Vụ án sai phạm đấu thầu tại Sở Y tế Cần Thơ: Đề nghị tuyên phạt cựu Giám đốc Sở 8-9 năm tù
Tiếp tục phiên tòa xét xử 20 bị cáo vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Sở Y tế Cần Thơ và Công ty NSJ, ngày 14/2, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.
Theo đại diện Viện Kiểm sát, thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước nói chung đã liên tục xảy ra các loại tội phạm vi phạm các quy định trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là trong việc mua sắm trang thiết bị phục vụ việc khám, chữa bệnh. Việc mua sắm trang thiết bị chữa bệnh mặc dù pháp luật quy định rõ ràng, chi tiết nhưng vẫn xảy ra tình trạng các đối tượng ở các doanh nghiệp, cấu kết với những lãnh đạo của các cơ quan nhà nước, vi phạm quy định về đấu thầu trong lĩnh vực y tế.
Hậu quả của các hành vi này gây ra đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội, ngoài việc gây thiệt hại, thất thoát tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế, ảnh hưởng đến việc thực hiện các chính sách kinh tế của Nhà nước, tạo sự bất bình trong xã hội.
Theo nội dung vụ án, năm 2017, biết được nhu cầu đầu tư thiết bị y tế của Sở Y tế Cần Thơ, Hoàng Thị Thúy Nga, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Hành trình thành công mới (NSJ Group) đã chủ động đến gặp ông Võ Thành Thống (khi đó là Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ).
Sau khi được ông Thống giới thiệu, Nga đến gặp Bùi Thị Lệ Phi (cựu Giám đốc Sở Y tế) và Cao Minh Chu (khi ấy là Phó Giám đốc Sở) để được tạo điều kiện cho công ty của Nga tham gia các gói thầu và trúng thầu cung cấp thiết bị y tế và chào hàng Hệ thống DSA tại Bệnh viện Tim với giá là 38 tỷ đồng. Phi và Chu đồng ý, giao cho Lương Tấn Thành phụ trách gói thầu, làm đầu mối trao đổi, thông báo các yêu cầu để Công ty NSJ phối hợp cung cấp tài liệu lập hồ sơ xin chủ trương đầu tư, phê duyệt kế hoạch vốn, dự toán, kế hoạch tổ chức đấu thầu.
Sau khi được Phi và Chu đồng ý, Hoàng Thị Thúy Nga đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới, thực hiện quy trình lập hồ sơ dự thầu dựa trên giá mà Nga đã chào với Phi và Chu cho Công ty NSJ cùng Công ty Bình An; tự lập hồ sơ dự thầu cho Công ty Y tế Danh và Công ty Hà Việt “quân xanh” giúp Công ty NSJ và Công ty Bình An trúng thầu.Với thủ đoạn, hành vi tương tự gói thầu tại Bệnh viện Tim, từ năm 2017 đến 2019, Công ty NSJ và Công ty Bình An trúng thêm 3 gói thầu số 05/2018, số 05/2019 và số 10/2019 tại Bệnh viện Nhi do Sở Y tế Cần Thơ là chủ đầu tư. Tổng trị giá 4 gói thầu là gần 90 tỷ đồng.
Hành vi sai phạm của các bị cáo đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 32 tỷ đồng. Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định, có đủ căn cứ xác định Hoàng Thị Thúy Nga là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức thực hiện tội phạm. Bị cáo Nga là người khởi xướng việc thực hiện hành vi phạm tội, tiếp cận lãnh đạo để tác động, dùng lợi ích vật chất để mua chuộc các cán bộ quản lý thực hiện theo đúng ý đồ của mình, trực tiếp điều hành toàn bộ hành vi phạm tội trong vụ án, đúng như lời khai của bị cáo tại tòa “Nếu không phải do bị cáo, thì không có vụ án này, các bị cáo khác trong vụ án không phải ngồi ở đây”. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, bị cáo Bùi Thị Lệ Phi (cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ) và Cao Minh Chu (thời điểm đó là Phó Giám đốc Sở, Trưởng Ban quản lý dự án) đã chỉ đạo cấp dưới làm báo cáo xin vốn, lập dự toán, xây dựng kế hoạch mời thầu theo giá đã thống nhất với Công ty NSJ, tạo mọi điều kiện để Công ty NSJ, Công ty Bình An được tham gia và trúng thầu.Theo đại diện Viện Kiểm sát, Bùi Thị Lệ Phi có vai trò chủ mưu, cầm đầu và Cao Minh Chu có vai trò là người thực hành, giúp sức tích cực, phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiệt hại cho Nhà nước.
Từ những phân tích trên, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga từ 9 đến 10 năm tù, Bùi Thị Lệ Phi từ 9 đến 10 năm tù, Cao Minh Chu từ 8 đến 9 năm tù, cùng về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 222 Bộ luật Hình sự 2015; buộc bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga và các pháp nhân là Công ty NSJ, Công ty Bình An chịu trách nhiệm bồi thường cho Sở Y tế Cần Thơ số tiền đã gây thiệt hại là hơn 32 tỷ đồng. Ngoại trừ các bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga, Bùi Thị Lệ Phi, Cao Minh Chu, các bị cáo khác trong vụ án chỉ là người làm công ăn lương, làm việc theo chỉ đạo, không được hưởng lợi từ hành vi phạm tội của mình nên Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử xem xét khi quyết định hình phạt đối với các bị cáo. Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt 17 bị cáo còn lại mức án thấp nhất từ 2-3 năm tù tới cao nhất 5-6 năm tù. Kết thúc phần luận tội, phiên tòa bước sang phần tranh tụng./.- Từ khóa :
- tp hồ chí minh
- sở y tế cần thơ
- vi phạm đấu thầu
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án vi phạm đấu thầu tại Sở Y tế Cần Thơ: Các bị cáo trình bày nguyên nhân phạm tội
17:59' - 10/02/2023
Ngày 10/2, tiếp tục phiên tòa xét xử 20 bị cáo vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Sở Y tế Cần Thơ và Công ty NSJ, Hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi các bị cáo.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án vi phạm quy định đấu thầu xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ
11:07' - 09/02/2023
Ngày 9/2, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ và Công ty NSJ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo lừa đảo mạo danh cán bộ đăng kiểm xe
13:03'
Trung tâm Đăng kiểm tại Phú Thọ cảnh báo xuất hiện nhiều cuộc gọi mạo danh cán bộ đăng kiểm, yêu cầu gia hạn, đổi tem kiểm định để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của chủ phương tiện.
-
Kinh tế và pháp luật
Thanh tra phát hiện sai phạm tại dự án Đồi Hòn Rơm (Lâm Đồng)
11:33'
Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ban hành Kết luận thanh tra số 18/KL-TTr ngày 28/11/2025 về việc giao đất, cho thuê đất thực hiện Dự án Khu biệt thự cao cấp và du lịch nghỉ dưỡng Đồi Hòn Rơm.
-
Kinh tế và pháp luật
5 ngày vận hành camera AI, Hà Nội xử lý 759 vi phạm giao thông
20:48' - 17/12/2025
Bên cạnh việc ghi nhận 759 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, camera AI còn hỗ trợ tìm người lạc, truy vết phương tiện liên quan đến tai nạn, phục vụ công tác điều tra.
-
Kinh tế và pháp luật
Hướng dẫn lấy ý kiến nhân dân về thành lập, giải thể, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính
20:38' - 17/12/2025
Chính phủ ban hành Nghị định số 321/2025/NĐ-CP ngày 16/12/2025 hướng dẫn việc lấy ý kiến nhân dân về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt người dân báo thông tin không đúng sự thật đến cơ quan chức năng
16:15' - 17/12/2025
Công an xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Hoàng Sơn về hành vi "Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền".
-
Kinh tế và pháp luật
Cà Mau mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại
12:59' - 17/12/2025
Để ổn định thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ban chỉ đạo 389 Cà Mau đã mở đợt cao điểm chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả từ nay đến 15/3/2026.
-
Kinh tế và pháp luật
Hơn 23.000 vụ hàng giả bị xử lý: Quản lý thị trường trước phép thử của thương mại số
21:47' - 16/12/2025
Theo báo cáo tổng kết, trong năm 2025, toàn lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 27.540 vụ; phát hiện, xử lý 23.402 vụ vi phạm; thu nộp ngân sách Nhà nước gần 372 tỷ đồng
-
Kinh tế và pháp luật
Ngày 22/12 sẽ tuyên án phúc thẩm vụ Tập đoàn Phúc Sơn
19:56' - 16/12/2025
Chiều 16/12, sau hai ngày xét xử vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ nhận hối lộ tại Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng: Viện Kiểm sát đề nghị mức án cao nhất là 10 năm tù
17:58' - 16/12/2025
Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 28 bị cáo trong vụ án.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại phiên tòa. Ảnh: Thành Chung - TTXVN