Vì mục tiêu phát điện dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng trong năm 2025

11:31' - 27/03/2025
BNEWS Thủy điện Hòa Bình mở rộng là công trình nguồn điện quan trọng trong Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và ông Phạm Hồng Phương, Phó Tổng Giám đốc EVN vừa có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng. Mục tiêu nhằm kịp thời đáp ứng tiến độ thi công, phấn đấu phát điện cả 2 tổ máy trong năm 2025.

Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình trong thời gian qua đối với các dự án điện trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng.

Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương đã trình bày chi tiết các vướng mắc, tồn tại trong giải phóng mặt bằng liên quan đến dự án này. Trong đó, các hạng mục công trình NMTĐ Hòa Bình mở rộng đang được khẩn trương triển khai thi công bám sát mục tiêu tiến độ phát điện trong năm 2025.

 

Riêng hạng mục tháo dỡ đê quây, thi công kênh dẫn vào cửa lấy nước giai đoạn 3 phải hoàn thành trước ngày 15/6/2025 là “đường găng” tiến độ của dự án. Bên cạnh đó, tiến độ thi công phụ thuộc hoàn toàn vào việc vận hành khai thác hỗ trợ điều tiết hạ mực nước hồ thủy điện Hòa Bình. 

Theo Phó Tổng giám đốc Phạm Hồng Phương, đến nay, được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ và các bộ, ban, ngành, việc điều tiết mức nước hồ thủy điện Hòa Bình đã đáp ứng yêu cầu thi công. Nhà thầu đã huy động, tăng cường tối đa xe, máy, thiết bị, nhân lực, tổ chức thi công 3 ca liên tục. Cường độ thi công đào đất đá đáp ứng kế hoạch đề ra. Dù vậy, với đặc điểm hố móng kênh vào hẹp, chiều sâu đào lên đến 60m, nhà thầu phải khắc phục bằng biện pháp đường tránh tuyến nhưng cua tay áo có độ dốc lớn, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mất an toàn, tiến độ thi công chậm. 

Ông Phạm Hồng Phương cho biết, từ đầu tháng 4, khi hố móng đào hạ từ cao trình 100m trở xuống, việc vận chuyển đất đá bằng tuyến đường qua đầu đê quây cao độ 123m là không khả thi do độ dốc quá lớn, bắt buộc phải nắn tuyến đường thi công men theo bờ hồ để giảm độ dốc đường vận chuyển đất đá từ hố móng ra bãi thải Dốc Cun đi qua khu vực bến bậc cao cảng Ba Cấp với tổng diện tích khoảng 5.196,7 m2. Tuy nhiên, khu vực hiện này chưa được bàn giao do chưa hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thi công hạng mục trên.

Để đảm bảo tiến độ phát điện các tổ máy của dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng trong năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tại cuộc họp, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị Tỉnh ủy Hòa Bình, UBND tỉnh quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo các đơn vị liên quan của địa phương khẩn trương giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong bồi thường, giải phóng, đặc biệt là việc khẩn trương thu hồi, bàn giao phần diện tích 5.196,9 m2 bến bậc cao cảng Ba Cấp phục vụ công tác tháo dỡ đê quây cửa lấy nước và thi công kênh dẫn vào cuối tháng 3 này. 

Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long nhấn mạnh, Thủy điện Hòa Bình mở rộng là công trình nguồn điện quan trọng trong Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trước đây, khi xây dựng Thủy điện Hòa Bình, chính quyền, nhân dân địa phương cũng luôn ủng hộ triển khai dự án.

Đối với kiến nghị từ EVN, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình khẳng định, với tinh thần chung sức thực hiện dự án trọng điểm quốc gia, Tỉnh ủy Hòa Bình giao UBND tỉnh, các sở liên quan bàn giao ngay cho EVN mượn phần diện tích 5.196,9 m2 để có mặt bằng thi công phục vụ phá dỡ đê quây.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Hòa Bình cũng chỉ đạo tới các sở, ban, ngành liên quan để giải quyết dứt điểm các vấn đề khác như: Thủ tục phương án bồi thường đất thu hồi bổ sung do sạt trượt hố móng nhà máy với diện tích 3,34 ha khu vực đồi Ông Tượng; hoàn trả chi phí giải phóng mặt bằng bãi thải khu vực Quỳnh Lâm; một số vị trí còn lại thuộc vỉa hè tuyến đường Lê Đại Hành chưa giải phóng mặt bằng; hạng mục di dời Trận địa pháo phòng không 37mm và Đài quan sát 05K3-1 do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quản lý; công tác quyết toán nguồn chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...

Liên quan đến dự án này, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg về việc chủ động giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trong thời gian cao điểm năm 2025 và giai đoạn 2026-2030, cũng như chỉ đạo của Bộ Công Thương và UBND tỉnh Hòa Bình, Đảng ủy EVN đã có văn bản số 2286-CV/ĐU ngày 20/3/2025 kiến nghị Tỉnh ủy Hòa Bình quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ giải quyết các tồn tại, vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục