BNEWS Việt Nam là thị trường nhiều tiềm năng mà doanh nghiệp Nga muốn hợp tác và thúc đẩy trao đổi thương mại.
Đây là nhận định của các doanh nghiệp Nga tại “Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Liên bang Nga” do Trung tâm Xuất khẩu Nga tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10/4.
Ông Robert Kurilo, Trưởng văn phòng đại diện Trung tâm Xuất khẩu Nga tại Hà Nội cho biết, Việt Nam và Nga là thành viên của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh kinh tế Á – Âu (EAEU) vào năm 2016, từ đó đến nay, trao đổi thương mại hai chiều đã tăng lên một cách đáng kể.Rất nhiều sản nông nghiệp Nga đã vào thị trường Việt Nam, ngược lại nhiều sản phẩm Việt Nam cũng đã có mặt rộng rãi ở Nga.
Ông Robert Kurilo phân tích, Việt Nam và Nga có rất nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như du lịch, nông nghiệp, dầu khí… Về du lịch, Nga là đất nước rộng lớn với nhiều thành phố có cảnh quan đẹp, có văn hóa đặc sắc.Ngược lại, người Việt Nam hiện nay đi du lịch nước ngoài khá nhiều nhưng chưa có nhiều người biết đến nước Nga. Vì vậy, doanh nghiệp Nga mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam để phát triển các sản phẩm du lịch chung nhằm thu hút khách du lịch lẫn nhau.
Bên cạnh đó, Việt Nam – Nga cũng có nhiều tiềm năng trong trao đổi thương mại sản phẩm nông sản. Việt Nam có rất nhiều loại nông sản, trái cây ngon, trong khi đó nhu cầu tiêu thụ tại Nga rất lớn.Hiện nay, Nga đang nhập khẩu nhiều trái cây từ các nước trong khu vực Đông Nam Á, đây chính là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Nga.
Ông Nguyễn Việt Anh, Quản lý tiếp thị Công ty Nafoods Việt Nam cho biết, công ty đã xuất khẩu nhiều sản phẩm nông sản chế biến như dịch cô đặc, nước ép trái cây, trái cây tươi đến hơn 50 quốc gia khác nhau.Hiện nay, công ty đang tìm hiểu thông tin và tìm kiếm đối tác để mở rộng xuất khẩu sang thị trường Nga.
Theo ông Nguyễn Việt Anh, Nga là một thị trường tiêu thụ lớn, đặc biệt là các sản phẩm nông sản, trái cây nhiệt đới. Tuy nhiên, chưa có nhiều doanh nghiệp Việt Nam tập trung khai thác thị trường này.Vì vậy doanh nghiệp rất kỳ vọng vào việc thiết lập quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Nga để đẩy mạnh việc thâm nhập thị trường này trong thời gian tới.
Không chỉ có nhu cầu nhập khẩu nông sản, thủy sản từ Việt Nam, nhiều doanh nghiệp Nga cũng mong muốn sẽ đưa các sản phẩm lương thực thực phẩm của Nga đến với người tiêu dùng Việt Nam.Ông Gostevskikh Mikhail, Giám đốc điều hành Công ty Siberia cho biết, các doanh nghiệp Nga đánh giá Việt Nam là điểm đến hấp dẫn để thực hiện chiến lược phát triển thương mại mới.
Theo đó, Việt Nam đang là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển nhanh nhất ở khu vực Châu Á, mức sống của người dân Việt Nam không ngừng được cải thiện, vì vậy nhu cầu sử dụng các sản phẩm chất lượng cao, an toàn và tốt cho sức khỏe cũng gia tăng rất nhanh. “Việt Nam – Nga không chỉ là đối tác kinh tế tiềm năng mà còn là người bạn rất thân thiết với người dân Nga.Vì vậy, chúng tôi tin tưởng với sự nổ lực của các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp hai bên, trao đổi thương mại song phương Việt Nam - Nga sẽ đạt được những kết quả tích cực trong thời gian tới” - ông Gostevskikh Mikhail nhấn mạnh.
Ở lĩnh vực nông nghiệp, ông Sergey Klishin, Trưởng phòng sản phẩm nước ngoài, Công ty Schelkovo Agrohim chia sẻ, Schelkovo Agrohim là một trong những công ty sản xuất sản phẩm bảo vệ thực vật lớn nhất tại Nga và đang tìm kiếm cơ hội hợp tác và xuất khẩu sản phẩm vào thị trường Việt Nam. Ông Sergey Klishin nhận định, Việt Nam là nước có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn với nhiều sản phẩm nông nghiệp khác nhau, vì vậy nhu cầu sử dụng các sản phẩm bảo vệ thực vật rất cao.Bên cạnh đó, do yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm nông sản xuất khẩu cũng như tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường ngày càng khắt khe, đòi hỏi người sản xuất phải sử dụng các sản phẩm bảo vệ thực vật hợp lý, hiệu quả và an toàn.
Các sản phẩm bảo vệ thực vật của Nga được sản xuất trên công nghệ hiện đại, ứng dụng các hoạt chất ở dạng phân tử nano, giúp sản phẩm phát huy hiệu quả cao mà vẫn an toàn cho người sử dụng. Đây chính là lợi thế cạnh tranh và là cơ hội để các sản phẩm Nga tiếp cận thị trường tại Việt Nam.
Các doanh nghiệp Nga cũng cho rằng, tiềm năng hợp tác thương mại giữa hai nước là rất lớn nhưng những kết quả đạt được trong thời gian qua chưa phản ánh đúng và tương xứng với tiềm năng đó.Vì vậy, trong thời gian tới, các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam và Nga cần đẩy mạnh tổ chức các chương trình kết nối kinh doanh, xúc tiến thương mại nhằm tạo cơ hội để doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, trao đổi và thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả vì sự phát triển của cả hai quốc gia./.
Xem thêm:>>>Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc mong muốn được tạo thêm thuận lợi
>>>Tiêu điểm trong ngày: Vì một tương lai châu Á thịnh vượng
Tin liên quan
Tp. Hồ Chí Minh và Thụy Sĩ hợp tác xây dựng đô thị thông minh
Chiều 6/4, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh tiếp bà Doris Leuthard, Bộ trưởng Môi trường, Giao thông, Năng lượng và Truyền thông Thụy Sĩ.
Tin cùng chuyên mục
-
DN cần biếtẤn Độ kết luận cuối cùng với chất độn nhựa nhập khẩu từ Việt Nam
Ấn Độ đề xuất áp thuế chống trợ cấp từ 9,11-22,52 USD/tấn đối với chất độn nhựa của doanh nghiệp Việt Nam hợp tác điều tra, trong khi doanh nghiệp khác có thể chịu mức 69,19 USD/tấn.
-
DN cần biếtXử lý gần 20.000 vụ buôn lậu, hàng giả trong 6 tháng đầu năm
6 tháng đầu năm 2026, lực lượng quản lý thị trường xử lý gần 20.000 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 330 tỷ đồng, trong đó hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ và vi phạm thương mại điện tử gia tăng.
-
DN cần biếtDoanh nghiệp Quảng Trị nợ thuế hơn 3.800 tỷ đồng
Nợ thuế tại Quảng Trị tăng lên 3.804 tỷ đồng tạo áp lực lớn lên thu ngân sách năm 2026. Ngành thuế đẩy mạnh cưỡng chế, chống thất thu và chuyển đổi số để bảo đảm nguồn lực phát triển kinh tế.
-
DN cần biếtBộ Công Thương yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 và mưa lũ sau bão
Bộ Công Thương vừa ban hành Công điện yêu cầu các đơn vị trong ngành chủ động ứng phó bão số 1, mưa lũ sau bão theo phương châm "4 tại chỗ", bảo đảm an toàn sản xuất.
-
DN cần biếtAEON mở rộng hệ thống bán lẻ, thúc đẩy tiêu dùng tại miền Trung
Ngày 3/7, Tập đoàn AEON (Nhật Bản) tại Việt Nam khai trương Trung tâm Thương mại AEON Mall Đà Nẵng Thanh Khê (46 đường Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê) sau khi mở cửa đón khách từ ngày 1/7/2026.
-
DN cần biếtMột số chỉ số không khí cải thiện đáng kể sau một tháng dùng xăng sinh học E10
Theo Bộ Công Thương, việc triển khai lộ trình xăng sinh học E10 bước đầu ghi nhận tín hiệu tích cực khi chất lượng không khí tại Hà Nội và TP.HCM cải thiện rõ trong các đợt quan trắc gần đây.
-
DN cần biếtDoanh nghiệp lưu ý quy định mới về thực phẩm khi xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ
Theo quy định, mọi lô hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ đều phải hoàn thành đầy đủ thủ tục đăng ký, khai báo điện tử, kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế trước khi được phép thông quan.
-
DN cần biếtHà Tĩnh chấm dứt dự án mỏ sắt Thạch Khê sau nhiều năm "đóng băng"
Hà Tĩnh thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án mỏ sắt Thạch Khê sau nhiều năm đình trệ do không hoàn thành mục tiêu theo tiến độ, mở đường xử lý tài sản và tái phân bổ nguồn lực đầu tư.
-
DN cần biếtTrung Quốc mở rộng cơ chế thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ tại gần 20 nước châu Phi
Giới quan sát nhận định việc mở rộng thanh toán bằng NDT tại 19 quốc gia châu Phi không chỉ hỗ trợ giao thương song phương, mà còn phản ánh xu hướng cạnh tranh ngày càng rõ nét.












