỉ giải quyết việc làm tại chỗ được khoảng 40%.Trong những năm gần đây, tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đã gây ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của địa phương. Bên cạnh nguy cơ xâm nhập mặn rất cao, đặc thù của Cà Mau là nguồn nước sinh hoạt phụ thuộc chủ yếu vào nước mưa và nước ngầm. Từ đầu mùa khô năm 2020 đến nay, Cà Mau có hơn 20.500 ha lúa và 16.000 ha nuôi tôm bị thiệt hại, 20.500 hộ dân thiếu nước sinh hoạt; hơn 1.421 điểm sụt lún ảnh hưởng rất lớn đến việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa của người dân...
“Môi trường sống bị ảnh hưởng sẽ phát sinh ra nhiều hệ lụy khác về sức khỏe của người dân, nhất là đối với các đối tượng yếu thế, đặc biệt là trẻ em. Trong đó, nhóm bị ảnh hưởng mạnh nhất là trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số… Do ảnh hưởng của tình trạng thiếu nước sạch, nước sinh hoạt, các bệnh truyền nhiễm như: tiêu chảy, sốt xuất huyết, tay chân miệng đang có chiều hướng gia tăng”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết.Bên cạnh đó, từ đầu năm 2020, tác động của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất của người dân, nhất là đối với hộ có thu nhập thấp, hộ nghèo, đối tượng chính sách. Thời gian qua, tỉnh đã thực tốt việc hỗ trợ các đối tượng theo đúng quy định của Chính phủ và đã nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế. Cà Mau đã xây dựng kịch bản cụ thể để khoanh vùng, thực hiện cách ly, giãn cách xã hội, dập dịch kịp thời.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề xuất với Đoàn công tác của UNICEF về việc hỗ trợ khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống người dân do thiên tai gây ra. Về dài hạn, tỉnh Cà Mau cần được hỗ trợ phát triển hệ thống quan trắc để đảm bảo đánh giá được xu hướng phát triển, dự báo tình hình để chủ động phòng, chống và thích ứng với biến đổi khí hậu.Ngoài ra, Cà Mau cần đầu tư hệ thống nước ngọt phục vụ sinh hoạt gia đình để đảm bảo sức khỏe phụ nữ và trẻ em; hệ thống nước ngọt tưới tiêu, phục vụ nuôi trồng đảm bảo cho các cụm dân cư ở những vùng khó khăn bị ảnh hưởng…
Qua trao đổi các nội dung mà hai bên cùng quan tâm, bà Rana Flowers - Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của UBND tỉnh Cà Mau trong việc hỗ trợ người dân nói chung, nhất là phụ nữ và trẻ em trong tình trạng khẩn cấp. “UNICEF sẽ xây dựng chương trình hợp tác với Việt Nam trong 5 năm tới. Do đó, chúng tôi muốn hợp tác với tỉnh Cà Mau để thực hiện nhiều hoạt động hơn cho phụ nữ, trẻ em trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là hỗ trợ về giáo dục, y tế, nước sạch, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai…”, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam cho biết. Đồng thời, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam khuyến nghị Cà Mau tăng cường hơn nữa sự điều phối về phòng, chống thiên tai và dịch COVID-19, có biện pháp tích cực trước những tác động kép. Tỉnh cần quan tâm những gói hỗ trợ đặc biệt đối với những gia đình bị tổn thương. Với kinh nghiệm của mình, UNICEF tại Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ về kỹ thuật và hợp tác với tỉnh Cà Mau giải quyết khó khăn do thiên tai, dịch bệnh gây ra trong thời gian tới./.Tin liên quan
Cà Mau mở tuyến tàu cao tốc kết nối với huyện đảo Phú Quốc
Tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đồng ý chủ trương sẽ mở tuyến tàu cao tốc kết nối Cà Mau với quần đảo Nam Du và huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) để phát triển du lịch.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThị trường lao động phục hồi tích cực
Theo phân tích của Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố, tình trạng mất cân đối còn thể hiện rõ ở cơ cấu ngành nghề.
-
Kinh tế Việt NamLực đẩy vĩ mô giúp doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi xanh và năng lượng
Chương trình hỗ trợ kinh doanh bền vững giai đoạn 2026-2030, được ví như "cơn mưa đúng hạn" và kỳ vọng sẽ là đòn bẩy vĩ mô tiếp sức giúp doanh nghiệp tự tin tăng tốc chuyển đổi xanh
-
Kinh tế Việt NamYêu cầu bàn giao mặt bằng dự án metro Bến Thành - Cần Giờ trước ngày 2/9
UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo các địa phương khẩn trương bồi thường, tái định cư, bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án metro Bến Thành - Cần Giờ trước ngày 2/9.
-
Kinh tế Việt NamĐịnh vị Đà Nẵng trở thành nơi đáng đầu tư và cống hiến
Với lợi thế về không gian phát triển, hạ tầng và cơ chế đặc thù, Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của khu vực.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 57- NQ/TW: Mở không gian phát triển mới cho ngành công thương
Nghị quyết 57 đang mở ra dư địa tăng trưởng mới cho ngành công thương, thúc đẩy ứng dụng AI, dữ liệu số và đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và giá trị gia tăng.
-
Kinh tế Việt NamĐặc khu Phú Quốc bám sát từng mét vuông dự án trên đại công trường APEC
Tỉnh An Giang cùng chủ đầu tư, nhà thầu thi công xuyên đêm nhiều dự án trọng điểm, quyết tâm đưa Phú Quốc thành không gian ngoại giao hiện đại cho APEC 2027.
-
Kinh tế Việt NamThách thức lớn từ mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 100 tỷ USD
Mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 100 tỷ USD trước năm 2030, thậm chí sớm hơn, được đánh giá là có cơ sở nhờ lợi thế sản xuất và thị trường của Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamNhận diện động lực và thách thức của kinh tế Việt Nam
Bên cạnh kết quả tăng trưởng tích cực, nền kinh tế vẫn chịu sức ép từ lạm phát, tỷ giá, nhập siêu, chất lượng tín dụng, nợ xấu và sức khỏe doanh nghiệp.
-
Kinh tế Việt NamĐể xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 100 tỷ USD: Cần giải pháp đột phá
Hiện ngành rau, quả cũng như các ngành nông, lâm, thủy sản đang gặp một khăn, số khó “điểm nghẽn”.











