Venezuela dừng chuyển dầu thô sang châu Âu để thanh toán nợ

08:09' - 13/08/2022
BNEWS Ngày 12/8, Venezuela đã quyết đình chỉ các hoạt động chuyển dầu thô sang châu Âu trên tinh thần thỏa thuận đổi dầu thô trừ vào các khoản nợ chưa thanh toán và cổ tức trễ hạn.

Đồng thời đề nghị các công ty dầu mỏ Eni SpA của Italy và Repsol SA của Tây Ban Nha cung cấp xăng để đổi lấy các lô hàng trong tương lai.

 

Hồi tháng 6 tập đoàn dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA đã nối lại các hoạt động xuất khẩu dầu thô sang châu Âu sau khoảng 2 năm phải tạm ngừng do ảnh hưởng từ lệnh trừng phạt thương mại của Mỹ.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cho phép thực hiện các chuyến tầu chở dầu nhằm mục đích thanh toán các khoản nợ của hai công ty Eni và Repsol.

Trên thực tế, các chuyến tầu chở dầu thô của Venezuela tới các nhà máy lọc dầu ở châu Âu, đặc biệt là Tây Ban Nha, phần nào giúp cho khu vực này giảm sự phụ thuộc vào nguồn dầu nhập khẩu từ Nga. Tuy nhiên, do đây là thỏa thuận hoán đổi nợ nên PDVSA không được nhận tiền thanh toán bằng tiền mặt hay xăng mà họ cần./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục