BNEWS Nhiều người đang cho rằng các mẫu điện thoại thông minh (smartphone) hiện được định giá quá cao.
Một số mẫu cao cấp nhất của các hãng có thể khiến người tiêu dùng chi tới hơn 1.500 USD, thậm chí có chiếc đã vượt ngưỡng 2.000 USD.
Những con số đó dễ dàng vượt mức giá của một số dòng máy tính xách tay (laptop) tầm trung và thậm chí cả TV 4K có màn hình từ 75 inch trở xuống.
Chỉ khoảng 5 năm trước, smartphone có giá cả phải chăng hơn nhiều. Khi đó, một chiếc smartphone thuộc phân khúc cao chỉ có giá gần 600 USD hoặc 700 USD.Điều này dẫn đến câu hỏi: Điều gì đã thúc đẩy giá smartphone gia tăng không ngừng và liệu người tiêu dùng có tiếp tục “mở hầu bao” để chi tiêu cho các sản phẩm điện tử đắt đỏ này hay không.
*Nhìn lại lộ trình tăng giá của smartphoneHãy cùng nhìn lại thời kỳ ban đầu của chiếc smartphone “quá đắt tiền” đầu tiên: iPhone. Vào thời điểm đó, 599 USD là một mức giá quá cao cho một chiếc điện thoại. Con số này cao đến mức Giám đốc điều hành (CEO) khi đó của Microsoft là ông Steve Ballmer đã gọi iPhone là “sự điên rồ” của Apple.Trong một cuộc phỏng vấn năm 2007 với tờ USA Today, ông Ballmer đã khẳng định chắc nịch rằng iPhone không có cơ hội để chiếm được một thị phần đáng kể nào. Ông cho rằng Apple có thể kiếm được nhiều tiền từ chiếc điện thoại này.Nhưng nếu thực sự tính toán trên 1,3 tỷ thiết bị điện thoại được bán ra (tính tới thời điểm đó), CEO Ballmer muốn các sản phẩm của Microsoft chiếm từ 60 - 70%, thậm chí 80% trong số đó, thay vì chỉ 2% hoặc 3% như những gì Apple có thể nhận được.
Nhưng người dùng đã chọn mua iPhone, và ai cũng đều biết số phận khá “bi đát” của dòng điện thoại Windows phone do Microsoft tự phát triển. Không chỉ vậy, từ mức giá chỉ khoảng 600 USD ban đầu, một chiếc iPhone của Apple hiện có thể được bán với mức giá lên tới 1.600 USD nếu người dùng muốn chọn cấu hình lưu trữ cao nhất.Đương nhiên, Apple đã tăng giá theo một tiến trình khá cẩn trọng. Với việc phát hành hai mẫu cho mỗi đời iPhone, bắt đầu với iPhone 6 với một mẫu cỡ nhỏ và một mẫu có kích thước lớn hơn, Apple đã đẩy giá của mẫu lớn tăng lên. Không chỉ tăng kích thước, “Táo khuyết” cũng phát triển thêm nhiều tính năng mới cho smartphone “con cưng” của mình, qua đó càng đẩy giá của iPhone lên cao.*Apple không đơn độc Hãy nhìn sang một “đại gia” công nghệ khác là Google. Chiếc Nexus One – smartphone đầu tiên của Google – ra mắt vào năm 2010 ở mức giá 529 USD, nhưng Google sau đó đã tung ra các dòng thấp hơn gồm Nexus S, Galaxy Nexus và Nexus 4 với giá khoảng 350 USD mỗi chiếc.Đến Nexus 6 ra mắt vào năm 2014, Google mới bắt đầu tăng giá lên mức 649 USD. Hiện mẫu Pixel 4 XL mới nhất của đại gia công nghệ này có giá 999 USD. Mức giá đó không đắt đỏ bằng iPhone của Apple, nhưng nó vẫn thuộc hàng cao trên thị trường.
Samsung Electronics cũng theo bước các công ty công nghệ khác với việc nâng giá không ngừng cho dòng cao cấp Galaxy S của họ. Từ mức giá 400 USD cho đời Galaxy S đầu tiên, giá cho chiếc Galaxy S20 Ultra hiện đại nhất của Samsung vào năm 2020 đã lên tới 1.599 USD, trong khi mẫu smartphone có thể gập Galaxy Fold của họ có giá 1.980 USD.
*Lý do cho sự “leo thang”Ông Avi Greengart, Chủ tịch và nhà phân tích trưởng tại công ty nghiên cứu thị trường công nghệ Techsponential, cho biết thị trường smartphone đã bão hòa và người tiêu dùng đang có xu hướng không đổi điện thoại trong thời gian dài hơn. Vì vậy, các nhà sản xuất đang cố gắng kiếm được nhiều tiền hơn hơn từ mỗi sản phẩm họ bán được.Song ông Greengart chỉ ra rằng các smartphone giá rẻ vẫn được ưa chuộng nhiều. Bằng chứng là các thiết bị điện thoại bán chạy nhất của Apple, Samsung và các hãng khác không phải những mẫu có giá cao nhất. Thay vào đó là những dòng giá phải chăng hơn như iPhone 11 của Apple (giá khởi điểm 699 USD) và Galaxy A50 của Samsung (350 USD).Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng “tiền nào của nấy”. Với một chiếc smartphone đắt tiền, khách hàng không chỉ nhận được một sản phẩm có phần cứng xuất sắc mà còn cả phần mềm hiện đại bậc nhất trên thị trường.Ông Greengart cho biết các smartphone cao cấp đều có màn hình lớn và tốt hơn so với chỉ vài năm trước đây. Chúng đều được phủ một lớp kính chống vỡ, đi cùng các khung có khả năng chịu lực tốt hơn và viền màn hình được rút xuống mức tối thiểu.Dung lượng pin và kích thước lưu trữ của những smartphone này cũng tăng lên đáng kể. Công nghệ bán dẫn cũng phát triển để smartphone có những bộ vi xử lý đủ sức cạnh tranh với máy tính xách tay về hiệu năng, bộ nhớ, chất lượng đồ họa và tính năng có sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI).Ngoài ra, các smartphone cũng được trang bị nhiều camera với các cảm biến phục vụ nhu cầu bảo mật bằng sinh trắc học.
Những mẫu smartphone đắt tiền nhất cũng luôn đi cùng các công nghệ độc đáo như màn hình và bản lề có thể gập lại, camera có cơ chế thu phóng kính tiềm vọng, khả năng định vị bằng sonar (hệ thống định vị vật dưới nước bằng âm hoặc siêu âm) hoặc LiDAR (cảm biến phát ra chùm tia laser công suất thấp tới môi trường, rồi tiếp nhận ánh sáng phản chiếu ngược lại phần cứng để xử lý thành hình ảnh 3D) hoặc có thể xử lý tần số vô tuyến.Một yếu tố khác cũng góp phần đẩy giá smartphone lên cao hơn là phần mềm. Đúng là Google cho phép các nhà sản xuất tiếp cận hệ điều hành Android miễn phí, nhưng điều đó không có nghĩa là các nhà sản xuất điện thoại không phát triển hệ điều hành của riêng mình. Như Samsung đã mất nhiều công sức vào One UI. Tương tự, Huawei đầu tư vào EMUI, cũng như LG, Motorola, Sony, Xiaomi.Chưa kể đến là các dịch vụ trợ lý ảo có ứng dụng AI như Siri (iPhone), Google Assistant (iPhone) và Bixby (Samsung). Nhà phân tích công nghệ Carolina Milanesi cho biết chi phí từ phía trung tâm dữ liệu và phí bản quyền của những ứng dụng này rất có thể sẽ còn tăng hơn nữa trong tương lai. Các nhà sản xuất smartphone chắc chắn sẽ không chịu những phí này một mình mà sẽ chuyển sang khách hàng bằng cách này hay cách khác.Giới quan sát cho rằng rất khó để tưởng tượng rằng giá smartphone, đặc biệt là các mẫu cao cấp, sẽ giảm trong tương lai. Thay vào đó, người dùng có thể hy vọng các mẫu smartphone cao cấp sẽ tiếp tục mang tới những đột phá cả về mặt phần cứng lẫn phần mềm tương xứng với mức giá mà nhà sản xuất "gán" cho chúng./.Tin liên quan
Samsung sẽ mở rộng sự hiện diện tại thị trường smartphone Ấn Độ
Samsung Electronics Co. của Hàn Quốc dự kiến sẽ mở rộng sự hiện diện tại thị trường smartphone Ấn Độ, trong bối cảnh làn sóng tẩy chay hàng hóa Trung Quốc đang gia tăng ở quốc gia Nam Á này.
Tin cùng chuyên mục
-
Công nghệĐưa hạ tầng AI về nông thôn: Mũi tên trúng hai đích
Nhiều trung tâm dữ liệu lớn đang được xây dựng tại các khu vực nông thôn Trung Quốc. Đây là một phần trong chiến lược "Dữ liệu phía Đông, Tính toán phía Tây" được nước này định hình từ năm 2021.
-
Công nghệHuawei sẽ ra mắt 2 chip AI mới trong năm 2027
Ngày 17/9, Chủ tịch luân phiên của Huawei David Wang cho biết, Huawei Technologies sẽ ra mắt hai loại chip bán dẫn dành cho trí tuệ nhân tạo (AI) mới trong năm 2027.
-
Công nghệViệt Nam mong muốn cùng Trung Quốc và các nước ASEAN đóng góp vào tương lai AI an toàn
Chiến lược quốc gia về AI của Việt Nam xác định AI là năng lực cốt lõi để chuyển đổi quản trị, sản xuất và cung cấp dịch vụ.
-
Công nghệVietnam Mold Grand Prix: Phát triển nguồn nhân lực cho ngành chế tạo khuôn mẫu
Cuộc thi hướng tới mục tiêu phát hiện, bồi dưỡng thế hệ kỹ sư trẻ có năng lực thiết kế, chế tạo khuôn mẫu, tư duy sản xuất và khả năng giải quyết các bài toán kỹ thuật ngành công nghiệp hỗ trợ.
-
Công nghệSingapore mở hơn 200 khóa học ứng dụng AI
Singapore đã triển khai gói đăng ký miễn phí 6 tháng cho một số công cụ AI cao cấp được chọn, cho phép các cá nhân xây dựng kỹ năng và tự tin sử dụng AI một cách hiệu quả.
-
Công nghệTrung Quốc tăng tốc thương mại hóa công nghệ da robot
Các doanh nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực cảm biến mềm cũng đang đẩy nhanh quá trình sản xuất hàng loạt da robot.
-
Công nghệAI dự báo cấp cứu, rút ngắn thời gian cứu người
Thuật toán AI liên tục phân tích dữ liệu về các trường hợp cấp cứu trong quá khứ, giao thông, thời tiết và đặc điểm nhân khẩu học để dự báo địa điểm và loại hình sự cố có khả năng xảy ra.
-
Công nghệSamsung và Verizon thử nghiệm thành công công nghệ cốt lõi cho mạng 6G
Để thực hiện thử nghiệm, Samsung đã tích hợp các công nghệ thương mại gồm mạng truy nhập vô tuyến ảo hóa (vRAN) và mạng lõi ảo hóa (vCore) có ứng dụng AI với một ứng dụng ISAC.
-
Công nghệViettel chính thức dừng phát sóng 2G toàn quốc, tập trung phát triển hạ tầng 4G và 5G
Viettel chính thức dừng phát sóng mạng 2G trên toàn quốc từ ngày 15/9/2026.












