BNEWS Tổng cộng đã có hơn 7,3 triệu du khách Hàn Quốc đến tham quan Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 1-11/2023.
Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang là địa điểm du lịch ở Việt Nam được các du khách Hàn Quốc yêu thích.
Theo cổng thông tin của Bộ Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc, trong giai đoạn từ tháng 1-11/2023, có tổng cộng 7.324.875 khách du lịch Hàn Quốc đã đến thăm Việt Nam, tăng 220% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, lượng khách đến các địa điểm du lịch mới nổi như Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang tăng cao, trong khi lượng khách đến Đà Nẵng lại giảm. Những địa điểm này thu hút khách du lịch do giá cả hợp lý và nhiều hoạt động du lịch đa dạng.Trong giai đoạn từ tháng 1-11/2023, lượng hành khách của tuyến Incheon-Nha Trang đã vượt 1 triệu lượt người, đạt tổng cộng 1.089.120 lượt. Năm 2019, tức trước thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát, lượng hành khách của tuyến này đạt 735.418 lượt người.
Lượng khách Hàn Quốc đến thăm đảo Phú Quốc, nơi được người Hàn Quốc coi như là "đảo Jeju của Việt Nam", cũng tăng mạnh. Trong giai đoạn từ tháng 1-11/2023, lưu lượng hành khách của tuyến đường Incheon-Phú Quốc là 296.669 lượt người. Nếu cộng thêm cả lượng khách đặt chỗ sẽ đến Phú Quốc trong tháng 12 thì lượng khách của tuyến Incheon-Phú Quốc trong năm nay dự kiến sẽ vượt 300.000 lượt người. Trong cùng thời gian, số lượng hành khách trên tuyến Incheon-Đà Lạt cũng đạt 61.316 lượt người, khiến hành trình này trở thành một tuyến bay phổ biến mới. Các nhà phân tích cho rằng với sự đa dạng hóa các điểm du lịch của Việt Nam, du khách Hàn Quốc ngày càng có xu hướng đến thăm các thành phố khác nhau. Theo đó, các hãng hàng không cũng nhanh chóng mở rộng đường bay để đáp ứng nhu cầu du lịch đến các địa điểm mới nổi ở Việt Nam.Ngày 24/12, Jin Air đã tổ chức thành công buổi lễ khai trương đường bay mới từ Incheon đến đảo Phú Quốc tại Nhà ga hành khách số 2 của Sân bay Quốc tế Incheon. Jin Air đã đầu tư máy bay B737-800 với công suất 189 ghế, tần suất 1 chặng khứ hồi/ngày. Các chuyến bay trong ngày đầu tiên khai thác đều được đặt kín chỗ, cho thấy mức độ phổ biến cao của chặng bay mới này.
VietJet Air, nhắm đến những khoảng trống ở thị trường địa phương, đã triển khai đường bay mới từ Busan đến đảo Phú Quốc vào đầu tháng 12/2023. Ngoài sân bay Incheon, các sân bay địa phương lần đầu tiên đã mở đường bay tới đảo Phú Quốc. Với đường bay mới này, hãng hàng không VietJet Air sẽ sở hữu 6 đường bay đến Việt Nam khởi hành từ Busan bao gồm các đường bay tới những thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Hãng hàng không giá rẻ Jeju Air cũng đã mở đường bay mới Icheon-Đà Lạt từ ngày 20/12 với tần suất 7 chuyến/tuần. Điều đáng chú ý là Jeju Air đã trở thành hãng hàng không nội địa đầu tiên triển khai đường bay thường lệ đến Đà Lạt. Thông tin từ ngành hàng không cho biết, ngoài Đà Nẵng, hạ tầng du lịch ở nhiều thành phố ở Việt Nam không ngừng được cải thiện khiến du khách Hàn Quốc sẽ ngày càng có nhiều địa điểm du lịch để lựa chọn. Thêm vào đó, vì mùa Đông là mùa cao điểm du lịch ở Đông Nam Á nên nhu cầu dự kiến sẽ còn tăng cao hơn nữa.Tin liên quan
Phú Quốc, Tây Ninh bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2024
Chào đón thời khắc chuyển giao dịp Tết Dương lịch 2024, nhiều tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa cùng nhiều chương trình nghệ thuật độc đáo, đặc sắc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐồng Nai lập kỷ lục thu hút vốn đầu tư trong nước
Hạ tầng giao thông đồng bộ, sân bay Long Thành và không gian phát triển mới giúp Đồng Nai lập kỷ lục thu hút vốn đầu tư trong nước 865.000 tỷ đồng và 2,5 tỷ USD FDI sau 9 tháng.
-
Kinh tế Việt NamBế mạc Diễn đàn Biển Việt Nam 2026: Hợp tác và hội nhập quốc tế để phát huy sức mạnh biển
Ngày 2/10, Diễn đàn Biển Việt Nam 2026 với chủ đề “Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh” do Học viện Ngoại giao Việt Nam (Bộ Ngoại giao) tổ chức, đã bế mạc.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sức khỏe, thể lực người dân là một bộ phận của sức mạnh quốc gia
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tinh thần cốt lõi của Nghị quyết số 08 là phát triển thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống của nhân dân.
-
Kinh tế Việt NamVIFC-DN từng bước khẳng định vị trí trên "bản đồ" các trung tâm tài chính thế giới
Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (VIFC-DN) lần đầu góp mặt trong GFCI 40, đứng thứ 71/117 trung tâm tài chính, mở thêm cơ hội kết nối dòng vốn quốc tế với kinh tế Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamBí thư Đồng Tháp: Chuyển tư duy từ “hoàn thành công việc” sang “hoàn thành chỉ tiêu”
Sáng 2/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5 nhằm sơ kết việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng của năm.
-
Kinh tế Việt NamĐồng Tháp mở không gian mới cho kinh tế tư nhân
Ngày 2/10, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Tháp tổ chức Vòng đối thoại địa phương – Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) – Phiên đối thoại tỉnh Đồng Tháp.
-
Kinh tế Việt NamNgành gỗ tìm động lực tăng trưởng từ thị trường trong nước
Với quy mô hơn 100 triệu người tiêu dùng và nhu cầu ngày càng tăng đối với nhà ở, xây dựng, nội thất và không gian sống, thị trường trong nước đang mở ra dư địa lớn cho ngành gỗ Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamAn ninh năng lượng: Điện đi trước một bước
Để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10%, hệ thống điện phải đi trước một bước, chuẩn bị hạ tầng lưới và nâng khả năng cấp điện ổn định.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tầm thấp - từ tiềm năng đến công nghệ chiến lược quốc gia
Ngày 2/10, tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội và Báo Tiền phong phối hợp tổ chức Diễn đàn “Phát triển kinh tế tầm thấp và thúc đẩy ứng dụng công nghệ vũ trụ tại Việt Nam”.











