Vốn FDI đổ vào Nga giảm gần 20 lần

14:20' - 25/01/2021
BNEWS Theo báo Độc lập (Nga), vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm 2020 đổ vào nước này giảm gần 20 lần và là mức sụt giảm tồi tệ nhất kể từ năm 1994.

Năm 2020, các nhà đầu tư nước ngoài chỉ đầu tư 1,4 tỷ USD vào nền kinh tế Nga so với gần 29 tỷ USD một năm trước đó. Tính theo quý, tình hình tồi tệ nhất vào đầu và cuối năm. Trong quý I/2020 FDI giảm 4,1 tỷ USD và trong quý IV/2020 giảm 0,9 tỷ USD.

Một số chuyên gia gọi con số 1,4 tỷ USD là bằng 0, vì chúng chỉ chiếm 0,1% GDP so với 1,7% GDP một năm trước đó. Tatyana Evdokimova, cựu chuyên gia kinh tế trưởng của Nordea tại Nga, bình luận: “Dòng tiền được Ngân hàng Trung ương Nga ghi nhận đã ở mức tối thiểu kể từ năm 1994. Ngay cả sau vụ vỡ nợ năm 1998, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009 và việc sáp nhập Crimea năm 2014, các doanh nghiệp nước ngoài vẫn đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực của nền kinh tế Nga lần lượt là 2,5 tỷ USD, 64,8 tỷ USD và 17,6 tỷ USD”.

Dòng vốn chảy khỏi nước Nga cũng đang tăng nhanh. Theo Ngân hàng Trung ương Nga, dòng vốn ròng chảy khỏi Nga trong khu vực tư nhân vào cuối năm 2020 tăng 2,2 lần so với năm 2019 và lên tới 47,8 tỷ USD. Năm 2019, dòng vốn chảy ra khỏi Nga vào khoảng 22,1 tỷ USD.

Thống đốc Ngân hàng trung ương Nga Elvira Nabiullina giải thích: "Không giống như tình hình năm 2019, khi các hoạt động thâu tóm tài sản nước ngoài đóng một vai trò quan trọng, trong năm qua, hình thức cho vay ròng chủ yếu đối với phần còn lại của thế giới trong khu vực tư nhân là giảm các khoản nợ phải trả bên ngoài, do các ngân hàng và các lĩnh vực khác hình thành với tỷ lệ chặt chẽ”.

Tổng lũy kế từ năm 1994, dòng vốn ròng chảy khỏi LB Nga đã đạt 829,6 tỷ USD, cao hơn cả GDP của Thụy Sỹ (708 tỷ USD), Saudi Arabia (A-rập Xê-út 681 tỷ USD) hay Thổ Nhĩ Kỳ (650 tỷ USD).

Các chuyên gia kinh tế phương Tây dự báo kinh tế Nga sẽ tiếp tục mất vốn nước ngoài. Ví dụ, theo các nhà phân tích của hãng xếp hạng tín nhiệm S&P, dòng FDI ròng chảy khỏi Nga sẽ lên tới tương đương 0,8% GDP năm 2021, 0,7% GDP năm 2022, và 0,6% giai đoạn 2023-2024 mỗi năm.

Theo báo cáo của cơ quan này, tổng cộng trong 4 năm, Nga sẽ mất 3,6% lượng tiền các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực thực của nền kinh tế, hoặc hơn 60 tỷ USD./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục