BNEWS Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN đã chủ trì Cuộc họp lần thứ 65 của Nhóm Đặc trách Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI) theo hình thức trực tuyến.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trong hai ngày 9-10/9, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN đã chủ trì Cuộc họp lần thứ 65 của Nhóm Đặc trách Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI) và Cuộc họp Tham vấn lần thứ 11 của Nhóm Đặc trách IAI với các đối tác của ASEAN theo hình thức trực tuyến, với vai trò Chủ tịch Nhóm Đặc trách IAI năm 2021.
Đây là các cuộc họp thường kỳ cấp Đại sứ - Đại diện thường trực của các nước ASEAN và đối tác nhằm kiểm điểm tình hình triển khai các dự án trong khuôn khổ IAI, và đề xuất các giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện các Kế hoạch công tác IAI.
Cuộc họp lần thứ 65 của Nhóm Đặc trách IAI lần này có sự tham dự và báo cáo của đầu mối quốc gia IAI của các nước Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV), đối tượng thụ hưởng chính của IAI.
Nhóm đặc trách IAI ghi nhận Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 3 đã chính thức kết thúc ngày 31/7/2021 với 23/26 dòng hành động của Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 3 (2016-2020) được triển khai (chiếm 88,5%) trên cả 5 lĩnh vực chiến lược, 133 dự án đã được triển khai với tổng trị giá 42,87 triệu USD. Ba đề xuất dự án còn lại đã được chuyển tiếp sang Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 4.
Nhóm Đặc trách IAI cũng thông qua 1 dự án mới, nâng tổng số dự án đã được xét duyệt trong khuôn khổ Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 4 (2021-2025) lên 22 dự án, trong đó có 17 dự án do Singapore tài trợ, 3 dự án do Nhật Bản tài trợ, 1 dự án do Australia tài trợ, 1 dự án do Singapore và Nhật Bản đồng tài trợ.
Đại sứ Nguyễn Hải Bằng hoan nghênh Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 3 (2016-2020) đã hoàn thành với kết quả tốt, đánh giá cao kết quả ban đầu của các dự án thuộc Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 4 (2021-2025).
Trong thời gian tới, Nhóm Đặc trách IAI nhất trí tiếp tục đẩy mạnh triển khai Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 4, trong đó chú trọng xử lý các tác động về kinh tế-xã hội của đại dịch COVID-19.
Tại Cuộc họp Tham vấn lần thứ 11 của Nhóm Đặc trách IAI với các đối tác của ASEAN, các nước đối tác như Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, New Zealand, Canada, Anh, Liên minh châu Âu (EU)... khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ ASEAN trong khuôn khổ IAI, và đóng góp nhiều ý kiến, kinh nghiệm thực tiễn để triển khai hiệu quả hơn Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 4.
Đại sứ Nguyễn Hải Bằng đã thay mặt Nhóm đặc trách IAI hoan nghênh và cảm ơn đóng góp của các nước đối tác cho các dự án của IAI trong thời gian qua, khẳng định các dự án của IAI đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp cho Khung Phục hồi Tổng thể của ASEAN (ACRF) và các nỗ lực của ASEAN để ứng phó đại dịch COVID-19, kêu gọi các nước tiếp tục đóng góp tích cực cho Kế hoạch Công tác IAI giai đoạn 4 (2021-2025).
IAI được các nước ASEAN thông qua năm 2000 với mục tiêu là thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước ASEAN, hỗ trợ các thành viên mới là các nước CLMV (Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam) hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế khu vực./.
Tin liên quan
AEM 53 thông qua Lộ trình chuyển đổi số ASEAN
Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 53 (AEM 53) đã thông qua “Lộ trình Bandar Seri Begawan: Chương trình nghị sự về chuyển đổi kỹ thuật số của ASEAN nhằm thúc đẩy nền kinh tế (BSBR)”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐàm phán Mỹ - Nga về Ukraine gắn với thỏa thuận dầu mỏ hàng tỷ USD
Theo tờ The New York Times, các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đã mở rộng sang cả một thỏa thuận dầu mỏ trị giá hàng tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn “bế tắc” trong đàm phán thương mại
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, ông thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Canada, nhưng hai bên đã rơi vào “bế tắc” đối với một số vấn đề thương mại gây tranh cãi.
-
Kinh tế Thế giớiNga để ngỏ khả năng dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Phát biểu trước Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Novak khẳng định thị trường nhiên liệu trong nước hiện đã đạt được “trạng thái cân bằng và nguồn cung được đảm bảo đầy đủ”.
-
Kinh tế Thế giớiCác chuyến bay quốc tế của Iran chịu ảnh hưởng nặng nề sau lệnh trừng phạt từ Mỹ
Theo gulf-times.com ngày 2/10, số chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế của Iran đã giảm 42% kể từ khi Mỹ trừng phạt các hãng hàng không Iran, nhưng một số tuyến bay phổ biến vẫn còn hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Mỹ tạo ít việc làm hơn so với dự kiến trong tháng 9
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kinh tế Mỹ tạo ra số việc làm ít hơn nhiều so với dự kiến trong tháng 9, cho thấy một điểm yếu đáng ngạc nhiên trên thị trường lao động và nền kinh tế nói chung.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Eurozone tăng vọt do giá năng lượng tăng mạnh
Lạm phát tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng vọt lên 3,8% trong tháng 9, mức cao nhất trong 3 năm và vượt xa dự báo do giá năng lượng tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 2/10/2026 có các tin nổi bật xoay quanh thị trường năng lượng Mỹ, Pháp và Đức; cuộc đua AI, lạm phát Eurozone và hoạt động M&A toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCampuchia muốn thu hút FDI từ Nhật Bản
Ngày 2/10, Phó Thủ tướng kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) Sun Chanthol đã gặp Phó Chủ tịch cấp cao Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Yuho Hayakawa.












