BNEWS Việt Nam – Trung Quốc còn nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số, chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Đây là nhận định của các đại biểu tại Hội thảo kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc do Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp Tập đoàn Sunwah tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, chiều 27/11.
Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc đã trải qua hành trình phát triển ấn tượng. Kim ngạch thương mại song phương đã tăng từ vài tỷ USD những năm 1990 lên gần 180 tỷ USD năm 2023, với Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong nhiều năm liên tiếp.
Đặc biệt, hợp tác trong lĩnh vực logistics giữa hai nước đã có những bước tiến vượt bậc, thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa, xuất nhập khẩu và thương mại. Việt Nam đã chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp sang một nhân tố quan trọng trong chuỗi thương mại toàn cầu, với FDI đóng vai trò then chốt trong quá trình công nghiệp hóa và nâng cao năng lực xuất khẩu. TP. Hồ Chí Minh là địa phương thu hút đầu tư hàng đầu từ Trung Quốc tại Việt Nam. Hiện tại, có hơn 800 dự án đầu tư từ Trung Quốc với tổng vốn đăng ký gần 3 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực: Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, sản xuất thông minh và công nghiệp hỗ trợ, logistics và thương mại điện tử, năng lượng tái tạo và công nghệ xanh: Hướng tới phát triển bền vững. Theo ông Nguyễn Lộc Hà, TP. Hồ Chí Minh và Trung Quốc có nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, phát triển siêu đô thị thông minh và kết nối đầu tư tài chính. TP. Hồ Chí Minh đang xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, với mục tiêu trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á. Thành phố mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp Trung Quốc trong phát triển AI, Big Data, IoT và blockchain. Bên cạnh đó, Dự án siêu đô thị đổi mới sáng tạo tại TP. Hồ Chí Minh sẽ là không gian lý tưởng cho hợp tác công nghệ Việt - Trung, tạo ra hạ tầng tri thức hiện đại phục vụ phát triển kinh tế số. Với vai trò trung tâm tài chính, TP. Hồ Chí Minh cũng sẵn sàng hợp tác trong phát triển các sản phẩm tài chính số, thanh toán không tiền mặt và tài chính xanh, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp hai nước. Ông Đường Lập, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh thông tin: Hiện nay, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Việt Nam đang không ngừng đi vào chiều sâu, kim ngạch thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng ổn định, kết nối hạ tầng cơ sở không ngừng được thúc đẩy, chuỗi cung ứng và chuỗi sản xuất ngày càng hội nhập sâu rộng, tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác doanh nghiệp.Theo ông Đường Lập, trong 5 năm tới, Trung Quốc tập trung cho mục tiêu “phát triển chất lượng cao” với phương châm phát triển rõ ràng là kiên trì đổi mới sáng tạo, phát triển phối hợp hài hòa, xanh và bền vững, hợp tác mở cửa, hợp tác cùng thắng. Về đổi mới sáng tạo, Trung Quốc sẽ tăng cường đầu tư vào nghiên cứu cơ bản, tập trung vào các ngành công nghiệp chiến lược mới như trí tuệ nhân tạo, năng lượng mới, vật liệu mới, dược phẩm sinh học, thúc đẩy tích hợp sâu rộng giữa kinh tế số và kinh tế thực.
Điều này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của Việt Nam trong đổi mới sáng tạo thành phố thông minh và phát triển hạ tầng công nghệ - tri thức, mở ra không gian hợp tác rộng lớn cho các doanh nghiệp công nghệ hai nước cùng nghiên cứu và chuyển giao thành quả.
Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy phối hợp chính sách với Việt Nam trong các lĩnh vực kết nối, hợp tác sản xuất, kinh tế số; tạo môi trường thuận lợi hơn cho thương mại và đầu tư của doanh nghiệp hai nước, để thành quả hợp tác ngày càng mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước. Bà Yang Yanyan, Chủ tịch Hiệp Xúc tiến Thương mại Quảng Tây, Trung Quốc chia sẻ, Quảng Tây là cửa ngõ quan trọng của Trung Quốc trong hợp tác và mở cửa với ASEAN, đồng thời là khu vực có lợi thế nổi bật trong hợp tác kinh tế – thương mại Trung – Việt. Việt Nam đã 26 năm liên tiếp là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây. Quan hệ thương mại mạnh mẽ đã tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác số giữa hai bên. Hiện nay, Quảng Tây đang nỗ lực đón đầu thời đại trí tuệ nhân tạo, xây dựng mô hình phát triển “Nghiên cứu Bắc-Thượng-Quảng, tích hợp tại Quảng Tây, ứng dụng tại ASEAN”, đẩy nhanh việc xây dựng Trung tâm hợp tác đổi mới sáng tạo trí tuệ nhân tạo Trung Quốc – ASEAN. Những quyết tâm và hành động cụ thể của Việt Nam trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số rất phù hợp với định hướng của Quảng Tây, mở ra không gian hợp tác rộng lớn. Bà Yang Yanyan đề xuất Quảng Tây và TP. Hồ Chí Minh sớm thiết lập cơ chế trao đổi thường xuyên, thúc đẩy các cơ quan và doanh nghiệp gặp gỡ và giao lưu. Trên cơ sở đó, hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động chuyên đề, tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm như trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, sản xuất xanh, qua đó tạo dựng nền tảng đối thoại và kênh trình diễn công nghệ. Song song đó, TP. Hồ Chí Minh và Trung Quốc có thể tăng chia sẻ nguồn lực nền tảng, thúc đẩy sự liên kết giữa các diễn đàn kinh tế, hội chợ triển lãm nhằm tạo cơ chế hỗ trợ song phương hiệu quả.Ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Công nghệ thông tin và Giám đốc Văn phòng Thành phố Thông minh Tập đoàn Becamex thông tin: Becamex theo đuổi mô hình khu công nghiệp sinh thái – đô thị tích hợp, áp dụng các tiêu chí ESG quốc tế, đảm bảo phát triển bền vững và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng.
Để tận dụng cơ hội tăng trưởng nhanh trong kỷ nguyên xanh hoá và số hoá, Becamex đang tìm kiếm và phát triển các mối quan hệ hợp tác dài hạn với những doanh nghiệp Trung Quốc năng động, sáng tạo và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, chuỗi cung ứng và công nghiệp xanh. “Becamex tin rằng các dự án hợp tác giữa doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam sẽ thúc đẩy tăng trưởng song phương, hình thành hệ sinh thái sản xuất tiên tiến, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và các bên liên quan, đồng thời tăng cường tình hữu nghị và quan hệ hợp tác chiến lược Việt Nam – Trung Quốc. Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành trong các dự án mới, chia sẻ nguồn lực, kết nối chuỗi cung ứng và xây dựng những mô hình phát triển bền vững, đóng góp vào mục tiêu đưa TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm kinh tế, đổi mới sáng tạo của khu vực”, ông Phạm Tuấn Anh chia sẻ.Tin liên quan
Brunei coi Việt Nam là đối tác đáng tin cậy trong ASEAN
Phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á đã phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Brunei Darussalam Trần Anh Vũ về ý nghĩa chuyến thăm cấp nhà nước của Quốc vương Brunei Darussalam tới Việt Nam.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamLàm chủ không gian để trở thành quốc gia biển mạnh - Bài cuối: Đô thị biển đón cơ hội thành cực tăng trưởng mới
Nghị quyết 20-NQ/TW đặt mục tiêu phát triển kinh tế biển theo hướng hiện đại, xanh, dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời yêu cầu sử dụng bền vững tài nguyên.
-
Kinh tế Việt NamLàm chủ không gian để trở thành quốc gia biển mạnh - Bài 4: Giải quyết xung đột giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường biển
Quy hoạch không gian biển quốc gia cần được rà soát, cập nhật, tổ chức hiệu quả, xác định rõ khu vực ưu tiên bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái, phát triển kinh tế và không gian khai thác đa mục tiêu
-
Kinh tế Việt NamLàm chủ không gian để trở thành quốc gia biển mạnh - Bài 3: Định hướng chiến lược đưa kinh tế biển bứt phá
Bám sát định hướng trở thành quốc gia biển mạnh theo tinh thần Nghị quyết 20-NQ/TW, các tỉnh, thành ven biển đang xác định những bước đi chiến lược.
-
Kinh tế Việt NamLàm chủ không gian để trở thành quốc gia biển mạnh - Bài 2: Quản trị hiện đại, khai thông nguồn lực từ biển
Không gian biển đang mở ra nhiều dư địa phát triển cho Việt Nam. Để những tiềm năng này trở thành động lực tăng trưởng, cần huy động nguồn lực đầu tư lớn
-
Kinh tế Việt NamLàm chủ không gian để trở thành quốc gia biển mạnh - Bài 1: Bước chuyển tư duy và động lực mới
Nghị quyết 20-NQ/TW đặt yêu cầu chuyển từ khai thác biển sang quản trị hiện đại, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực xây dựng quốc gia biển mạnh.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Cộng hòa Ấn Độ
Chiều 13/9, máy bay chở Thủ tướng Lê Minh Hưng đã rời thủ đô New Delhi, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ
Chiều 13/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và các cơ quan bên cạnh.
-
Kinh tế Việt NamHưng Yên: Khởi công nhiều khu, cụm công nghiệp duy trì đà tăng trưởng hai con số
Tỉnh Hưng Yên đang quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11,5% trong năm 2026 và duy trì đà tăng trưởng cao trong những năm tiếp theo.
-
Kinh tế Việt NamXây dựng Chi Lăng thành một đô thị xanh, thông minh, phát triển bền vững
Ngày 13/9, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chi Lăng, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về thành lập phường Chi Lăng thuộc tỉnh Bắc Ninh.













