Vấn đề người di cư: 500 người di cư đầu tiên sẽ được đưa trở lại Thổ Nhĩ Kỳ
Nguồn tin từ Ủy ban châu Âu (EC) ngày 31/3 cho biết 500 người di cư đầu tiên dự kiến sẽ được đưa trở lại Thổ Nhĩ Kỳ từ Hy Lạp vào ngày 4/4 tới theo thỏa thuận mà Liên minh châu Âu (EU) đã ký kết với Thổ Nhĩ Kỳ hồi giữa tháng này.
Đây sẽ là đợt đầu tiên gửi trở lại người di cư mà EU và Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện theo thỏa thuận mà hai bên đã đạt được hôm 18/3 vừa qua.
Tuy nhiên, nguồn tin trên không nêu rõ là sẽ tiến hành bắt đầu đưa người di cư từ đâu trong số 5 đảo thuộc biển Aegean, cũng như không cho biết sẽ chở người di cư bằng phương tiện gì, đường hàng không hay đường biển.
Hiện tại Hy Lạp có khoảng 51.000 người di cư và tị nạn, ngoài ra còn hàng trăm người di cư khác đang tiếp tục đổ về nước này mỗi ngày từ Thổ Nhĩ Kỳ bất chấp thỏa thuận mà Ankara đã đạt được với EU nhằm hạn chế dòng người di cư đến châu Âu.
Theo thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ, với mỗi người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ được EU tái phân bổ thì Ankara sẽ nhận lại một người di cư từ Hy Lạp. Đổi lại, EU đã nhượng bộ Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề tài chính và chính trị./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Vấn đề người di cư: Áo quyết định xét đơn tị nạn ngay tại biên giới
15:39' - 31/03/2016
Ngày 30/3, Áo tuyên bố tiếp tục siết chặt các điều kiện xét đơn tị nạn và đẩy nhanh giải quyết hồ sơ người tị nạn ngay tại biên giới nhằm hạn chế số người tị nạn vào nước này.
-
Kinh tế Thế giới
Vấn đề người di cư: Biểu tình yêu cầu mở cửa biên giới Hy Lạp - Macedonia
08:14' - 28/03/2016
Ngày 27/3, người tị nạn đang mắc kẹt tại khu vực biên giới giữa Hy Lạp và Macedonia tổ chức biểu tình yêu cầu chính quyền hai nước mở cửa biên giới để họ tiếp tục hành trình tới các quốc gia Tây Âu.
-
Kinh tế Thế giới
Vấn đề người di cư: Hy Lạp bắt đầu sơ tán trại tị nạn ở biên giới với Macedonia
20:27' - 26/03/2016
Giới chức Hy Lạp ngày 26/3 đã bắt đầu sơ tán người di cư khỏi trại tị nạn Idomeni ở biên giới phía Tây Bắc Hy Lạp giáp Macedonia, trong bối cảnh dòng người tị nạn tới các đảo ở biển Aegean đã giảm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc công bố kế hoạch cải cách thuế
18:21'
Theo hãng tin Yonhap, ngày 31/7, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố kế hoạch cải cách thuế toàn diện nhằm tăng cường cơ sở nguồn thu ngân sách nhà nước.
-
Kinh tế Thế giới
Nhật Bản dỡ bỏ toàn bộ cảnh báo sóng thần
16:05'
ơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đã dỡ bỏ toàn bộ khuyến cáo sóng thần ở nước này sau một ngày ban bố tại các khu vực từ Hokkaido ở miền Bắc đến tỉnh Wakayama ở miền Tây.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ chấm dứt miễn thuế nhập khẩu đối với bưu kiện giá trị thấp
12:56'
Mỹ sẽ đình chỉ quy định miễn thuế nhập khẩu (gọi là "de minimis") đối với các lô hàng thương mại giá trị thấp gửi đến Mỹ, theo sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Donald Trump ký.
-
Kinh tế Thế giới
Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện mỏ dầu trị giá 4 tỷ USD
12:02'
Thổ Nhĩ Kỳ vừa phát hiện một mỏ dầu có trữ lượng khoảng 57 triệu thùng, trị giá 4 tỷ USD tại tỉnh Diyarbakir với sản lượng dự kiến đạt từ 4-6 triệu thùng/năm.
-
Kinh tế Thế giới
EU triển khai hệ thống xuất nhập cảnh mới từ tháng 10/2025
12:02'
Từ ngày 12/10 tới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa công tác kiểm soát biên giới và tăng cường an ninh cho toàn khối.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ yêu cầu các bang trích quỹ chống khủng bố để ngăn chặn di cư phi pháp
10:24'
Quỹ phòng chống khủng bố liên bang được phân bổ trong Chương trình Tài trợ An ninh Nội địa do Quốc hội Mỹ thành lập trước khi ông Trump nhậm chức.
-
Kinh tế Thế giới
Động đất tại Nga: Liên tiếp xuất hiện dư chấn trong khu vực
09:42'
Trận động đất xảy ra ở ngoài khơi bán đảo Kamchatka (Nga) sáng 30/7 đã kích hoạt cảnh báo sóng thần trên toàn vành đai Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giới
Thuế quan của Mỹ: Tổng thống Brazil triệu tập họp khẩn
09:07'
Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã triệu tập một cuộc họp khẩn với nội các sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế 50% lên hàng hóa nhập khẩu từ Brazil.
-
Kinh tế Thế giới
Washington áp thuế 15% đối với hàng hóa từ Hàn Quốc
08:15'
Washington sẽ áp mức thuế 15% đối với hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc, thay vì mức 25% như cảnh báo trước đó.