Vấn đề người di cư: Đức dự kiến tối đa 300.000 người xin tị nạn trong năm 2016

20:46' - 28/08/2016
BNEWS Người đứng đầu BAMF Frank-Juergen Weise (Phranh Giu-ê-gen Vai-xơ) tuyên bố nhà chức trách Đức đang chuẩn bị cho việc tiếp nhận từ 250.000-300.000 người tị nạn trong năm nay.

Văn phòng Liên bang về người di cư và tị nạn của Đức (BAMF) ngày 28/8 thông báo Berlin dự tính có tối đa 300.000 người xin tị nạn sẽ tới nước này trong năm nay, chưa bằng 1/3 so với tổng số người xin tị nạn ở Đức năm 2015.

Người đứng đầu BAMF Frank-Juergen Weise (Phranh Giu-ê-gen Vai-xơ) tuyên bố nhà chức trách Đức đang chuẩn bị cho việc tiếp nhận từ 250.000-300.000 người tị nạn trong năm nay. Đức có thể đảm bảo các dịch vụ tốt nhất cho tối đa 300.000 người, nhưng nếu con số nhiều hơn sẽ dẫn tới khủng hoảng.

Năm 2015, Đức đã đăng ký tiếp nhận khoảng 1,1 triệu người tị nạn. Chính sách "mở cửa" đón người tị nạn của Thủ tướng Angela Merkel (An-giê-la Méc-ken) đã vấp phải sự chỉ trích của dư luận trong nước và nhiều chính trị gia đối lập.

Hàng loạt vụ gây rối và tấn công khủng bố gần đây do các đối tượng người nhập cư gây ra tại Đức đã khiến uy tín của bà Merkel bị sụt giảm. Theo các cuộc thăm dò dư luận gần đây tại Đức, chỉ còn 47% số người được hỏi hài lòng với công việc của nữ thủ tướng, đặc biệt tỷ lệ ủng hộ chính sách tị nạn của bà Merkel giảm xuống chỉ còn 34%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục