United Airlines lỗ nặng trong năm 2020

16:09' - 21/01/2021
BNEWS Hãng hàng không United Airlines đã lỗ nặng trong năm 2020 do đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch.

Cụ thể, hãng hàng không của Mỹ đã lỗ 7,1 tỷ USD trong năm 2020, so với mức lợi nhuận 3 tỷ USD trong năm 2019.

Doanh thu của United Airlines năm ngoái giảm 64,5% xuống 15,4 tỷ USD. Song, hãng này dự kiến 2021 sẽ là một năm "chuyển tiếp" nhờ tiến triển trong sản xuất vaccine ngừa COVID-19.

United Airlines cam kết sẽ vượt mức lợi nhuận đạt được trước đại dịch vào năm 2023.

Tất cả các hãng hàng không lớn của Mỹ đều thiệt hại đáng kể trong năm 2020, khi gánh khoản nợ hàng tỷ USD.

Để giảm chi phí, các hãng này đã cho nhiều máy bay ngừng hoạt động, giảm số lượng nhân viên và trong một số trường hợp khuyến khích nghỉ hưu tự nguyện.

Giám đốc điều hành United Airlines, Scott Kirby, cho biết phản ứng của công ty đối với cuộc khủng hoảng do đại dịch đã phát huy hiệu quả trong việc tái định hình hãng này trong một chặng đường dài.

Ông cam kết sẽ đưa hãng này vượt qua giai đoạn khó khăn, để trở nên mạnh mẽ hơn và kinh doanh có lãi hơn.

United Airlines ước tính trong quý IV/2020 hãng này đã “đốt” 33 triệu USD/ngày, cao hơn so với mức 25 triệu USD/ngày trong quý II/2020.

Trong cùng quý, United Airlines đã báo lỗ 1,9 tỷ USD so với mức lợi nhuận 641 triệu USD của cùng kỳ năm trước đó. Hãng dự kiến doanh thu hoạt động sẽ giảm từ 65-70% trong quý I/2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục