BNEWS Việt Nam mong hợp tác chặt chẽ với chính phủ mới của Uruguay để thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế-thương mại...
Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Chính phủ và nhân dân Uruguay trong cuộc kháng chiến giành độc lập, thống nhất đất nước, cũng như trong quá trình hội nhập và phát triển hiện nay của Việt Nam.
Đây là khẳng định của Đại sứ Việt Nam tại Uruguay Ngô Minh Nguyệt, khi tới chào Phó Tổng thống đắc cử, Carolina Cosse, tại thủ đô Montevideo, ngày 16/1 trong khuôn khổ chuyến công tác tới Uruguay.
Đại sứ Ngô Minh Nguyệt nhiệt liệt chúc mừng thắng lợi của Tổng thống đắc cử Yamandú Orsi và Phó Tổng thống đắc cử Carolina Cosse, thuộc liên minh Mặt trận Mở rộng (Frente Amplio), trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua tại Uruguay.
Đại sứ Ngô Minh Nguyện cũng chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tới Phó Tổng thống đắc cử Carolina Cosse, và bày tỏ mong muốn bà Carolina Cosse sẽ thăm Việt Nam trong nhiệm kỳ của mình, cũng như đón Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam thăm Uruguay.
Đại sứ Ngô Minh Nguyệt chúc mừng những thành tựu kinh tế ấn tượng của Uruguay, với mức tăng trưởng kinh tế dự kiến đạt 3,2% năm 2024, thu nhập bình quân đầu người gần 22.600 USD, cao nhất Mỹ Latinh, và hơn 60% dân số thuộc tầng lớp trung lưu. Dự báo, Uruguay sẽ đạt tăng trưởng kinh tế liên tục trong giai đoạn 2024-2029.
Trong nhiều thập kỷ qua, Uruguay luôn duy trì ổn định chính trị-xã hội, cũng như sự đồng thuận của tất cả các đảng phái chính trị nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, vì sự ấm no và thịnh vượng của người dân.
Đề cập tới quan hệ song phương, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt đánh giá cao những bước phát triển trong quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Uruguay trong thời gian gần đây. Năm 2023, Việt Nam và Uruguay kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đã có chuyến thăm hữu nghị chính thức rất thành công tới quốc gia Nam Mỹ này.
Đại sứ Ngô Minh Nguyệt bày tỏ trong khi quan hệ chính trị-ngoại giao giữa hai nước phát triển rất tốt đẹp, quan hệ kinh tế-thương mại vẫn chưa tương xứng với tiềm năng to lớn của hai nước. Năm 2024, kim ngạch thương mại Việt Nam-Uruguay chỉ đạt khoảng 125 triệu USD.
Việt Nam mong hợp tác chặt chẽ với chính phủ mới của Uruguay để thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế-thương mại, đồng thời đề nghị Chính phủ Uruguay tiếp tục ủng hộ Việt Nam mở rộng quan hệ thương mại với các nước Nam Mỹ, đặc biệt là thúc đẩy đồng thuận trong khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mecosur) để sớm khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Mecosur và Việt Nam.
Đại sứ Ngô Minh Nguyệt chia sẻ Việt Nam đã ký kết và cơ bản kết thúc đàm phán 17 FTA với 60 quốc gia, vùng lãnh thổ, đồng thời đang nỗ lực chuẩn bị và thúc đẩy khởi động đàm phán 3 hiệp định khác, trong đó có FTA với Mecosur.
Nhân dịp này, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt một lần nữa chân thành cảm ơn Phó Tổng thống đắc cử Carolina Cosse luôn dành tình cảm và sự ủng hộ đối với Việt Nam trong nhiệm kỳ làm Thị trưởng Montevideo (2020-2024), đặc biệt trong việc thúc đẩy chính quyền thành phố thông qua Nghị quyết về việc thành lập không gian mang tên Việt Nam tại thủ đô Uruguay.
Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina, kiêm nhiệm Uruguay, đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền Montevideo và các cơ quan Việt Nam để triển khai dự án xây dựng quảng trường/công viên Việt Nam và công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Montevideo trong năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890) và 80 năm Thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945).
Về phần mình, sau khi bày tỏ vui mừng đón tiếp Đại sứ Ngô Minh Nguyệt, bà Carolina Cosse chuyển lời thăm hỏi và cảm ơn tới Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đã gửi điện, thư chúc mừng tới Mặt trận Mở rộng, Tổng thống và Phó Tổng thống đắc cử, đồng thời cho biết có thể thăm Việt Nam, cũng như đón Lãnh đạo Nhà nước Việt Nam thăm Uruguay trên cương vị Phó Tổng thống trong nhiệm kỳ tới.
Bà Carolina Cosse quan tâm tìm hiểu thông tin về những lĩnh vực xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam; chia sẻ một số lĩnh vực Uruguay có tiềm năng như nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, dịch vụ tài chính-ngân hàng; muốn hiểu sâu hơn những lĩnh vực hợp tác mà hai bên có thể phát huy, thúc đẩy trong thời gian tới dựa trên thế mạnh và tiềm năng của mỗi nước.
Bà Carolina Cosse ghi nhận đề nghị của Việt Nam liên quan đến khởi động đàm phán FTA với Mercosur, đồng thời cho biết sẽ trao đổi với Tổng thống đắc cử Yamandú Orsi về vấn đề này và sẽ cố gắng để khởi động tiến trình đàm phán trong thời gian sớm nhất. Hai nước cần xúc tiến trao đổi đoàn ở các cấp, trong đó có trao đổi cấp chuyên gia theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm xác định và thống nhất danh mục các lĩnh vực thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.
Bà Carolina Cosse cho biết đối với người dân Uruguay nói chung và thế hệ trẻ Uruguay nói riêng, thông tin về đất nước và con người Việt Nam vẫn còn hạn chế, vì vậy bên cạnh việc trao đổi đoàn giữa các cơ quan hữu quan hai nước, cần thúc đẩy hơn nữa hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân.
Việc thành phố Montevideo thông qua Nghị quyết về thành lập Không gian Việt Nam tại thủ đô Uruguay là một hoạt động thiết thực nhằm giúp người dân Uruguay, đặc biệt là thế hệ trẻ, tăng cường sự hiểu biết về đất nước, con người Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, bà Carolina Cosse khẳng định.
Tin liên quan
Hợp tác kinh tế sẽ mang lại lợi ích lớn cho Việt Nam và Ba Lan
Việc tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại song phương cũng như trong khuôn khổ đa phương giữa hai khối ASEAN và EU sẽ mang lại lợi ích to lớn cho cả Việt Nam và Ba Lan.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamWB hỗ trợ Cần Thơ cải cách tài chính công, hướng tới tăng trưởng 2 con số
Ngân hàng Thế giới phối hợp cùng Cần Thơ triển khai chương trình cải cách quản lý tài chính công nhằm tối ưu hóa đầu tư công và tạo động lực bứt phá kinh tế giai đoạn 2026-2030.
-
Kinh tế Việt NamĐại biểu Quốc hội đánh giá cao việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia
Đa số các đại biểu Quốc hội đánh giá cao việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình chung, nhất là trong điều kiện thời gian chuẩn bị rất khẩn trương.
-
Kinh tế Việt NamTháo gỡ điểm nghẽn, nhanh chóng đưa quyết sách vào cuộc sống
Trao đổi bên hành lang Quốc hội, các đại biểu đánh giá cao tinh thần linh hoạt, trách nhiệm tại Kỳ họp bất thường thứ Nhất khóa XVI, kỳ vọng các luật mới sớm đi vào cuộc sống để thúc đẩy kinh tế.
-
Kinh tế Việt NamĐoàn cấp cao Đảng Lao động Mexico thăm, làm việc với Thông tấn xã Việt Nam
Sáng 20/8, đồng chí Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico (PT).
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh hợp tác Hàn Quốc phát triển đô thị thông minh
Sáng 20/8, Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh và Tổng Công ty Nhà đất Hàn Quốc đã ký kết biên bản ghi nhớ về “Chương trình đối tác tăng trưởng đô thị”.
-
Kinh tế Việt NamVETC chính thức tạm dừng áp dụng phí quản lý dịch vụ tài khoản
Nếu áp dụng phí quản lý dịch vụ tài khoản sẽ tác động đến lượng lớn chủ phương tiện trên cả nước.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh hướng tới "quản trị nguồn lực" kiều bào theo Nghị quyết 23
Nghị quyết 23-NQ/TW đánh dấu bước chuyển từ quản lý sang quản trị nguồn lực kiều bào. TP.HCM tiên phong đề xuất xây dựng bản đồ nhân tài và cơ chế một cửa thu hút đầu tư.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam dẫn đầu thị trường nhập khẩu hải sản vào Campuchia
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Campuchia chi hơn 61 triệu USD nhập khẩu 38.000 tấn hải sản. Việt Nam dẫn đầu thị trường khi chiếm tới 33 triệu USD kim ngạch. **Từ khóa SEO Google News:**
-
Kinh tế Việt NamTích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia cần “thước đo” hiệu quả mới
Việc tích hợp thành 1 chương trình là bước đổi mới quan trọng, song cần đi kèm phương thức quản trị mới, lấy người dân làm chủ thể, chú trọng sinh kế và đo lường hiệu quả thực chất.











