BNEWS Trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19, Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên ASEAN và cộng đồng quốc tế.
Ngày 11/2, Trung tâm phương Nam - tổ chức liên chính phủ được thành lập năm 1995 có trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ) và hiện có 54 thành viên là các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam - đã tổ chức Khóa họp lần thứ 21 Hội đồng các Đại diện các nước thành viên. Khóa họp được tổ chức trực tuyến sau một năm gián đoạn do đại dịch COVID-19 bùng phát từ đầu năm 2020 và vẫn đang diễn biến phức tạp.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, trình bày báo cáo, Giám đốc điều hành Trung tâm Phương Nam Tiến sỹ Carlos Correa nhấn mạnh tác động to lớn của đại dịch COVID-19 đã làm "biến mất" những thành tựu của các nước đang phát triển trong việc thực hiện Chương trình nghị 2030 về các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) cũng như sự cần thiết phải xây dựng sự đồng thuận đa phương nhằm đối phó với khủng hoảng y tế hiện nay, phân phối vaccine một cách bình đẳng và công bằng cho các nước đang phát triển, xóa bỏ đói nghèo, cũng như đáp ứng các nhu cầu khác của các nước đang phát triển trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch.
Chia sẻ về kế hoạch hoạt động của Trung tâm giai đoạn 2021-2023, Giám đốc điều hành Trung tâm phương Nam nhấn mạnh một số trọng tâm, như:
i) tăng cường năng lực cho các nước đang phát triển trong hợp tác Nam-Nam;
ii) cải thiện việc huy động tài chính và chuyển đổi sang nền kinh tế số của các nước đang phát triển;
iii) cải cách WTO theo hướng tôn trọng những cam kết thương mại đa phương đồng thời khuyến khích ưu đãi cho các nước đang phát triển như trợ cấp thủy sản, miễn áp dụng một số điều khoản TRIPS cho các nước kém phát triển nhất trong bối cảnh đại dịch COVID-19;
iv) cải tiến quy chế đầu tư quốc tế;
v) thúc đẩy hành động quốc tế trong việc đối phó với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu theo Thỏa thuận Paris, đa dạng sinh học, nhân quyền và các vấn đề khác mà các nước đang phát triển có chung quan tâm và lợi ích.
Chủ tịch Ban quản trị Trung tâm phương Nam nhiệm kỳ 2018-2021 ông Thabo Mvuyelwa Mbeki - cựu Tổng thống Nam Phi, cũng chia sẻ, trong bối cảnh tài chính khó khăn do hệ lụy của đại dịch COVID-19, Trung tâm phương Nam vẫn đảm bảo cân bằng ngân sách nhờ sự đóng góp của các nước thành viên và các nguồn tài trợ khác. Nhờ đó, hoạt động của Trung tâm vẫn được đảm bảo.
Đại diện các nước thành viên Trung tâm phương Nam chúc mừng những thành tựu của Trung tâm qua 25 năm thành lập và phát triển, đánh giá cao vai trò của Trung tâm trong việc thúc đẩy hợp tác Nam-Nam, đối thoại Bắc-Nam, cũng như thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, ứng phó với đại dịch COVID-19 và các thách thức khác đối với các nước đang phát triển hiện nay.
Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam Lê Thị Tuyết Mai bày tỏ cảm ơn và chúc mừng Ban Quản trị và Giám đốc điều hành và Trung tâm phương Nam về các hoạt động của Trung tâm trong thời gian qua nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển tham gia hiệu quả vào các tiến trình đàm phán quốc tế cũng như xây dựng năng lực ở cấp quốc gia và khu vực, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác giữa các nước đang phát triển đối phó với đại dịch COVID-19 và các thách thức toàn cầu khác, tiến tới đạt các mục tiêu SDGs.
Bên cạnh đó, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai cảm ơn sự hỗ trợ của Trung tâm và Giám đốc điều hành Carlos Correa đã hỗ trợ Việt Nam tổ chức một hội thảo tập huấn trực tuyến cho các chuyên gia thẩm định của Việt Nam về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực dược phẩm vào tháng 12/2020 trong bối cảnh đại dịch COVID-19.
Đại sứ cũng chia sẻ, trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19, Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên ASEAN và cộng đồng quốc tế để cứu sống bệnh nhân, hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương và thúc đẩy phục hồi hậu đại dịch.
Đồng thời, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai nhấn mạnh, Việt Nam đề cao chủ nghĩa đa phương, đánh giá cao vai trò quan trọng của Trung tâm phương Nam và tiếp tục ủng hộ Trung tâm thực hiện sứ mạng thúc đẩy hợp tác giữa các nước đang phát triển, tiến hành các hành động chung nhằm giải quyết các vấn đề toàn cầu hướng đến thực hiện các mục tiêu SDGs.
Khóa họp Hội đồng các đại diện các nước thành viên Trung tâm phương Nam cũng trao đổi về các định hướng ưu tiên trọng tâm hoạt động của Trung tâm trong thời gian tới./.
- Từ khóa:
- trung tâm phương nam
- việt nam
- asean
- covid-19
Tin liên quan
Khảo sát thực trạng Đông Nam Á 2021: Những thách thức lớn đối với ASEAN năm 2021
Đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và những tác động của nó vẫn là thách thức lớn nhất với khu vực Đông Nam Á trong năm 2021.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnAnh đánh giá cao vai trò “cầu nối” của Việt Nam trong ASEAN
Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew khẳng định Việt Nam giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong thúc đẩy quan hệ ASEAN - Anh, đồng thời là đối tác chiến lược tại khu vực.
-
Ý kiến và Bình luậnHợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Singapore: Biến thách thức thành cơ hội
Phóng viên TTXVN tại Singapore đã có cuộc trao đổi với ông Cao Xuân Thắng, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Singapore.
-
Ý kiến và Bình luậnBên lề Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Đồng hành tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo động lực phát triển
Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đang tiến gần đến phiên bế mạc (dự kiến diễn ra vào ngày 24/8).
-
Ý kiến và Bình luậnĐộng lực để các doanh nghiệp Việt Nam và Singapore tự tin bước vào sân chơi chung toàn cầu
Các cơ chế chính sách không còn nằm trên giấy mà đã trở thành nguồn lực hỗ trợ thiết thực, tạo ra một hành lang pháp lý an toàn và thông thoáng cho các doanh nghiệp.
-
Ý kiến và Bình luậnCEO Volkswagen cảnh báo tình hình tập đoàn “trên mức nguy cấp”
Volkswagen đang trong tình trạng nguy cấp dù đã cắt giảm 20% chi phí nhà máy tại Đức, dự kiến thắt chặt tiết kiệm hơn nữa với "Tầm nhìn 2030", làm dấy lên lo ngại về 4 nhà máy và 50.000 việc làm.
-
Ý kiến và Bình luậnBáo chí Singapore: Đối thoại Việt Nam-Singapore hướng tới tăng cường hợp tác công nghệ
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Bộ trưởng Chan Chun Sing đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất, hướng tới hợp tác công nghệ và phát triển nhân tài.
-
Ý kiến và Bình luậnSửa đổi Luật Dầu khí với tư duy thể chế kiến tạo phát triển
Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Petrovietnam Lê Ngọc Sơn nhìn nhận, điểm quan trọng nhất của dự án Luật Dầu khí sửa đổi là chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy thể chế kiến tạo phát triển.
-
Ý kiến và Bình luậnIran khằng định lập trường trước sức ép kinh tế mới của Mỹ
Iran ngày 20/8 đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về các biện pháp trừng phạt kinh tế mới của Mỹ, cho rằng những biện pháp này gây tác động nghiêm trọng đối với người dân Iran.
-
Ý kiến và Bình luậnEl Nino có thể mạnh kỷ lục, đe dọa "phủ bóng" lên kinh tế toàn cầu
El Nino thường xuất hiện 2-7 năm một lần, nhưng các chuyên gia lưu ý tác động của từng đợt phụ thuộc vào cường độ, thời điểm và điều kiện khí hậu tại từng khu vực.












