Vụ bắt con tin tại Philippines: Nghi can đầu hàng

20:48' - 02/03/2020
BNEWS Tối 2/3, cảnh sát Philippines đã kết thúc chiến dịch giải phóng con tin sau khi thuyết phục thành công nghi can đầu hàng.
Cảnh sát Philippines được triển khai tại trung tâm mua sắm Greenhills V-Mall ở thủ đô Manila, sau khi hàng chục người bị bắt làm con tin ngày 2/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN 

Tối 2/3, cảnh sát Philippines đã kết thúc chiến dịch giải phóng con tin sau khi thuyết phục thành công nghi can đầu hàng tại trung tâm mua sắm Greenhills V-Mall ở thành phố San Juan thuộc thủ đô Manila của Philippines. Hiện toàn bộ con tin đã được trả tự do.

Cảnh sát Philippines phong tỏa trung tâm mua sắm Greenhills V-Mall ở thủ đô Manila, sau khi hàng chục người bị bắt làm con tin ngày 2/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN 

Danh tính của nghi can được xác định là Archie Paray, một nhân viên bảo vệ cũ từng làm việc tại trung tâm mua sắm này.

Đối tượng này đã trả tự do cho toàn bộ con tin trước khi rời trung tâm thương mại ra đầu hàng và đồng ý bỏ súng và lựu đạn lại trong tòa trung tâm thương mại.

Cảnh sát được triển khai tới hiện trường vụ bắt giữ con tin tại trung tâm thương mại Greenhills V-Mall ở Manila, Philippines, ngày 2/3/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN 

Vụ việc xảy ra vào lúc 10 giờ sáng 2/3 khi  Paray đột ngột xông vào tòa nhà trung tâm thương mại này, nổ súng bắn 1 người và khống chế 30 người khác.

Cảnh sát được triển khai tới hiện trường vụ bắt giữ con tin tại trung tâm thương mại Greenhills V-Mall ở Manila, Philippines, ngày 2/3/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN 

Cảnh sát vũ trang và các chuyên gia thương thuyết đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường sau khi xảy ra vụ việc này./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục