Vận hành an toàn lưới truyền tải điện khu vực miền Trung và Tây Nguyên
Với mục tiêu đảm bảo vận hành hệ thống truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định trong mùa khô và cả năm 2025; đảm bảo khả năng truyền tải ở mức cao nhất; kết nối lưới điện khu vực, khai thác hiệu quả các nhà máy điện ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, phóng viên TTXVN đã có cuộc phỏng vấn ông Đinh Văn Cường, Phó giám đốc Công ty Truyền tải Điện 3 (Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia – EVNNPT) xung quanh những nội dung này.
Phóng viên: Công ty Truyền tải điện 3 quản lý địa bàn các khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Đây là một trong những khu vực huyết mạch của hệ thống truyền tải điện Bắc - Nam. Đây cũng là điểm giải tỏa các nguồn điện lớn từ các nhà máy khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Xin ông cho biết những khó khăn nào Công ty phải đối mặt khi triển khai công tác quản lý và vận hành lưới điện truyền tải trong năm 2025, đặc biệt là cung cấp điện mùa khô năm nay?
Phó Giám đốc Đinh Văn Cường: Sự khác biệt trong công tác quản lý vận hành lưới điện truyền tải của khu vực miền Trung, Tây Nguyên là khu vực này có đặc thù đồi núi và địa hình rất hiểm trở. Khu vực Tây Nguyên chỉ có hai mùa, mùa nắng và mùa mưa là rất rõ ràng. Mùa mưa thì sinh ra gió lốc, độ ẩm cao, nguy cơ cây ngoài hành lang ngã, đổ, vướng vào đường dây gây ra sự cố. Vào mùa rất nắng thì nguy cơ xảy ra cháy trong hành lang rất lớn, gây ra sự cố đường dây. Đây còn là một trong những khó khăn trong quản lý vận hành lưới điện truyền tải khu vực này.
Ngay từ đầu năm nay, Công ty đã đối diện với những khó khăn về thời tiết như mưa, gió lớn, gió lốc..., có nguy cơ gây ra sự cố, làm gián đoạn cung cấp điện. Đặc biệt chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ, người dân làm các biển báo, biển hiệu, cây nêu… cũng là một trong những nguy cơ có thể gây ra sự cố.
Bên cạnh đó, Công ty còn gặp những khó khăn khi truyền tải điện từ Nam ra Bắc để đảm bảo cung ứng đủ điện cho miền Bắc, đồng thời cũng phải giải tỏa hết tất cả các nguồn năng lượng tái tạo mà các nhà máy điện đã sản xuất và đưa lên hệ thống điện quốc gia để chuyển dần vào Nam hoặc ra Bắc, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế.
Phóng viên: Trước những khó khăn trên, theo ông, Công ty Truyền tải điện 3 đã triển khai Kế hoạch quản lý và vận hành lưới điện truyền tải trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên năm 2025 như thế nào, nhất là mùa khô năm nay?
Phó Giám đốc Đinh Văn Cường: Với áp lực truyền tải công suất để đảm bảo cung cấp điện phục vụ các ngày lễ trọng điểm của đất nước vào đầu năm nay như: Tết Nguyên đán, các sự kiện Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, đây là những sự kiện mà an ninh năng lượng phải được đặt lên hàng đầu.
Dưới áp lực bảo đảm cung cấp đủ điện để sản xuất cũng như đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước, đặc biệt là trong sự phát triển kinh tế hiện nay, Công ty Truyền tải điện 3 luôn xác định đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm để đảm bảo lưới điện được quản lý vận hành an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.
Với nhiệm vụ chính trị này, Công ty đã triển khai khắc phục một loạt những khiếm khuyết của thiết bị ngay từ cuối năm 2024 và vào đầu năm 2025. Chúng tôi đã tăng cường các lực lượng ứng trực 24/24h, đến từng cung đoạn đoạn tuyến, đến từng nhà dân để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng các quy định, đảm bảo an toàn hành lang lưới điện. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thay thế các thiết bị không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, rà soát những thiết bị có nguy cơ gây ra sự cố và sửa chữa khắc phục nhanh. Do vậy, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua và cho đến nay, Công ty vẫn đảm bảo an toàn trong cung cấp điện.
Với mùa khô hàng năm vẫn được đánh giá là một trong những mùa áp lực về cung cấp điện rất lớn, không chỉ trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên mà còn trên địa bàn cả nước. Điều này cũng đòi hỏi Công ty nói riêng và EVNNPT nói chung phải truyền tải điện an toàn, liên tục và ổn định, không có sự cố xảy ra.
Phóng viên: Đối với việc giải tỏa, bảo vệ hành lang lưới điện cao áp, Công ty đã triển khai và phối hợp với các địa phương trong khu vực như thế nào, thưa ông?
Phó Giám đốc Đinh Văn Cường: Ngay từ đầu năm khi triển khai các nhiệm vụ kế hoạch chúng tôi đã phát động chiến dịch đảm bảo cung cấp điện an toàn trong mùa khô 2025 như tăng cường giải tỏa hành lang tuyến, đảm bảo hành lang tuyến vận hành an toàn. Để thực hiện công việc này, chúng tôi cần có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, người dân thấu hiểu và chia sẻ trong đảm bảo nguồn an ninh năng lượng, an toàn hành lang lưới điện truyền tải.
Xuất phát đặc thù của vùng Tây Nguyên, chúng tôi đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động, tuyên truyền bà con, những người mà sống gần hành lang và dưới hành lang hiểu và đồng hành trong công tác đảm bảo vận hành an toàn lưới điện. Người dân sinh sống ở dưới hành lang trồng cây và các vật dụng có nguy cơ vi phạm hành lang an toàn lưới điện sẽ có ý thức được trong phòng, tránh và đồng thời hỗ trợ chúng tôi đảm bảo các điều kiện không vi phạm hành lang an toàn lưới điện.
Đối với chính quyền địa phương còn hỗ trợ chúng tôi trong vận động, tuyên truyền và có những chế tài cụ thể để người dân đảm bảo an toàn hành lang lưới điện. Chính quyền các cấp, lực lượng công an cũng đi đến từng cơ sở để vận động và có chế tài răn đe trong đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, không gây ra tình trạng mất cắp các thiết bị trên hệ thống đường dây. Nhờ đó, phần an ninh liên quan đến hành lang an toàn lưới điện cao áp và các thiết bị điện liên quan được đảm bảo.
Riêng về phần thiết bị thuộc đơn vị quản lý đã được rà soát, tăng cường ngay từ đầu năm trên cơ sở kiểm tra từng chi tiết thiết bị, qua đó phát hiện cả những hư hỏng nhỏ để xử lý dứt điểm, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn.
Một điểm đặc biệt nữa của khu vực Tây Nguyên là nhiệt độ chênh trong một ngày là rất lớn, dẫn đến sự co giãn của các thiết bị khác thường, dẫn đến các thiết bị có nguy cơ gây ra sự cố do độ chênh lệch nhiệt độ cao. Vì vậy chúng tôi đã có nhiều giải pháp để hạn chế, khắc phục triệt để các sự cố do chênh lệch nhiệt độ trong một ngày lớn như vậy.
Đến thời điểm này, đơn vị đã phát quang hành lang trên toàn tuyến, tăng cường năng lực thiết bị tại các trạm biến áp để đủ tiêu chuẩn vận hành. Những thiết bị không đảm bảo sẽ được thay thế kịp thời, đảm bảo việc cung cấp điện được liên tục và an toàn.
Phóng viên: Xin cảm ơn ông!
Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
Siết chặt kỷ luật vận hành, đảm bảo truyền tải điện an toàn, ổn định
08:14' - 21/02/2025
PTC3 cần tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào quản lý vận hành đường dây; triển khai ứng dụng công nghệ trong việc kiểm tra trạm biến áp bằng UAV và trí tuệ nhân tạo để các đơn vị khác áp dụng.
-
Doanh nghiệp
Gỡ vướng mắc các dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu
19:57' - 11/02/2025
Đường dây 220kV Pắc Ma – Mường Tè có quy mô 2 mạch, chiều dài 31 km, đi qua địa phận huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Theo kế hoạch dự án đóng điện quý IV/2025.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam mở rộng giao thương xuống miền Nam Ấn Độ
09:27'
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư toàn cầu Kerala 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Lulu Bolgatty, Kochi, bang Kerala, Ấn Độ từ ngày 21-22/2.
-
Kinh tế Việt Nam
Xây dựng các cơ chế, chính sách vượt trội cho Trung tâm tài chính, nhưng phải có kiểm soát
21:05' - 21/02/2025
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình họp với lãnh đạo một số bộ, ngành chức năng về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập và hoạt động của Trung tâm tài chính tại Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Đẩy nhanh tiến độ dự án Lô B-Ô Môn để có dòng khí đầu tiên vào tháng 8/2027
18:37' - 21/02/2025
Petrovietnam và các nhà đầu tư, các nhà thầu đang hợp tác chặt chẽ với tinh thần "một đội ngũ, một mục tiêu" để hoàn thành các mục tiêu giai đoạn 2 năm 2025 của dự án phát triển mỏ khí Lô B-Ô Môn.
-
Kinh tế Việt Nam
Chuẩn bị khởi công Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên
17:49' - 21/02/2025
Dự án Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên là Dự án rất quan trọng trong việc truyền tải điện mua từ Trung Quốc.
-
Kinh tế Việt Nam
Dự án tuyến tránh thành phố Cao Lãnh chậm tiến độ do thiếu nguồn cát
16:14' - 21/02/2025
Hiện nay, dự án tuyến tránh thành phố Cao Lãnh đang gặp khó khăn là nguồn cát đắp nền đường khan hiếm, còn thiếu khoảng 54.500 m3.
-
Kinh tế Việt Nam
Tăng tốc thi công Dự án xây dựng đường cao tốc Hòa Liên – Túy Loan
16:08' - 21/02/2025
Các nhà thầu đang tích cực thi công, mục tiêu đến tháng 8/2025 sẽ thông xe kỹ thuật toàn tuyến.
-
Kinh tế Việt Nam
Hà Nội sẽ xây dựng 10 tuyến đường sắt đô thị
16:08' - 21/02/2025
Theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội sẽ xây dựng 10 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 413km và phấn đấu hoàn thành vào năm 2035.
-
Kinh tế Việt Nam
Vụ Sài Gòn - Đại Ninh: Tập đoàn Novaland kháng cáo xin tiếp tục được thực hiện dự án
16:01' - 21/02/2025
Tập đoàn Novaland kháng cáo đề nghị xem xét lại bản án sơ thẩm, trong đó, không kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh mà giao cho các bên liên quan được tiếp tục thực hiện Dự án.
-
Kinh tế Việt Nam
Rosatom giới thiệu công nghệ tương lai tiềm năng cho hợp tác với Việt Nam
15:03' - 21/02/2025
Hiện nay tại Rosatom đang phát triển các chương trình ứng dụng công nghệ lượng tử trong lĩnh vực điện hạt nhân.