Vỡ đập thủy điện tại Lào: ASEAN sẽ cùng Lào khắc phục sự cố

21:01' - 31/07/2018
BNEWS Bộ trưởng Ngoại giao các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã ra thông cáo về sự cố vỡ đập thủy điện Xepien-Xenamnoi tại tỉnh Attapu, CHDCND Lào.
Vùng bị ảnh hưởng do vỡ đập thủy điện tại Lào. Ảnh: TTXVN

Ngày 31/7, Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) đưa tin Bộ trưởng Ngoại giao các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã ra thông cáo về sự cố vỡ đập thủy điện Xepien-Xenamnoi tại tỉnh Attapu, CHDCND Lào.

Thông cáo nêu rõ: “Các quốc gia thành viên ASEAN rất đau buồn trước những thiệt hại, mất mát quá lớn về người và tài sản, bởi sự cố vỡ đập thủy điện Xepien-Xenamnoi tại tỉnh Attapu, Lào vào tối ngày 23/7, khiến nước lũ đổ về quá nhanh và bất ngờ. ASEAN bày tỏ sự sẻ chia và cảm thông sâu sắc đối với người dân Lào bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt. ASEAN khẳng định sẽ đoàn kết một lòng, sát cánh cùng chính phủ và người dân Lào trong thời điểm khó khăn này, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ, khắc phục hậu quả sự cố; sẵn sàng giúp đỡ Lào thông qua Trung tâm điều phối cứu trợ nhân đạo ASEAN về thiên tai”.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Lào, lãnh đạo Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tới trụ sở Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào tại thủ đô Viêng Chăn, để trao số tiền 1 tỷ đồng (43.200 USD) giúp người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thủy điện Xepien-Xenamnoi.

Thay mặt cho cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng, Tư lệnh Binh đoàn cho biết sau khi hay tin sự cố vỡ đập gây thiệt hai to lớn cho người dân các dân tộc Lào anh em, nhân dân Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11, Quân đội nhân dân Việt Nam hết sức cảm thông trước những mất mát, thiệt hại mà người dân Lào phải gánh chịu.

Với truyền thống đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào, tập thể cán bộ chiến sĩ Binh đoàn muốn được sẻ chia phần nào những khó khăn mà người dân đang gặp phải. Số tiền tuy không lớn, nhưng đó là tấm lòng, là tình cảm, thể hiện tinh thần đoàn kết, chia ngọt sẻ bùi giữa nhân dân Việt Nam nói chung, cán bộ chiến sĩ Binh đoàn 11 nói riêng với nhân dân Lào anh em.

Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Baykham Khatthiya, thay mặt cho chính phủ và nhân dân Lào, cảm ơn về sự giúp đỡ chân tình của tập thể cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11, cũng như của chính phủ và người dân Việt Nam anh em dành cho người dân Lào trong suốt những ngày qua; cho biết những tình cảm chân thành, sự hỗ trợ, sự sẻ chia của nhân dân Việt Nam, của Binh đoàn 11, Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiếp thêm tinh thần giúp người dân Lào vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Bộ trưởng nhấn mạnh với truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc Lào-Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã luôn đồng hành, sát cánh cùng nhân dân Lào trong mọi hoàn cảnh. Bộ trưởng Baykham Khatthiya hứa sẽ sớm chuyển số tiền đến với người dân huyện Sanamxay nhanh nhất.

Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng Việt Nam là đơn vị Tổng thầu xây dựng Tòa nhà Quốc hội của Lào ở thủ đô Viêng Chăn, quà tặng của chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho chính phủ và nhân dân Lào./.

>>> Vỡ đập thủy điện tại Lào: SK Engineering sẽ xây nhà tạm cho người dân bị ảnh hưởng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục