Vụ ẩu đả tại Đắk Lắk: Bắt khẩn cấp 7 đối tượng để điều tra

16:03' - 18/12/2017
BNEWS Cơ quan chức năng đã bắt khẩn cấp 7 đối tượng để điều tra.
Hỗn chiến tranh chấp đất đai, 7 người thương vong. Ảnh: Phạm Cường-Ngọc Hùng-TTXVN

Liên quan đến vụ ẩu đả khiến 7 người thương vong tại tiểu khu 263, xã Ea Bung, huyện Ea Súp (Đắk Lắk), chiều 18/12, trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị đã bắt khẩn cấp 7 đối tượng để điều tra.

Theo đó, 7 đối tượng bị bắt gồm: Phạm Thị Phượng (44 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (28 tuổi), Nguyễn Văn Hiệp (25 tuổi), Nguyễn Trọng Tố (30 tuổi), Hà Văn Pha (40 tuổi), cùng trú tại xã Ea Bung, huyện Ea Súp; Dương Văn Huấn (33 tuổi) và Dương Văn Hiến (28 tuổi) cùng trú xã Ya T’Mốt, huyện Ea Súp, Đắk Lắk. Ngoài ra, Cơ quan công an cũng triệu tập hàng chục người liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, vào lúc 14 giờ ngày 16/12, một nhóm khoảng 10 người ở thị trấn Ea Súp mang theo máy móc vào tiểu khu 263 xã Ea Bung, huyện Ea Súp (Đắk Lắk) để cày đất, trồng lúa và hoa màu.

Lúc này, một nhóm người ở các xã lân cận huyện Ea Súp đến địa điểm trên phản đối và cho rằng đất này người dân đã canh tác từ nhiều năm qua. Hai nhóm người trên đã xảy ra mâu thuẫn, dùng dao rựa, súng tự chế, mã tấu, gậy xông vào đánh nhau.

Vụ hỗn chiến làm anh Phạm Thế Văn (sinh năm 1991, ngụ thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp) tử vong tại chỗ; 6 người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Tại hiện trường, Cơ quan Công an tạm giữ một xe máy cày, một xe ô tô độ chế, đồng thời thu giữ nhiều hung khí liên quan đến vụ án.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục