BNEWS Theo Bộ trưởng tài chính Anh, sẽ mất sáu tháng để tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý nên về mặt kỹ thuật một cuộc trưng cầu dân ý lần hai là không thể.
Trong phát biểu ngày 12/4 tại Washington (Mỹ), Bộ trưởng tài chính Anh Philip Hammond cho rằng khó có khả năng Anh tranh thủ thời gian trì hoãn việc ra khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, để tiến hành trưng cầu dân ý lần hai và nhấn mạnh ông vẫn tin rằng nước Anh sẽ rời EU.
Theo ông Hammond, thời gian quá hạn hẹp để tiến hành trưng cầu dân ý trước thời hạn mới là cuối tháng 10 tới, trừ phi việc chuẩn bị được bắt đầu trong những tuần tới. Ông cho rằng khả năng trưng cầu dân ý có thể được đưa ra tại Quốc hội, nhưng đây là điều chính phủ phản đối. Ông nhấn mạnh sẽ mất sáu tháng để tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý nên về mặt kỹ thuật là không thể. Những tổn thất do tình trạng thiếu rõ ràng liên quan đến Brexit kéo dài, bao gồm cả việc khó tìm kiếm được những ứng cử viên thay thế ông Mark Carney trên cương vị Thống đốc Ngân hàng trung ương Anh khi ông mãn nhiệm vào tháng Một năm sau, cho thấy rằng vấn đề Brexit cần được giải quyết sớm nhất có thể. Bộ trưởng Hammond cũng nhấn mạnh rằng Brexit đã ảnh hưởng đến danh tiếng là địa điểm kinh doanh của Anh, khiến các quyết định đầu tư bị trì hoãn và một số khoản đầu tư bị chuyển hướng.Ông nói một giải pháp về Brexit nhanh chóng đạt được sẽ giúp giải phóng các khoản đầu tư khi các công ty đang có trong tay 750 tỷ bảng. Trong thời gian qua, các công ty đã trì hoãn quyết định mua thiết bị mới do sự không chắc chắn về Brexit.
Theo ông Hammond, tình trạng bế tắc về tiến trình Brexit tiếp diễn có thể buộc ông phải hủy bỏ các kế hoạch công bố các kết quả đánh giá về chi tiêu dài hạn trong ngân sách mùa Thu. Nếu Brexit diễn ra một cách có trật tự, nước Anh có thể tránh được những thiệt hại về lâu dài.>>> Tổng Giám đốc IMF: Brexit không thỏa thuận sẽ là một kết quả tồi tệ
Tin liên quan
Các cuộc thương lượng liên đảng về Brexit đang tiến triển
Người phát ngôn của Công đảng cho biết cuộc họp liên đảng vẫn đang diễn ra hết sức tích cực và có thể hy vọng về một kết quả khả quan sau khi các cuộc gặp kết thúc vào tuần tới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.










