BNEWS Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng sẽ tạo điều kiện để tiếp nhận trẻ tại cơ sở mầm non Sen Vàng chuyển đến khi phụ huynh có nhu cầu.
Chiều 6/2, trao đổi với báo chí, bà Hoàng Thanh Hương, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết: Phụ huynh nào có nguyện vọng chuyển cho con từ cơ sở mầm non Sen Vàng (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) thì địa phương và ngành giáo dục sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện hết sức để đảm bảo tính liên tục trong chăm sóc, nuôi dạy trẻ.
Cũng liên quan đến vấn đề này, bà Trần Thị Thu Hà, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng khẳng định: Hiện nay trên địa bàn phường Minh Khai có các cơ sở mầm non ngoài công lập, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng sẽ tạo điều kiện để tiếp nhận trẻ tại cơ sở mầm non Sen Vàng chuyển đến khi phụ huynh có nhu cầu.
Với những phụ huynh có nhu cầu cho con học ở trường mầm non công lập, Phòng sẽ tham mưu với UBND quận Hai Bà Trưng tạo điều kiện cho những học sinh này được học tập nếu trường còn chỉ tiêu, kể cả các trường thuộc các phường lân cận như Bạch Mai, Trương Định.
Hiện nay, cơ sở mầm non Sen Vàng đã tạm ngừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra. Các cơ quan chức năng đang tích cực làm rõ vụ việc để có kết luận sớm nhất, dự kiến vào cuối ngày 7/2.
Sáng 7/2, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra trực tiếp cơ sở mầm non Sen Vàng, đối chiếu với các quy định hiện hành, nếu không đáp ứng được sẽ trình chính quyền địa phương giải thể cơ sở và có phương án hỗ trợ học sinh. Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận cũng khẳng định, sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm và tăng cường các hoạt động kiểm tra, quản lý các cơ sở mầm non trên địa bàn.
Ngày 5/2, UBND phường và Công an phường Minh Khai đã làm việc với 3 gia đình có con bị bạo hành nhưng các gia đình không có yêu cầu khiếu nại.
Nhóm lớp Sen Vàng có tất cả 73 trẻ, lớp xảy ra việc cô giáo bạo hành trẻ có 17 cháu, là lớp nhà trẻ với độ tuổi các cháu từ 24 – 36 tháng. Trong hai cô giáo bạo hành trẻ thì một cô giáo đã tốt nghiệp Trường cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung ương, cô khác thực hiện nhiệm vụ y tế học đường của cơ sở này. Theo báo cáo của cơ sở mầm non, cô giáo y tế học đường là người hỗ trợ lớp tùy từng thời điểm khác nhau. Nhìn chung, hai cô giáo này đều đủ tiêu chuẩn về bằng cấp.
Tuy vậy, lãnh đạo Phòng Giáo dục Mầm non cũng cho rằng, các giáo viên không chỉ đáp ứng đúng yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ, mà còn phải đáp ứng yêu cầu về đạo đức, tư tưởng thì mới có thể làm việc trong các cơ sở giáo dục.
Do đó, việc đình chỉ giáo viên khi xảy ra vụ việc chỉ là giải pháp, các cơ quan quản lý nhà nước thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho giáo viên, nhân viên có nghiệp vụ sư phạm tốt, phẩm chất đạo đức tốt để không xảy ra hành vi thiếu đạo đức đối với trẻ. Đối với các nhóm lớp không đủ điều kiện hoạt động, cơ quan quản lý cần đình chỉ hoạt động nhóm lớp này để đảm bảo chất lượng.
Ngay trong tuần này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tiến hành rà soát các cơ sở mầm non trên địa bàn. Lãnh đạo Phòng Giáo dục Mầm non cũng khẳng định, giữa địa bàn Thủ đô vẫn có những vụ việc cô giáo bạo hành trẻ xảy ra với nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan, ngành giáo dục buộc phải xử lý nghiêm để đảm bảo chăm sóc trẻ tốt nhất.
>>>Vụ bạo hành trẻ mầm non tại Hà Nội: Tạm dừng hoạt động cơ sở mầm non Sen Vàng
>>>Vụ bạo hành trẻ mầm non tại Hà Nội: Cơ quan công an vào cuộc
Tin liên quan
Vụ bạo hành trẻ mầm non tại Hà Nội: Cơ quan công an vào cuộc
Tại cơ quan công an, hai giáo viên mầm non Nguyễn Thị Hồng Ngát và Đặng Thị Bình đã thừa nhận những hành vi bạo hành các cháu học sinh mẫu giáo cơ sở mầm non Sen Vàng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtLập 20 gian hàng để tạo đơn “ảo” bán thực phẩm giả, 3 bị cáo lĩnh 46 năm tù
Các bị cáo còn tạo lập các đơn hàng “ảo”, thông qua dịch vụ giao hàng để phát sinh đơn hàng thành công, qua đó làm tăng lượt bán hàng trên các gian hàng.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố Phú Lê cùng ba bị can liên quan sai phạm về kế toán, hóa đơn
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luậtTriệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thịt bò giả quy mô lớn
Công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can trong đường dây sản xuất khoảng 65 tấn khô trâu giả khô bò, tổng doanh thu ước khoảng 21 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtAustralia mạnh tay xử lý tình trạng sử dụng lao động trái phép trong ngành nông nghiệp
Các đối tượng bị khởi tố bao gồm công ty cung ứng lao động Soo Soo Siong Pty Ltd (trụ sở tại khu vực Swan Hill) cùng 4 trang trại hoa quả lớn tại bang Victoria.
-
Kinh tế và pháp luậtTây Ninh liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép qua biên giới
Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị nghiệp vụ vừa phối hợp với lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cùng 27 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ, môi giới hối lộ và vi phạm quy định về kế toán.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố thêm 2 đối tượng trong vụ đưa lợn nhiễm bệnh bán ra thị trường
Ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Văn Công và Hứa Hoàng Khởi.
-
Kinh tế và pháp luậtAustralia thiệt hại hàng triệu USD vì hành vi lừa đảo giả mạo chính khách
Các phương thức lừa đảo phổ biến bao gồm lập trang web giả mạo, tấn công giả mạo (phishing), lừa đảo tiền mã hóa và đặc biệt là mạo danh những nhân vật có ảnh hưởng công chúng.
-
Kinh tế và pháp luậtBan hành cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, Lê Thanh Thản: Định giá tài sản tăng gần 4 lần
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã định giá tài sản trong vụ án tăng gần 4 lần, căn cứ vào giá trị giao dịch thực tế của thị trường tại thời điểm định giá, đảm bảo quyền lợi cho các bị hại.









