Venezuela: Xuất khẩu dầu "dậm chân tại chỗ"

14:32' - 03/12/2023
BNEWS Xuất khẩu dầu của Venezuela hầu như không thay đổi trong tháng 11 ở mức 651.000 thùng mỗi ngày (bpd), mặc dù Mỹ đã nới lỏng một số lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ từ tháng 10.

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ đưa tin, xuất khẩu dầu của Venezuela hầu như không thay đổi trong tháng 11 ở mức 651.000 thùng mỗi ngày (bpd), mặc dù Mỹ đã nới lỏng một số lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ từ tháng 10.

Các đối tác chủ chốt của Venezuela hiện nay là thương nhân Trung Quốc.  Công ty Dầu khí nhà nước Venezuela (PDVSA) gần đây cũng đã đàm phán để xuất khẩu hàng hóa sang Ấn Độ thông qua trung gian.

 

Tuy nhiên, sản lượng dầu thô trì trệ, tình trạng chậm trễ bốc hàng kéo dài và việc một số đơn vị vận tải không muốn gửi tàu đến Venezuela đã khiến tổng khối lượng xuất khẩu dầu khí của quốc gia Nam Mỹ này gần như không đổi.

Tổng cộng có 40 tàu đã rời cảng Venezuela trong tháng 11 mang theo trung bình 651.000 thùng dầu thô và nhiên liệu mỗi ngày, cùng 434.000 tấn hóa dầu và phụ phẩm. Xuất khẩu dầu giảm 2,3% so với tháng 10, trong khi xuất khẩu phụ phẩm tăng so với 229.000 tấn của tháng trước.

Theo số liệu chính thức được báo cáo cho Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), doanh số bán hàng thông qua các nhà môi giới chiếm 57% trong tổng số, trong khi xuất khẩu dầu thô Venezuela của Chevron sang Mỹ giảm xuống khoảng 144.000 thùng/ngày từ mức 178.000 thùng/ngày trong tháng 10.

Sản lượng dầu thô của Venezuela đạt trung bình 786.000 thùng/ngày trong tháng 10, dưới mức đỉnh 820.000 thùng/ngày ghi nhận hồi tháng 8, mục tiêu 1 triệu thùng/ngày đặt ra cho năm nay và hạn ngạch của OPEC là 1,9 triệu thùng/ngày.

Sản xuất trì trệ đã khiến PDVSA phải cung cấp cho các thương nhân và trung gian toàn cầu một phần lớn trữ lượng dầu của mình để xuất khẩu.

Theo một tài liệu của công ty, trữ lượng dầu thô nặng của PDVSA từ khu vực sản xuất chính của Venezuela là Vành đai Orinoco đã giảm xuống 3,5 triệu thùng vào cuối tháng 11, con số thấp nhất từ đầu năm đến nay.

Ngoài việc tìm kiếm doanh số bán dầu giao ngay, PDVSA cũng đã tăng nhập khẩu nhiên liệu kể từ tháng 10. Vào tháng 11, công ty này đã xuất khẩu khoảng 50.000 thùng/ngày hỗn hợp naphtha và xăng thông qua Chevron của Mỹ và Repsol của Tây Ban Nha theo thỏa thuận đổi dầu lấy nợ.

Hôm 1/12, Mỹ tuyên bố sẵn sàng "tạm ngừng" việc nới lỏng trừng phạt đối với Venezuela.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục