Việt Nam tăng gần 900 điểm trên bảng xếp hạng FIFA

19:26' - 16/08/2018
BNEWS Với phương pháp tính điểm mới, đội tuyển Việt Nam đang có 1.220 điểm trên Bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tháng 8, tăng gần 900 điểm so với số điểm cũ là 334.
Các cầu thủ U23 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh-TTXVN

 Theo đó, Việt Nam vẫn xếp hạng 102 thế giới, đứng thứ 17 châu Á và dẫn đầu Đông Nam Á.

Dẫn đầu Bảng xếp hạng FIFA tháng 8 là đội tuyển vô địch thế giới Pháp với 1.726 điểm. Ở vị trí thứ 2 là đội tuyển Bỉ với 1.723 điểm, theo sau đó là Brazil với 1.657 điểm. Top 10 chứng kiến sự góp mặt của những đội tuyển có thứ hạng cao tại World Cup.

Đương kim Á quân Croatia tăng 16 hạng để xếp thứ 4, xếp sau lần lượt là Uruguay (tăng 9 bậc - hạng 5) và Anh (tăng 6 bậc - hạng 6). Đan Mạch cũng đột phá vào Top 10 với vị trí thứ 9 (tăng 3 bậc).

Đội tuyển tăng hạng nhiều nhất là chủ nhà World Cup 2018, Nga khi tăng 21 bậc để xếp ở vị trí thứ 49./.

>>> ASIAD 2018: Mục sở thị buổi tập dưới cái nắng hơn 40 độ của tuyển thủ Olympic Việt Nam

>>> Cách xem trực tiếp U23 Việt Nam ở Asiad 2018 miễn phí

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục