Vinamilk đồng hành cùng kiều bào trải nghiệm tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên

16:55' - 07/02/2024
BNEWS Gần 200 kiều bào tiêu biểu khắp các nước là những hành khách đầu tiên được tham quan, trải nghiệm tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) bày tỏ sự xúc động trước sự thay da đổi thịt của TP HCM.

Trong khuôn khổ chương trình Xuân quê hương 2024 do UBND TPHCM tổ chức, sáng ngày 1/2/2024, đoàn gần 200 kiều bào tiêu biểu về từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ đã được tham quan, trải nghiệm toàn tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

Đại diện Ban quản lý Đường sắt đô thị TPHCM cho biết, hoạt động nhằm cập nhật thông tin tiến độ của dự án xây dựng tuyến metro số 1 và tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Nhân dịp này, Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã đồng hành cùng Ban quản lý Đường sắt đô thị TPHCM trao tặng hơn 2.500 phần quà đến cộng đồng kiều bào, các văn nghệ sĩ và khách quan tham quan, trải nghiệm tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên trong ngày 1/2.

Các phần quà đến từ nhãn hàng sữa tươi Vinamilk Green Farm, sữa 9 loại hạt Vinamilk Super Nut và nước uống đóng chai Vinamilk Icy Premium được đón nhận tích cực từ nhiều kiều bào cũng như văn nghệ sĩ tham gia chương trình.

Tại đây, các kiều bào được nghe đại diện Ban quản lý Đường sắt đô thị TPHCM giới thiệu về dự án xây dựng tuyến metro số 1. Khởi công từ năm 2008, tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên có tổng chiều dài gần 20km, bao gồm 2,6km ngầm và 17,1km đoạn đi trên cao. Đến nay, tổng khối lượng thực hiện của dự án đã đạt 97,5%.

Trong đợt này, Ban quản lý Đường sắt đô thị tổ chức 7 chuyến chạy thử nghiệm, bao gồm 2 đoàn tàu chạy luân phiên, mỗi đoàn có 3 toa, chở khoảng 300 người là Việt kiều các nước tham gia chương trình Xuân quê hương 2024; đoàn kiều bào Thái Lan; đoàn văn nghệ sĩ; nguyên lãnh đạo, viên chức, người lao động của Ban quản lý Đường sắt đô thị TPHCM…

Tham gia chương trình, nhiều kiều bào bày tỏ sự tự hào khi trở thành những hành khách đầu tiên của tuyến metro số 1 và xúc động ngắm nhìn sự “thay da đổi thịt” của thành phố từ phương tiện giao thông hiện đại.

Cùng con gái tham dự chương trình Xuân quê hương năm 2024, chị Đặng Thị Mỹ Hạnh – Việt kiều Australia – vui mừng khi nhìn thấy sự phát triển nhanh chóng của TPHCM qua từng năm. “Từng trải nghiệm metro tại Úc và Singapore, mình nhận thấy metro số 1 không khác biệt gì, thậm chí là sạch sẽ hơn do còn mới”, chị Hạnh cho biết.

Cùng suy nghĩ này, ông Lương Xuân Hòa – Chủ tịch Hội người Việt Nam ở Udonthani kiêm Trưởng ban chỉ đạo phố Vietnam Town tại Thái Lan – cho rằng, TPHCM có thể tận dụng metro để phát triển du lịch. “Việt Nam sở hữu nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, không thua kém gì Thái Lan. Hệ thống giao thông hiện đại, sạch sẽ là cần thiết để thúc đẩy các tiềm năng này”, ông nhấn mạnh.

Sau khi tham quan, trải nghiệm tuyến metro số 1, đoàn kiều bào tiếp tục tham gia các hoạt động kết nối địa phương ở TP Thủ Đức, tham quan TPHCM bằng xe buýt 2 tầng, thăm bến Nhà Rồng, dân hương tại tượng đài Hồ Chí Minh…

Theo thông tin từ Ban quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, tuyến metro 1 đang gấp rút hoàn thiện các khâu cuối cùng trước khi tiến hành khai thác thử vào tháng 5/2024 và dự kiến đưa vào vận hành thương mại vào tháng 7/2024. Trong ảnh là robot phục vụ thức ăn tự động tại nhà ga metro Suối Tiên.     

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục