BNEWS Nhiều chuyên gia cho rằng chính quyền ông Trump chưa nhất quán trong các yêu cầu đặt ra đối với các đối tác thương mại đang chịu ảnh hưởng bởi các loại thuế quan sâu rộng mà Mỹ áp đặt.
Các nhà lãnh đạo tài chính toàn cầu đã quy tụ về Washington (Mỹ) trong tuần qua với hy vọng tìm kiếm sự rõ ràng về điều kiện cần thiết để được giảm nhẹ phần nào tác động từ chính sách thuế quan đa tầng của Tổng thống Donald Trump, cũng như đánh giá mức độ tổn thất mà chính sách này sẽ gây ra cho kinh tế thế giới.
Tuy nhiên, hầu hết các quan chức đã ra về với nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời thỏa đáng. Nhiều đại biểu tham dự Hội nghị mùa Xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) cảm nhận rằng chính quyền của ông Trump vẫn còn mâu thuẫn và chưa nhất quán trong các yêu cầu đặt ra đối với các đối tác thương mại đang chịu ảnh hưởng bởi các loại thuế quan sâu rộng mà Mỹ áp đặt. Trong suốt tuần làm việc bận rộn, nhiều bộ trưởng tài chính và thương mại đã cố gắng gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và các quan chức chủ chốt khác trong chính quyền Tổng thống Trump, nhưng không thành công. Thực tế, không một thỏa thuận nào được hoàn tất trong suốt tuần lễ hội nghị, bất chấp việc chính quyền ông Trump cho hay đã nhận được 18 đề xuất bằng văn bản và có một lịch trình đàm phán dày đặc.Những cảnh báo rằng, các mức thuế quan (25% đối với ô tô, thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ và 10% đối với hầu hết các mặt hàng khác) sẽ gây ra thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ và các nền kinh tế lớn khác, phần lớn đã bị các quan chức Mỹ phớt lờ.
Các cuộc đàm phán thương mại quan trọng nhất của chính quyền Tổng thống Trump trong tuần là với Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng kết quả vẫn chưa rõ ràng khi ông Bessent chỉ miêu tả các cuộc thảo luận với cả hai nước là "hiệu quả". Các mục tiêu cụ thể về tỷ giá đồng yen Nhật không được đề cập, nhưng chính sách tiền tệ của cả hai quốc gia dự kiến sẽ là một phần của các cuộc đàm phán trong tương lai, vì Mỹ coi việc đồng nội tệ yếu so với đồng USD là một rào cản phi thuế quan đối với hàng xuất khẩu của Mỹ. IMF có cái nhìn lạc quan hơn một chút về hậu quả kinh tế do các mức thuế quan cao nhất của Mỹ trong hơn một thế kỷ qua. Trong Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới, IMF đã cắt giảm mạnh dự báo tăng trưởng cho hầu hết các quốc gia nhưng không đi đến mức dự đoán suy thoái, ngay cả đối với Mỹ và Trung Quốc, nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu hiện đang đối mặt với mức thuế lên tới 145% của Mỹ đối với nhiều mặt hàng. Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva thừa nhận rằng các quốc gia thành viên đang lo lắng về cú sốc bất ổn đối với nền kinh tế toàn cầu vốn đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch, lạm phát và chiến tranh, nhưng bà vẫn hy vọng rằng các cuộc đàm phán thương mại sẽ giúp giảm bớt căng thẳng thuế quan. *Rủi ro nợ gia tăng Ông Eric LeCompte, Giám đốc điều hành của Jubilee USA Network, một tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ giảm nợ, cho biết các dự báo của IMF rõ ràng nhằm mục đích ngăn chặn sự hoảng loạn trên thị trường, ngay cả khi các quan chức bày tỏ lo ngại về các cuộc khủng hoảng nợ mới nổi lên trong các cuộc họp kín. Ông Reza Baqir, cựu Thống đốc Ngân hàng trung ương Pakistan (Pa-ki-xtan), hiện đứng đầu bộ phận tư vấn nợ công tại Alvarez & Marsal, cho biết đối với nhiều quốc gia đang phát triển, đặc biệt là ở Nam toàn cầu, có một cảm giác không mấy tích cực rằng chương trình nghị sự về tài chính cho phát triển không thực sự được coi trọng. Và ai sẽ là người đứng ra thúc đẩy cuộc tranh luận đó? Nhà kinh tế trưởng của WB, ông Indermit Gill, cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức nợ gia tăng của các thị trường mới nổi, lưu ý rằng thuế quan đã gây ra sự suy giảm mạnh trong thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), những yếu tố quan trọng cho tăng trưởng của các nước đang phát triển. Ông và các quan chức khác của WB và IMF đã khuyến nghị các quốc gia nên tự cắt giảm thuế quan của mình để thúc đẩy triển vọng tăng trưởng. * Thách thức trên nhiều lĩnh vực Các nhà hoạch định chính sách đã thở phào khi Bộ trưởng Tài chính Bessent bày tỏ sự ủng hộ của Mỹ đối với IMF và WB, tuyên bố rằng những tổ chức này có "giá trị lâu dài" nhưng cũng chỉ trích "sự lệch hướng nhiệm vụ" của các tổ chức này sang các vấn đề khí hậu, giới và bình đẳng. Thay vì rút khỏi các thể chế này như đề xuất trong thông báo chính sách của đảng Cộng hòa, ông Bessent cho biết ông muốn các tổ chức này chú trọng trở lại vào các nhiệm vụ cốt lõi là ổn định và phát triển kinh tế, với việc mở rộng các lựa chọn tài trợ năng lượng của WB và chấm dứt các khoản vay cho Trung Quốc. Phát biểu của ông Bessent rằng mức thuế cực cao giữa Mỹ và Trung Quốc là không thể kéo dài đã mang lại hy vọng cho những người tham dự cuộc họp và thị trường tài chính rằng hai bên sẽ sớm có một thỏa thuận để hạ nhiệt căng thẳng thuế quan. Trong khi có những hy vọng về việc giảm thuế quan như bình luận của ông Bessent, việc Trung Quốc nói rằng không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra như lời ông Trump nói đã khiến tình hình càng thêm khó đoán và làm các nước khác thêm lo lắng. Ông Josh Lipsky, cựu cố vấn IMF, hiện là Giám đốc cấp cao của Trung tâm Kinh tế Địa lý thuộc Hội đồng Đại Tây Dương, nhận định tình hình kinh tế chung đang tiềm ẩn nhiều rủi ro và có thể diễn biến xấu đi. Một thách thức lớn đối với các nước phát triển vào lúc này là đợt bán tháo trái phiếu Chính phủ Mỹ và các tài sản khác bằng đồng USD gần đây, điều này cho thấy sự sụt giảm lòng tin vào các chính sách kinh tế của Mỹ. Vị thế thống trị của đồng USD dựa trên niềm tin vào sự lãnh đạo kinh tế của Mỹ. Nếu niềm tin này bị suy giảm, các quốc gia khác sẽ tìm cách thoát khỏi sự phụ thuộc vào đồng USD, ngay cả khi điều đó khó khăn trong ngắn hạn do quy mô của kinh tế Mỹ.- Từ khóa:
- thuế quan của mỹ
- mỹ
- donald trump
- giá đô la mỹ
Tin liên quan
Tổng thống Trump yêu cầu miễn phí lưu thông qua kênh đào Panama, Suez cho tàu Mỹ
Ngày 26/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi miễn phí lưu thông cho các tàu quân sự và thương mại của Mỹ qua kênh đào Panama và Suez.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 5/10/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 5/10/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động kinh tế tại Eurozone tăng trưởng nhanh nhất trong hơn 3 năm rưỡi
Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tổng hợp (kết hợp giữa ngành dịch vụ và sản xuất) tại Eurozone đã tăng từ mức 52 của tháng 8/2026, lên 53,1 vào tháng 9/2026, mức cao nhất kể từ tháng 4/2023.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế bạc tại châu Á: Tiềm năng khổng lồ cho thị trường tiêu dùng
Phần lớn ý kiến (85%) dự báo nền kinh tế bạc tại châu Á - Thái Bình Dương sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hoặc ổn định trong giai đoạn 2026-2030.
-
Kinh tế Thế giớiThuế quan của Tổng thống Trump: Lợi thế cho ngành ô tô Mỹ
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngành sản xuất ô tô Mỹ đã "trở lại mạnh mẽ" nhờ chính sách thương mại quyết liệt.
-
Kinh tế Thế giớiHàng triệu hộ gia đình Mỹ lao đao vì giá dầu sưởi ấm tăng vọt
Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, do các xung đột địa chính trị gây ra, đang tạo thêm áp lực nặng nề lên đời sống người dân cũng như nền kinh tế lớn nhất thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiKinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc
Trung Quốc đang đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp bằng công nghệ cao, số hóa và tự động hóa.
-
Kinh tế Thế giớiBài học số hóa quản lý thuế từ quốc tế
Từ thực tiễn quốc tế, xu hướng quản lý thuế toàn cầu đang chuyển dịch từ kiểm tra dàn trải sang ứng dụng dữ liệu và công nghệ để vừa nâng cao hiệu quả quản lý, vừa giảm gánh nặng cho doanh nghiệp.
-
Kinh tế Thế giớiIran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz
Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đổ hàng nghìn tỷ USD vào trung tâm dữ liệu AI, nhu cầu điện, nước tăng mạnh
Mỹ đang chứng kiến làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) với quy mô chưa từng có, kéo theo nhu cầu vốn, điện, nước, đất đai và nhân lực tăng mạnh.











