Uống đồ không rõ nguồn gốc, hàng chục người thiệt mạng

18:48' - 08/02/2019
BNEWS Giới chức Ấn Độ ngày 8/2 thông báo ít nhất 20 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị ngộ độc sau khi uống phải đồ uống không rõ nguồn gốc tại 2 bang miền Bắc là Uttarakhand và Uttar Pradesh.

Cụ thể, 14 trường hợp tử vong được ghi nhận tại quận Haridwar, bang Uttarakhand trong khi 6 trường hợp còn lại xảy ra tại quận Saharanpur, bang Uttar Pradesh. Nhiều người khác đã phải nhập viện để điều trị.

Điều tra ban đầu cho thấy tất cả nạn nhân đều đã sử dụng đồ uống không rõ nguồn gốc được bán tại một cửa hàng tạp hóa ở địa phương. Chính quyền bang Uttarakhand đã đình chỉ công tác đối với 13 quan chức và 4 cảnh sát liên quan sự việc này.

Cơ quan chức năng cho biết con số tử vong có thể tiếp tục tăng do nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch./.

>>> Một nạn nhân vụ nghi ngộ độc sau khi uống rượu ở Quảng Trị đã tử vong

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục