Việt Nam - Pháp: Thúc đẩy hợp tác tài chính song phương
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ngày 10/7, tại trụ sở Bộ Kinh tế, Tài chính và Chủ quyền công nghiệp và số ở thủ đô Paris, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Bộ trưởng đặc trách Công nghiệp Rolland Lescure.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Võ Thành Hưng bày tỏ vui mừng được đến thăm và làm việc tại trụ sở bộ, đặc biệt trong dịp nước Pháp chuẩn bị kỷ niệm ngày Quốc khánh (14/7) và hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược.
Thông tin về mối quan hệ Việt Nam - Pháp trong thời gian qua, Thứ trưởng Võ Thành Hưng cho biết, Bộ Tài chính Việt Nam đánh giá cao vai trò của Bộ Kinh tế, Tài chính và Chủ quyền công nghiệp và số trong việc cung cấp nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Pháp cho Việt Nam thực hiện phát triển kinh tế - xã hội.
Hiện Pháp là nhà tài trợ song phương lớn nhất trong khu vực châu Âu cho Việt Nam và Việt Nam đứng thứ hai trong số các nước nhận tài trợ vốn vay ODA của Pháp. Trong giai đoạn 1993-2022, Pháp đã cam kết cấp vốn vay ODA cho Việt Nam (thông qua nguồn vốn của Kho bạc Pháp và Cơ quan Phát triển Pháp) khoảng 18,4 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực giao thông (đường sắt), cấp thoát nước, biến đổi khí hậu, năng lượng, tăng trưởng xanh….
Chia sẻ về mục đích chuyến thăm và làm việc lần này, Thứ trưởng Võ Thành Hưng bày tỏ mong muốn được tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm của Pháp trong công tác tổ chức, thực hiện quyết toán ngân sách Nhà nước, tổng hợp lập Báo cáo Tài chính Nhà nước nhằm phát huy những ưu điểm cũng như tìm ra giải pháp khắc phục những tồn tại hiện nay.
Đồng thời, qua đó có thể rút ra các bài học kinh nghiệm quý để vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam, giúp nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng các báo cáo, phục vụ tốt hơn công tác quản lý, điều hành ngân sách.
Thứ trưởng Võ Thành Hưng bày tỏ tin tưởng rằng Bộ Kinh tế, Tài chính và Chủ quyền công nghiệp và số sẽ cùng với Bộ Tài chính Việt Nam tổ chức thành công các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật trong năm 2023-2024 và phía Pháp sẽ hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực và đưa công tác quản lý tài chính công của Việt Nam từng bước tiệm cận với quốc tế.
Về phần mình, Bộ trưởng Rolland Lescure bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc cải cách, đổi mới thời gian qua, đặc biệt 10 năm gần đây. Ngài cũng chia sẻ một số cải cách lớn mà Pháp đang triển khai thực hiện, trong đó cải cách về hưu trí (kéo dài tuổi nghỉ hưu lên 64 tuổi vào năm 2030) để giữ hệ thống hưu trí của đất nước bền vững hơn và cũng nhằm thu hút nhiều người tham gia lực lượng lao động để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Ngài Bộ trưởng cũng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển không ngừng trong mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Pháp, khẳng định chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác do Thứ tưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng dẫn đầu sẽ góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ bền chặt này và chúc chuyến công tác của đoàn tại Pháp thành công rực rỡ.
Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Võ Thành Hưng đã thăm và làm việc tại trụ sở Expertise France thuộc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD). Tiếp thứ trưởng, ông Philippe Orliange, Giám đốc AFD đã nhắc lại nội dung cuộc gặp giữa Bộ trưởng Tài chính Việt Nam và Đại sứ Pháp tại Hà Nội hồi tháng 11 năm ngoái, trong đó có đề xuất liên quan đến việc Pháp sẽ hỗ trợ bộ trong việc lập ngân sách xanh.
Ngay sau cuộc gặp này, AFD và Expertise France, đơn vị chịu trách nhiệm triển khai đã tiến hành trao đổi kỹ thuật với Phòng Quan hệ Quốc tế của bộ nhằm cụ thể hóa các nội dung của chương trình hỗ trợ và quy trình triển khai.
Khẳng định thế mạnh của Pháp trong quản lý ngân sách xanh, ông Philippe Orliange cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc triển khai dự án này, coi đó là một ưu tiên của AFD và tin rằng dự án sẽ giúp ích cho Bộ Tài chính trong quá trình hiện đại hóa nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Ông Jérémie Pellet, Tổng Giám đốc Expertise France, cũng khẳng định đánh giá cao vai trò của Việt Nam, được thể hiện bằng sự hiện diện của cơ quan này tại Hà Nội và nhấn mạnh đây là nước duy nhất mà Expertise France đặt văn phòng trong khu vực Đông Nam Á. Trên thực tế, tiền thân của Expertise France, cơ quan ADETEF (Hỗ trợ phát triển trao đổi về công nghệ kinh tế và tài chính Pháp), đã có mặt ở Việt Nam từ những năm 1990.
Chia sẻ những trăn trở của Việt Nam trong việc phải đối mặt với những thách thức để triển khai các hạng mục của tài chính xanh như xây dựng thị trường carbon, sử dụng hợp lý nguồn vốn công và tư, nâng cao năng lực hành động của chính phủ..., ông Jérémie Pellet cam kết Expertise France sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm của Pháp, vận động Ủy ban châu Âu để hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này, cũng như giới thiệu mô hình của Việt Nam tới các nước trong khu vực Đông Nam Á.
Ông cũng đánh giá cao sự ủng hộ của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26), khẳng định sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong dự án hợp tác đầu tiên về tài chính xanh này và hy vọng sẽ đáp ứng được mong đợi của Bộ Tài chính Việt Nam vì sự phát triển bền vững.
Cảm ơn sự nhiệt tình của lãnh đạo AFD và Expertise France, Thứ trưởng Võ Thành Hưng khẳng định Việt Nam là quốc gia chịu ảnh hưởng lớn của tình trạng biến đổi khí hậu và Chính phủ Việt Nam cam kết mạnh mẽ trong việc thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Trong điều kiện Việt Nam mới bước vào nhóm thu nhập trung bình thấp, để thực hiện được mục tiêu khí hậu này, Việt Nam rất cần sự hỗ trợ của các đối tác phát triển, các tổ chức quốc tế về nguồn vốn, tri thức và công cụ. Bộ Tài chính hoan nghênh và đánh giá cao quan hệ hợp tác với AFD trong việc hỗ trợ Việt Nam tăng cường khả năng phục hồi và chống chịu với biến đổi khí hậu và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.
Thứ trưởng mong muốn lãnh đạo AFD sẽ tiếp tục dành sự quan tâm và thúc đẩy các dự án ODA của Pháp cho Việt Nam. Thứ trưởng cũng tin tưởng rằng, Expertise France sẽ cùng với Bộ Tài chính Việt Nam tổ chức thành công các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật trong năm 2023-2024, hỗ trợ Bộ Tài chính Việt Nam tăng cường năng lực trong xây dựng chính sách tài chính xanh, qua đó góp phần thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam.
Nhân dịp này, Thứ trưởng Võ Thành Hưng và Giám đốc AFD Philippe Orliange đã ký Thỏa thuận hợp tác về tăng cường năng lực xây dựng chính sách tài chính xanh. Theo đó hai bên sẽ hợp tác trong các lĩnh vực tăng cường năng lực phân tích và đánh giá chính sách thuế xanh, hỗ trợ hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao năng lực phát hành trái phiếu chính phủ xanh trên thị trường tài chính, cũng như cải thiện năng lực nghiên cứu quản lý sử dụng nguồn thu từ thị trường carbon...
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Pháp từ ngày 10-14/7, Thứ trưởng Võ Thành Hưng cùng đoàn công tác của Bộ Tài chính còn có các buổi làm việc với Tổng cục Tài chính công và Cục Ngân sách của Bộ Tài chính Pháp, Sở Tài chính thành phố Montreuil và dâng hoa tại tượng Bác Hồ ở công viên Montreau. Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đã tham gia các hoạt động của đoàn./.
- Từ khóa :
- việt nam
- pháp
- tài chính
- hợp tác tài chính
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Ba thí sinh Việt Nam giành Huy chương Olympic Sinh học quốc tế năm 2023
07:44' - 11/07/2023
Đội tuyển Olympic Sinh học quốc tế năm 2023 của Việt Nam có 3 thí sinh dự thi đều đoạt huy chương, gồm: 1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng.
-
Kinh tế Việt Nam
Đẩy mạnh phát triển quan hệ song phương Việt Nam - Nhật Bản
16:38' - 10/07/2023
Việt Nam và Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu trên nhiều lĩnh vực; trong đó, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư vừa là trụ cột, vừa là động lực chính thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.
-
Kinh tế Việt Nam
EuroCham Việt Nam công bố báo cáo chỉ số niềm tin kinh doanh quý II/2023
14:27' - 10/07/2023
Ngày 10/7, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham Việt Nam) công bố báo cáo chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) quý II/2023 giảm nhẹ 4,5 điểm, với số điểm hiện tại là 43,5 điểm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Cơ chế đặc biệt về khoáng sản không được hợp thức hóa cho vi phạm pháp luật
22:04'
Chiều 3/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị quyết về việc ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024.
-
Kinh tế Việt Nam
Kích cầu thị trường từ Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2025
21:58'
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Quyết định số 2469/QĐ-BCT ngày 3/9/2025 về việc tổ chức “Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2025 - Vietnam Grand Sale 2025”.
-
Kinh tế Việt Nam
THƯ CẢM ƠN CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN VÀ SỰ KIỆN LỊCH SỬ QUAN TRỌNG CỦA ĐẤT NƯỚC
20:39'
TTXVN giới thiệu toàn văn Thư cảm ơn của ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước.
-
Kinh tế Việt Nam
Cà Mau đề ra 9 nhóm nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
20:35'
Chiều 3/9, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị sơ kết 2 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
-
Kinh tế Việt Nam
Bổ nhiệm Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội
20:24'
Ngày 3/9, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1888/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội.
-
Kinh tế Việt Nam
Phó Thủ tướng chỉ đạo gỡ khó tại Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh
19:17'
Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 8128/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính về việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.
-
Kinh tế Việt Nam
Bắc Ninh thông qua các nghị quyết gỡ vướng cho thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp
19:16'
HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.
-
Kinh tế Việt Nam
Du lịch Việt Nam “thắng lớn” dịp lễ Quốc khánh 2/9
18:21'
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025 kéo dài 4 ngày đã tạo nên cú hích lớn cho ngành du lịch Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Xuất khẩu nông lâm thủy sản 8 tháng tăng 12%
18:20'
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 8 tháng năm 2025 đạt 45,37 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024.